Xác định việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, những năm qua Hội LHPN xã Thạnh Quới, TP Cần Thơ chủ động xây dựng mới, duy trì, nâng chất các mô hình liên kết, giúp phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, nâng cao thu nhập. Giai đoạn 2021-2025, Hội đã thành lập 5 mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết; duy trì các hoạt động trợ vốn... giúp 115 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cán bộ Hội LHPN xã Thạnh Quới thăm hỏi tình hình sản xuất của các thành viên Tổ liên kết may túi xách tại ấp Phụng Phụng. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Tại ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Quới, Tổ liên kết may túi xách hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều hội viên, phụ nữ trên địa bàn. Chị Phan Thị Thanh Tuyền, Tổ trưởng Tổ liên kết may túi xách, cho biết: “Nhiều năm trước, tôi khởi xướng thành lập tổ đan ghế nhựa gia công, tạo việc làm cho hơn 30 hội viên, phụ nữ. Về sau, khi số lượng đơn hàng giảm, ảnh hưởng thu nhập của chị em, tôi bắt đầu học thêm nghề may và vận động chị em nhận hàng gia công may túi xách. Đầu năm 2025 đến nay, được sự hỗ trợ của Hội LHPN xã, tôi mạnh dạn đầu tư mua máy may, nguyên vật liệu để mở cơ sở gia công tại nhà”.
Theo chị Tuyền, cơ sở chủ yếu nhận gia công thân túi xách. Sau khi nhận hàng từ công ty, chị Tuyền phân chia các thành viên may theo những công đoạn khác nhau. Số tiền gia công tùy theo số lượng và độ khó của sản phẩm. Cách 4-5 ngày, chị Tuyền nhận và giao khoảng 1.000 sản phẩm. Chị Lê Thị Út, ở ấp Phụng Phụng, chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ làm nội trợ. Nhận thấy việc may gia công đơn giản, phù hợp với điều kiện bản thân nên tôi xin học nghề và nhận hàng gia công. Hiện tại, tôi đảm nhận công đoạn chạy dây quai và kiểm tra sản phẩm”.
Hiện nay, Tổ liên kết may túi xách đang giải quyết việc làm cho hơn 20 lao động nữ; mức thu nhập bình quân 200.000 đồng/người/ngày. Theo chị Phan Thị Thanh Tuyền, kết quả này có sự hỗ trợ rất lớn từ Hội LHPN xã Thạnh Quới. Hội đã giúp chị vay 80 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư máy móc, mở rộng quy mô sản xuất; thường xuyên quảng bá, tìm nguồn hàng gia công sản phẩm…
Thời gian qua, Hội LHPN xã Thạnh Quới triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, khuyến khích hội viên, phụ nữ tham gia các mô hình kinh tế tập thể; giúp chị em chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng giá trị sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN xã thành lập mới 5 mô hình, gồm: tổ liên kết “Trồng rau sạch”, “Đan dây nhựa”, “May gia công” và 2 “Tổ phụ nữ nấu ăn” với 62 thành viên; giải quyết việc làm trên 350 lao động nữ.
Theo chị Trương Thị Hảo, Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Quới, công tác chăm lo hội viên, phụ nữ được đẩy mạnh thông qua các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tạo thuận lợi để chị em khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh... Hằng năm, Hội LHPN xã tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình đời sống của hội viên, phụ nữ để trợ giúp kịp thời. Hiện nay, Hội duy trì hoạt động 29 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 66 tỉ đồng, giúp trên 1.270 lượt hội viên, phụ nữ vay vốn để chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đổi mô hình sản xuất, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Hội duy trì các hoạt động trợ vốn giúp chị em phát triển kinh tế gia đình từ nguồn tiết kiệm, tổ hùn vốn, phong trào thi đua tiết kiệm theo gương Bác với số tiền tiết kiệm trên 2,5 tỉ đồng.
Với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động Hội”, Hội LHPN xã chú trọng công tác an sinh xã hội. Giai đoạn 2021-2025, Hội vận động sửa chữa 11 Mái ấm tình thương trị giá hơn 400 triệu đồng; xây mới 7 căn nhà cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 542 triệu đồng. Hằng năm, vào dịp Tết Trung thu, đầu năm học mới, Hội vận động tặng hàng trăm phần quà cho con em hội viên phụ nữ… Thông qua các hoạt động thiết thực, Hội đã giúp đỡ 115 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.
Cùng với hoạt động chăm lo đời sống, Hội LHPN xã quan tâm tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, huy động các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia. Nổi bật là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch... Giai đoạn 2021-2025, Hội hỗ trợ 170 hộ gia đình đạt các tiêu chí “5 không 3 sạch”; xây dựng 3 tuyến đường trồng hoa kiểng và 12 tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, duy trì 11 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch”. Bên cạnh đó, Hội duy trì và nâng chất 14 mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng và các mô hình, câu lạc bộ, như: mô hình “Phòng chống bạo lực gia đình”, câu lạc bộ “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, câu lạc bộ “Tư vấn hôn nhân gia đình”; câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”…
Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội LHPN xã Thạnh Quới đã phát huy vai trò cầu nối, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên; tạo sự gắn kết hội viên, phụ nữ với tổ chức Hội.
KIẾN QUỐC