Bài, ảnh: ÐỒNG TÂM
Hơn 10 năm đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ (CHPN) khu vực Thạnh Thắng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, cô Phạm Thị Ánh luôn gương mẫu, nhiệt tình, tận tụy trong công tác, hoạt động Hội, phong trào của địa phương. Từ sự nỗ lực của cô Ánh, đến nay CHPN khu vực Thạnh Thắng không còn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ.

Cô Phạm Thị Ánh (bên phải) thăm hỏi, tìm hiểu đời sống của thành viên mô hình May gia công túi xách.
Cơn mưa chiều vừa dứt hạt, cô Ánh tranh thủ thu xếp sổ sách tại Nhà thông tin khu vực, vội đến tham quan và tìm hiểu tình hình hoạt động của các thành viên mô hình May gia công túi xách; đồng thời, gởi thư mời của Hội LHPN phường đến các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đưa con em dự lễ phát quà đầu năm học mới 2022-2023.
Cô Ánh thông tin, nhằm giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo nghề, lao động nhàn rỗi tại địa phương, năm 2018, CHPN khu vực Thạnh Thắng phối hợp Ban Chấp hành Hội LHPN phường thành lập mô hình May gia công túi xách với 27 thành viên, sau đó nâng dần lên 37 thành viên. Thu nhập của các thành viên đạt 2-3 triệu đồng/tháng. Riêng một số chị làm toàn thời gian có thu nhập hơn 5 triệu đồng/tháng. Chị Trương Thị Bích Liễu, thành viên mô hình, kể: “Trước kia, tôi là công nhân may, chồng làm mướn. Vợ chồng tôi có hai con, đứa lớn học lớp 6, đứa nhỏ mới 4 tuổi. Do bận bịu con nhỏ, mấy năm trước tôi nghỉ việc ở công ty. Thấy khu vực có mô hình May gia công túi xách nên tôi mạnh dạn xin tham gia. Tôi được Hội hỗ trợ vay vốn đầu tư mua máy may, nguyên vật liệu. Hiện nay, tôi thu nhập mỗi tháng khoảng 6 triệu đồng”. Cô Nguyễn Thị Lan, thành viên mô hình May gia công túi xách, nói: “Các con tôi đã lớn, có công việc ổn định. Tôi ở nhà phụ giữ cháu, tranh thủ thời gian nhàn rỗi, tham gia may túi xách. Mỗi tháng, tôi có thêm khoảng 2 triệu đồng, có thể phụ tiếp chi phí sinh hoạt gia đình”.
Cô Ánh công tác tại khu vực khá lâu, từ năm 2011 đến nay cô đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng CHPN khu vực Thạnh Thắng. Qua hơn 10 năm công tác, cô Ánh luôn phối hợp chặt chẽ cùng Ban Chấp hành Hội LHPN phường, xây dựng nhiều mô hình thiết thực, giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống. Ðến nay, CHPN khu vực Thạnh Thắng không còn hộ do phụ nữ làm chủ hộ là hộ nghèo.
Vài năm trước đây, kinh tế gia đình chị Ngô Tuyết Thu rất khó khăn, do ít đất sản xuất, con còn nhỏ. Chị Thu được Hội hỗ trợ vay vốn để đầu tư cải tạo vườn tạp, chuyển sang trồng ổi ruột hồng và mua bán nhỏ. Nhờ vậy, kinh tế gia đình chị đã ổn định. Gia đình chị Nguyễn Thị Hằng, hội viên phụ nữ khu vực, cũng từng rơi vào cảnh “thiếu trước hụt sau”. Chị Hằng kể: “Vợ chồng tôi không có đất đai sản xuất, không có nghề nghiệp ổn định. Sẵn địa phương có nghề dệt chiếu, cô Ánh hướng dẫn tôi liên hệ cơ sở lấy hàng đi bỏ mối tại các chợ trên địa bàn để có thu nhập. Tôi cũng được cô Ánh hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, để có vốn liếng mua bán nhỏ. Hiện nay, mỗi tháng, tôi có thu nhập ổn định 3-4 triệu đồng, gia đình đã bớt khó khăn”.
Hằng năm, mỗi dịp tựu trường, cô Ánh tất bật tham gia cùng Hội LHPN phường vận động quà, tập vở chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bà Trương Thị Tuyết, hội viên phụ nữ khu vực Thạnh Thắng, kể: “Con trai út tôi dở dang hạnh phúc. Hiện tôi tiếp nuôi hai cháu nội, đứa lớn học lớp 2, đứa nhỏ mới 4 tuổi, trong khi bản thân tôi sức khỏe kém. Cô Ánh cùng CHPN khu vực thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên tôi ráng lo cho các cháu; đồng thời, hỗ trợ học bổng, tập vở. Tình cảm đó, gia đình tôi rất cảm kích”.
Chị Trần Thị Ý Như, Chủ tịch Hội LHPN phường Thường Thạnh, nhận xét: “Cô Phạm Thị Ánh là chi hội trưởng giàu kinh nghiệm, nhiệt tình. Ðặc biệt, năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, CHPN khu vực Thạnh Thắng đã vận động 57 phần quà, 380kg rau củ quả hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Cô Ánh cũng đảm trách công tác hậu cần, phục vụ ăn uống cho các lực lượng trực chốt. Với những đóng góp tích cực trong công tác Hội và phong trào phụ nữ, cô nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp".