06/07/2026 - 07:51

Họ đạo Kinh Lý giữ bình yên xóm đạo 

Sau hơn 2 năm triển khai, mô hình "Họ đạo Kinh Lý tự phòng, tự quản, tự hòa giải về an ninh, trật tự" tại ấp Mới, xã Long Hưng, TP Cần Thơ, đã phát huy hiệu quả rõ nét. Không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), mô hình còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng và mang lại cuộc sống bình yên trong xóm đạo.

 Mô hình "Họ đạo Kinh Lý tự phòng, tự quản, tự hòa giải về ANTT" từng bước phát huy hiệu quả.

Năm 2024, mô hình được Công an huyện Mỹ Tú (cũ) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập, gồm 12 thành viên Ban Chỉ đạo và 13 thành viên Tổ tự phòng, tự quản, tự hòa giải. Đi vào hoạt động, mô hình nay là Tổ tự phòng, tự quản, tự hòa giải về ANTT, ấp Mới, xã Long Hưng, mỗi năm phối hợp tổ chức bình quân từ 5-8 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thu hút đông đảo giáo dân tham gia. Đồng thời, hòa giải thành công khoảng 10 vụ mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng/năm, góp phần hạn chế khiếu kiện, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm và ổn định tình hình ANTT địa phương.

Trước đây, bình quân mỗi năm địa bàn xảy ra từ 5-6 vụ việc, chủ yếu là trộm cắp tài sản, thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, gây rối trật tự công cộng và một số hành vi vi phạm khác. Sau khi mô hình đi vào hoạt động, nhờ các biện pháp đồng bộ mà số vụ vi phạm pháp luật giảm; ghi nhận chỉ còn 1-2 vụ trộm cắp nhỏ/năm, tình trạng gây rối trật tự công cộng hầu như không còn xảy ra. 

Ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ ấp Mới, chia sẻ: "Giờ bà con đi lại vào ban đêm không còn lo lắng như trước. Tình trạng mất trộm cũng giảm hẳn. Mọi người đều có ý thức nhắc nhở nhau giữ gìn ANTT". Ông Nguyễn Hồng Tâm, Tổ trưởng Tổ tự phòng, tự quản, tự hòa giải về ANTT, cho biết: "Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền pháp luật, vận động giáo dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, bà con rất đồng tình, nên xóm đạo ngày càng bình yên".

Bên cạnh đó, mô hình còn tăng cường sự gắn kết giữa giáo dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tinh thần đoàn kết lương - giáo ngày càng bền chặt. Ông Phan Rực Rỡ, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Kinh Lý, đánh giá: "Mô hình rất thiết thực, phù hợp với thực tế địa phương. Từ khi mô hình đi vào hoạt động, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, bà con đoàn kết hơn, tích cực hỗ trợ nhau trong cuộc sống".

Theo Trung tá Cao Quốc Đoàn, Trưởng Công an xã Long Hưng, mô hình đã trở thành "cánh tay nối dài" của lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT. Các thành viên luôn chủ động nắm tình hình, kịp thời cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, hòa giải hiệu quả các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa. Đặc biệt, số vụ vi phạm pháp luật giảm sâu khoảng 70-80%/năm là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình.

Bài, ảnh: KIM NGỌC

Chia sẻ bài viết