Ðoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ vừa tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ÐVSNCL) giai đoạn 2018-2023” trên địa bàn TP Cần Thơ. Qua giám sát, Ðoàn ghi nhận những kết quả đạt được, tiếp thu những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, nghiên cứu, giải quyết.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giám sát và làm việc với các ĐVSNCL.
Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo UBND thành phố báo cáo: Tính đến cuối năm 2023, thành phố có 529 ÐVSNCL, giảm 88 đơn vị so với năm 2015. Nhìn chung, qua sắp xếp lại các ÐVSNCL, đã khắc phục được tình trạng manh mún, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; hoạt động mang lại hiệu quả, giảm được chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương…. Thực hiện tinh giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước của thành phố giai đoạn 2015-2021, thành phố đã cắt giảm được 2.950 người làm việc và từ năm 2022-2023 thành phố tiếp tục cắt giảm 1.320 người làm việc.
Bên cạnh những kết quả đạt được, một số ÐVSNCL không đảm bảo nguồn thu, ảnh hưởng hoạt động của đơn vị. Bà Nguyễn Phương Thủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của HÐND thành phố, nói: “Kết quả về sắp xếp, tổ chức lại các ÐVSNCL trong từng lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo (GD&ÐT), khoa học và công nghệ… được các đơn vị thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, các đơn vị này đang gặp khó khăn trong việc tự chủ tài chính, gây ảnh hưởng đến quá trình hoạt động. Hiện nay, còn một số đơn vị chưa chủ động xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dịch vụ sự nghiệp ở một số ngành, lĩnh vực. Tôi đề nghị UBND thành phố và các đơn vị liên quan cần đánh giá lại những mặt đạt được, những mặt hạn chế để đề xuất Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết”.
Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ÐT cho biết: “Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tinh giản biên chế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với ngành GD&ÐT, vì khi có số trường học mới được thành lập tăng lên, các trường học cũ có số học sinh và số lớp cũng tăng. Trong khi đó, ngành GD&ÐT đang thiếu biên chế nên việc tinh giản biên chế trong ngành chưa đạt theo quy định là 10% biên chế. Theo đánh giá, hằng năm số lượng học sinh, số lượng lớp học có dao động tăng, nếu thực hiện tinh giản biên chế phải đạt 10% so với biên chế giao năm 2015 một cách cơ học thì không đủ giáo viên dạy lớp, không đảm bảo công tác chuyên môn”.
Tại buổi giám sát, UBND thành phố kiến nghị Quốc hội và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục chỉ đạo, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về định mức, tiêu chuẩn, đơn giá còn thiếu, chưa phù hợp với thực tiễn, các quy định còn chồng chéo giữa các luật. Ðồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến công tác giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công, mua sắm công; sớm ban hành hoặc hướng dẫn các địa phương trong việc xây dựng và ban hành định mức - kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí để làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ sự nghiệp công…
Qua giám sát, đại diện lãnh đạo Ðoàn đại biểu Quốc hội thành phố đề nghị UBND thành phố cần có giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các ÐVSNCL; tập trung nghiên cứu các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các ÐVSNCL. Trên cơ sở những kiến nghị của UBND thành phố, thời gian tới, Ðoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ có báo cáo kết quả giám sát gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, nghiên cứu, giải quyết.
Bài, ảnh: K.V