28/11/2023 - 08:57

Vĩnh Thạnh

Hỗ trợ liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp 

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Thời gian qua huyện Vĩnh Thạnh đã huy động sức dân cho công tác xây dựng hạ tầng nông nghiệp, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong sản xuất. Nhiều mô hình kinh tế tập thể, cánh đồng lớn liên kết sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học được hình thành và từng bước mang lại hiệu quả cao...

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ  (đứng bìa bên phải) thăm mô hình sản xuất sản phẩm OCOP (bánh đa) ở huyện Vĩnh Thạnh.

Theo UBND huyện Vĩnh Thạnh, những năm gần đây, kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp tại địa phương tiếp tục được đổi mới và phát triển theo Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 7-4-2017 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Qua đó, ngành Nông nghiệp huyện đã thể hiện được vai trò trong định hướng phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển ngành nghề và giảm nghèo bền vững. Ðiển hình HTX nông nghiệp Khiết Tâm thành lập năm 2015, với ngành nghề như sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa chất lượng cao; dịch vụ bơm rút nước; dịch vụ máy cày, máy gặt đập liên hợp; dịch vụ sấy lúa và lưu kho… Hiện HTX có tổng diện tích đất liên kết sản xuất 1.453ha, với 557 hộ nông dân, trong đó diện tích đất của thành viên HTX là 343ha, với 40 thành viên; còn lại là các hộ liên kết sản xuất, với diện tích 1.110ha. Nhiều năm qua, HTX hoạt động đạt hiệu quả năm sau cao hơn năm trước, đem nhiều lợi nhuận cho thành viên, hộ dân liên kết sản xuất…

Ông Nguyễn Ngọc Huấn, Giám đốc HTX nông nghiệp Khiết Tâm, cho biết: "Hiện nay, các ngành nghề hoạt động về dịch vụ, sản xuất nông nghiệp của HTX được nâng cấp. Ðiển hình phun thuốc bằng máy bay được trang bị rất tiện lợi cho người sản xuất. Các máy bay phun thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật không những đáp ứng nhu cầu cho xã viên mà cho cả bà con bên ngoài HTX, góp phần giảm chi phí, công sức chăm sóc lúa... Hiện HTX có kế hoạch ký hợp đồng mở thêm diện tích sản xuất với doanh nghiệp về lúa giống, lúa chất lượng cao trong vụ mùa đông xuân 2023-2024...".

Vĩnh Thạnh là một trong những địa phương phát triển khá tốt mô hình HTX, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp và được đánh giá có sự chuyển biến mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi. Tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp ngày càng tăng, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác có bước tiến bộ và hình thành vùng nguyên liệu sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Ðến nay, huyện Vĩnh Thạnh đã có 20 HTX nông nghiệp hoạt động ở nhiều ngành nghề khác nhau, với tổng vốn điều lệ 37,859 tỉ đồng, 775 thành viên. Hoạt động của HTX và các tổ hợp tác chủ yếu hỗ trợ thành viên giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện. Qua đó góp phần đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông sản, tăng thu nhập cho nông dân. Bên cạnh đó, huyện Vĩnh Thạnh có 16 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao đến 4 sao. Trong đó có 3 sản phẩm đạt OCOP đạt 4 sao (Chả Lụa Kim Ngân, Chả Chiên Kim Ngân, Giò thủ Kim Ngân) và 13 sản phẩm OCOP đạt 3 sao... góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh ở nông thôn.

Ðầu tư hạ tầng cơ sở kết nối phát triển nông thôn là một trong những mục tiêu mà huyện Vĩnh Thạnh hướng đến, nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến giữa tháng 11-2023, huyện Vĩnh Thạnh đã có 9/9 xã được công nhận xã văn hoá và đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020; 4/9 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 1/9 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Kế hoạch đến cuối năm 2023, huyện Vĩnh Thạnh công nhận xã Vĩnh Bình, Vĩnh Trinh, Thạnh Tiến đạt xã NTM nâng cao; năm 2024 công nhận xã Thạnh Mỹ, Thạnh Quới đạt xã NTM nâng cao, xã Thạnh Thắng đạt xã NTM kiểu mẫu và huyện đạt chuẩn một số tiêu chí huyện NTM nâng cao. Phấn đấu giai đoạn 2021-2025, công nhận 9/9 xã đạt xã NTM nâng cao; công nhận 2/9 xã đạt xã NTM kiểu mẫu và huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao…

Theo ông Trần Xuân Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, để xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, huyện tập trung sản xuất hàng hóa lớn, giá trị gia tăng cao trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn. Ðẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm và thu nhập tại chỗ cho dân cư nông thôn; đồng thời đẩy mạnh xây dựng NTM văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa, phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, cải thiện nhanh điều kiện sinh sống ở các vùng nông thôn và tạo điều kiện cho HTX, tổ hợp tác đầu tư sản xuất nông nghiệp chất lượng cao…

Mới đây, trong chuyến tham quan, thăm các mô hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các xã NTM tại huyện Vĩnh Thạnh, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đánh giá cao các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Ðồng chí nhắc nhở trong thời gian tới, các HTX cần quan tâm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình, nhất là các sản phẩm lúa, gạo; quan tâm mở rộng quy mô sản xuất, tăng thành viên, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học tiến bộ vào sản xuất nhằm đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm. Kế hoạch phát triển huyện NTM nâng cao gắn với phát triển các sản phẩm OCOP, đảm bảo hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và tìm thị trường tiêu thụ. Huyện Vĩnh Thạnh tăng cường hỗ trợ các HTX, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP tháo gỡ khó khăn, tăng gia sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đồng thời thống kê, ghi nhận các đề xuất của HTX, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trình thành phố xem xét, hỗ trợ phát triển…".

Chia sẻ bài viết