Bài, ảnh: HẢI THƯ
Năng động, nhiệt tình trong công tác Hội; lối sống giản dị, gần gũi, được hội viên quý mến - đó là cảm nhận của chúng tôi khi tiếp xúc với chị Lê Thị Bảo Lang, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (CHPN) khu vực Thới Thạnh, phường Thới Long, quận Ô Môn. Với nhiều cách làm sáng tạo, chị Bảo Lang giúp nhiều chị em có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Chị Bảo Lang (bên phải) hướng dẫn thành viên Tổ May túi bao trái cây từng đường kim mũi chỉ.
Những năm qua, nhiều gia đình ở khu vực Thới Thạnh tham gia làm túi bao lưới trái cây. Nhờ công việc này, nhiều hộ thoát nghèo, ổn định kinh tế. Chị Bảo Lang cũng nhờ may túi bao trái cây mà từng bước vượt khó. Nhận thấy đây là công việc đơn giản, có thể học và làm trong một thời gian ngắn, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nhàn rỗi, năm 2019, chị Bảo Lang đề xuất Ban Chấp hành Hội LHPN phường thành lập và chị đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng Tổ May túi trái cây với 15 thành viên.
Hằng ngày, chị Bảo Lang giao nguyên liệu để các thành viên gia công các công đoạn tại nhà. Chị Bảo Lang nói: “Trung bình, mỗi lao động có thể kiếm được khoảng 70.000-200.000 đồng/ngày. Riêng tôi có thu nhập mỗi tháng khoảng 8 triệu đồng từ công việc này”. Chị Nguyễn Thị Kim Giang, thành viên Tổ May túi bao trái cây, bộc bạch: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất, đông con, chủ yếu làm mướn kiếm sống. Khi CHPN thành lập mô hình may túi trái cây, tôi được các chị vận động tham gia. Nhờ vậy, tôi có thu nhập mỗi tháng hơn 5 triệu đồng, kinh tế ổn định hơn. Hiện gia đình đã được xét thoát nghèo”. Còn bà Nguyễn Thị Khoảnh đơn thân nuôi con, gia đình không đất sản xuất, cho biết: “Con trai tôi làm mướn, tôi thì bó chổi tại nhà kiếm sống. Cô Bảo Lang động viên tôi làm thêm nghề may túi trái cây để trang trải chi phí sinh hoạt. Hiện tại, tiền thù lao may túi bao trái cây của tôi ổn định hơn 2 triệu đồng/tháng. Tiền làm mướn của con trai, tôi để dành tích lũy”.
Chị Bảo Lang đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng CHPN khu vực gần 20 năm, am hiểu hoàn cảnh và gắn bó với nhiều gia đình hội viên. Chị Bảo Lang bộc bạch: “Ða số chị em có kinh tế khó khăn, ít đất sản xuất, chủ yếu làm mướn kiếm sống. Tham gia công tác Hội, tôi luôn gắng sức để có thể giúp đỡ hội viên, phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiến bộ trong cuộc sống”. Nhằm hỗ trợ hội viên, CHPN thành lập quản lý tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với 35 chị vay, dư nợ 1,3 tỉ đồng... Chị Ðặng Thị Ngọc Ẩn kể: “Gia đình tôi không đất đai sản xuất, có 2 con đang tuổi đi học. Khoảng 3 năm nay, tôi được CHPN hỗ trợ làm hồ sơ vay 30 triệu đồng để mua bán đồ rẫy, cá thịt. Ngoài mua bán tại chợ của khu vực Thới Thạnh, tôi chịu khó chạy xe đạp đi bán dạo ở các khu vực lân cận. Nhờ mua bán mà tôi có thu nhập ổn định hơn 200.000 đồng/ngày”.
Bên cạnh đó, năm 2019, chị Bảo Lang đề xuất Ban Chấp hành Hội LHPN phường thành lập Tổ Phụ nữ làm từ thiện với 12 thành viên. Trung bình hằng năm, Tổ Phụ nữ làm từ thiện vận động hỗ trợ gạo, quà, nhu yếu phẩm, nước uống phục vụ các dịp lễ, Tết với tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng.
Từ nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, giai đoạn 2016-2022, CHPN khu vực giúp 12 chị thoát nghèo. Hiện nay, CHPN còn 2 hội viên nghèo, rơi vào trường hợp phụ nữ đơn thân, cao tuổi, sức khỏe yếu không có khả năng lao động. Những trường hợp này, chị Bảo Lang cùng CHPN thường xuyên ưu tiên giúp đỡ.
Theo chị Trần Thị Cẩm Hường, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Thới Long, quận Ô Môn, chị Bảo Lang là chi hội trưởng có năng lực, giàu kinh nghiệm và nhiệt tình, gần gũi hội viên. “Chị Bảo Lang luôn chủ động xây dựng mô hình thiết thực, nhất là hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm, thu hút nhiều chị em tham gia. Qua đó, giúp hội viên, phụ nữ nghèo ổn định cuộc sống. Quá trình công tác, chị Bảo Lang nhận được nhiều giấy khen của các cấp” - chị Trần Thị Cẩm Hường nhận xét.