26/08/2025 - 05:47

Hỗ trợ nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no 

“Gia đình tôi thuộc diện cận nghèo, không có đất sản xuất, làm mướn kiếm sống. Vừa qua, ảnh hưởng mưa giông, căn nhà của tôi bị tốc mái. Mặt trận phường đã kịp thời hỗ trợ, giúp gia đình ổn định chỗ ở” - ông Nguyễn Văn Thạnh ở khu vực Tân Phước, phường Thới Long xúc động kể về sự quan tâm, chăm lo của địa phương đối với gia đình.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN phường Thới Long và đại diện nhà tài trợ trao quà tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2025-2026.

Cùng đoàn cán bộ Ủy ban MTTQVN phường Thới Long, chúng tôi đến thăm gia đình ông Thạnh ngay sau khi mái nhà được sửa chữa lành lặn. Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN phường gởi tặng 20kg gạo, nhu yếu phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt; đồng thời ân cần thăm hỏi, động viên gia đình nỗ lực vượt khó. 

Gia đình bà Nguyễn Kim Liên được Ủy ban MTTQVN phường Thới Long hỗ trợ xây dựng nhà, trợ giúp nhiều mặt trong cuộc sống. Bà Liên bộc bạch: “Căn nhà Đại đoàn kết của gia đình tôi hoàn thành đúng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Ngoài việc hỗ trợ cất nhà, cán bộ phường, khu vực thường tặng quà gia đình tôi vào các dịp lễ, Tết, đầu năm học. Hiện nay, gia đình tôi được hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để thuê 3 công đất trồng bắp, huê lợi khoảng 30 triệu đồng/năm. Nhờ vậy, kinh tế gia đình từng bước được cải thiện.

Theo ông Võ Minh Triều, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, 7 tháng đầu năm 2025, từ nguồn hỗ trợ của cấp trên và xã hội hóa, Ủy ban MTTQVN phường xây dựng, sửa chữa 16 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng và 350 ngày công lao động. Đồng thời, phối hợp vận động trao 570 phần quà, 25 tấn gạo tặng hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, với tổng trị giá trên 210 triệu đồng...

Các tổ chức chính trị - xã hội phường quản lý 80 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ nhiều gia đình có điều kiện đầu tư sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế, tăng thu nhập. Trong đó, mô hình Tổ hợp tác trồng ổi do Hội LHPN phường Thới Long thành lập năm 2024 đang phát huy hiệu quả. Mô hình có 10 thành viên canh tác 5ha, chủ yếu trồng ổi lê. Tham gia tổ hợp tác, các thành viên được hỗ trợ vay vốn, được chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng, chăm sóc ổi và tìm đầu ra cho sản phẩm. Hiện nay, mỗi công ổi lê, người trồng có thể lời 15-20 triệu đồng/năm.

Cùng với mô hình Tổ hợp tác trồng ổi, Hội LHPN phường thành lập và duy trì hiệu quả mô hình Tổ Liên kết làm lưới - làm lú, với 15 thành viên; Tổ Liên kết lao động thời vụ, với 32 thành viên... Các mô hình thu hút và giải quyết việc làm cho nhiều hội viên, phụ nữ với thu nhập 3-6 triệu đồng/người/tháng.

Ủy ban MTTQVN phường và các tổ chức thành viên quan tâm chăm lo những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Võ Minh Triều, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, cho biết: “Đối với người già neo đơn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chúng tôi vận động hỗ trợ gạo thường xuyên. Các hộ có người bệnh nặng, mắc bệnh hiểm nghèo, phường và khu vực vận động hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh”.

Bà Huỳnh Ngọc Hương ở khu vực Phú Luông, 75 tuổi, sống neo đơn, sức khỏe suy yếu, không còn khả năng lao động, bộc bạch: “Cán bộ Ban Công tác Mặt trận và đoàn thể khu vực thường hỗ trợ tôi nhu yếu phẩm. Các dịp lễ, Tết tôi được ưu tiên nhận các suất quà”.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, Ủy ban MTTQVN phường phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội phường tổ chức trao 557 phần quà, học bổng, với tổng trị giá trên 239 triệu đồng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Anh Quỳnh Ngọc Quí ngụ khu vực Phú Luông, đưa con gái đến nhận học bổng của chương trình, chia sẻ: “Vợ chồng tôi không đất sản xuất, làm mướn kiếm sống. Chúng tôi có 3 con nhỏ. Năm học mới, các con tôi được hỗ trợ học bổng, dụng cụ học tập. Nhờ vậy, gia đình tôi nhẹ gánh lo các khoản chi phí”.

Những biện pháp hỗ trợ thiết thực của Ủy ban MTTQVN phường Thới Long và các tổ chức thành viên đã góp phần trợ giúp nhiều gia đình. Theo ông Võ Minh Triều, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, năm 2025, phường Thới Long còn 21 hộ nghèo. Ủy ban MTTQVN phường tiếp tục hiệp thương cùng các tổ chức thành viên phân công đỡ đầu, trợ giúp hộ nghèo thông qua việc xây dựng nhà ở, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm... Đồng thời, quan tâm xây dựng, nâng chất các mô hình hiệu quả, thu hút đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia, nhằm tăng thu nhập, nâng cao mức sống.

Bài, ảnh: Tâm Khoa

Chia sẻ bài viết