21/02/2016 - 13:05

HẬU GIANG Khẩn trương xây dựng khu công nghệ xử lý rác để bảo vệ sức khỏe của người dân

Hậu Giang đang tìm giải pháp xử lý rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh với khối lượng khoảng 150 tấn rác/ngày, trong khi chỉ có ba bãi rác đang hoạt động.

Bãi rác Kinh Cùng ở thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp là bãi rác tạm của tỉnh, bao bọc chỉ là những bức tường đất, mùi hôi nồng nặc, bốc mùi xa hàng cây số. Theo phản ánh của người dân, nhiều năm nay rác thải bốc mùi hôi thối bao phủ nhiều khu vực dân cư. Mặc dù bố trí khá xa trung tâm thị trấn nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến người dân xung quanh. Anh Nguyễn Văn Điệp - một người dân sống gần bãi rác cho biết ngày nào cũng vậy, rác tập trung về chưa phân loại, tạp chất bốc mùi hôi thối, nước chảy xuống kinh rạch. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chính quyền địa phương không thể giải quyết được. Cư trú và lượm rác ngay trên bãi rác này là 11 người, chưa kể trẻ con. Mỗi ngày bình quân mỗi người kiếm được 50 ngàn đồng. Mặc dù vất vả, sống trong môi trường độc hại nhưng vì kế sinh nhai nên họ đành chấp nhận.

Còn bãi rác Tân Tiến ở thành phố Vị Thanh được xây dựng đơn giản, gần khu dân cư, nằm cặp quốc lộ 61 và ngay cửa ngõ thành phố Vị Thanh. Toàn bộ rác thải sinh hoạt của người dân được vận chuyện bằng xe tự chế tới và vài ngày sau mới có ô tô tới vận chuyển đi xử lý. Nhiều loại rác được xử lý tại chỗ bằng cách đốt cháy gây khói, bụi và ô nhiễm môi trường. Bầu không khí ngột ngạt đến tức ngực phủ rộng khu vực cách xa bãi rác đến hàng cây số. "Chúng tôi vẫn phải hít thở và sống chung với không khí này hằng ngày" - một người dân của khu dân cư Tân Tiến, thành phố Vị Thanh bức xúc.

Đánh giá đúng thực tế về lượng rác thải của tỉnh, nhiều năm trước đây, UBND tỉnh Hậu Giang đã lên kế hoạch giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án "Khu công nghệ xử lý môi trường Hậu Giang" ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp. Dự án dự kiến có diện tích 49ha bao gồm khu xử lý rác, các công trình phụ trợ, quy mô xử lý 150 tấn rác mỗi ngày. Từ năm 2013 đến nay đã có ba nhà đầu tư đăng ký tham gia nhưng đến nay dự án đã bị thu hồi do chưa chọn được nhà đầu tư.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: Do các nhà đầu tư và chính quyền địa phương không thống nhất được với nhau. Chính sách ưu đãi của tỉnh không thu hút được nhà đầu tư, sản lượng rác của tỉnh chưa đáp ứng đủ yêu cầu về khối lượng rác được xử lý, giá mà các nhà đầu tư đưa ra cũng quá cao so với kinh phí của địa phương. UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm nhà đầu tư thích hợp. Để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, UBND tỉnh đã giao huyện Phụng Hiệp giải phóng mặt bằng và giám sát các hoạt động xây dựng cầu đường.

TRẦN HỮU HIẾU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết