Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG
Những ngày giáp Tết Quý Mão 2023, người dân các địa phương tiếp tục vận dụng hiệu quả nguồn vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm (GQVL) của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để mở rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh... đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Hộ dân ở xã Định Môn, huyện Thới Lai vay vốn ưu đãi trồng dưa leo, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Những ngày cuối năm, anh Trần Văn Hòa, hội viên Chi hội Nông dân khu vực Phú Thạnh, phường Tân Phú, quận Cái Răng, bận rộn chăm sóc khoảng 3.000 dây dưa hấu và 5.000 cây hoa vạn thọ trồng trên 1 công đất mượn. Anh Hòa cho biết: “Tôi trồng dưa hấu và hoa vạn thọ bao màng phủ nên nhẹ công chăm sóc. Tôi chọn trồng 2 loại hoa, quả này nhằm đáp ứng nhu cầu truyền thống mọi gia đình ngày Tết”. Tết năm 2022, anh Hòa thử nghiệm trồng 2.000 chậu vạn thọ, bán kèm dưa hấu; trừ chi phí, lợi nhuận trên 30 triệu đồng. Năm nay, không chỉ mạnh dạn đầu tư vốn sản xuất phục vụ Tết Quý Mão 2023, anh Hòa chuẩn bị khu đất để trồng hoa vạn thọ, dưa hấu bán dịp rằm tháng Giêng. Ngoài ra, anh Hòa có trên 10 công vườn trồng các loại cây ăn trái, chủ đạo là sầu riêng, bưởi. Hằng ngày, anh bán chuối, bông súng, ấu... thu nhập khoảng 600.000 đồng. Nguồn vốn vay 45 triệu đồng từ chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm giúp anh Hòa mua hạt giống, phân, thuốc phục vụ sản xuất.
Ông Huỳnh Việt Tiến, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH quận Cái Răng, cho biết, năm 2022, phường Tân Phú có 384 lao động vay 17 tỉ đồng chương trình GQVL. Tổng doanh số cho vay chương trình GQVL toàn quận gần 54 tỉ đồng, với 1.135 lao động.
Theo ông Phan Thanh Thể, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Định Môn, huyện Thới Lai, toàn xã có 620 hội viên nông dân, trong đó, có 130 hội viên tham gia 6 tổ hợp tác và hợp tác xã trồng rau màu, mít Thái, nhãn, lúa; nuôi ếch… Anh Trương Văn Hùng ở ấp Định Thành, tất bật chăm sóc rẫy dưa leo, chuẩn bị bán từ Tết Dương lịch 2023. Anh Hùng kể: “Tôi có 2 công đất trồng dưa leo quanh năm. Bình quân thu hoạch từ 200kg/ngày, giá bán dao động 5.000 -16.000 đồng/kg. Mỗi năm, tôi canh thời điểm phù hợp để trồng dưa leo, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Tết năm 2022, trừ chi phí, tôi lợi nhuận trên 30 triệu đồng”. Nhà có 3 lao động, mỗi đợt thu hoạch rộ dưa leo, anh Hùng mướn thêm 2 lao động thời vụ. Việc canh tác thuận lợi, anh Hùng vận dụng nguồn vốn vay 40 triệu đồng tiếp tục mướn 4 công đất (3 triệu đồng/công/năm) để cải tạo, lên liếp, sau Tết bắt tay trồng dưa leo. Theo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thới Lai, năm 2022, 94 lao động xã Định Môn vay 4 tỉ đồng chương trình GQVL. Tổng doanh số cho vay chương trình GQVL toàn huyện trên 50 tỉ đồng, với 1.181 lao động.
Đến thời điểm này, người lao động các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã linh hoạt vận dụng nguồn vốn vay chương trình GQVL để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán 2023. Nổi bật có các mô hình: trồng hoa, cây ăn trái, rau màu; chế biến các loại bánh, mứt truyền thống; dịch vụ may mặc, ăn uống… Năm 2022, tổng doanh số cho vay chương trình GQVL toàn thành phố đạt 470 tỉ đồng, với 10.812 lao động.
Thời gian qua, Chi nhánh NHCSXH thành phố được sự quan tâm hỗ trợ nguồn vốn từ Trung ương và ngân sách địa phương. Hằng năm, UBND quận, huyện xem xét chuyển bổ sung vốn sang Phòng giao dịch NHCSXH để cho vay; các sở, ngành, hội, đoàn thể nhận ủy thác phối hợp gắn kết hỗ trợ vay vốn với đào tạo nghề, hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả. Chi nhánh NHCSXH tổ chức các lớp tập huấn quy trình, nghiệp vụ cho vay cho cán bộ hội, đoàn thể nhận ủy thác; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động điểm giao dịch, tổ tiết kiệm và vay vốn. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông về chương trình cho vay GQVL cũng như giới thiệu và nhân rộng các mô hình, dự án làm ăn hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động.