04/04/2021 - 08:26

Góp phần đảm bảo an toàn giao thông 

Hệ thống chính trị phường Thới An, quận Ô Môn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT). Nhờ đó, 2 năm gần đây, trên địa bàn phường không xảy ra tai nạn giao thông gây chết người. 

Tuyến đường Trần Kiết Tường qua địa bàn phường Thới An luôn thông thoáng, ATGT.

Theo ông Nguyễn Ngọc Nhứt, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, một trong những giải pháp đảm bảo ATGT phường đã thực hiện là huy động các nguồn lực nâng cấp cầu, đường giao thông. Trong hơn 2 năm qua, phường đã huy động khoảng 2,8 tỉ đồng và hàng trăm ngày công lao động nâng cấp, bê tông hóa 5 tuyến đường, dài hơn 14.000m và bắc 6 cây cầu bê tông. Ðồng thời, vận động nhân dân đóng góp xây dựng các tuyến đường sáng nhằm bảo đảm an ninh trật tự và việc đi lại thuận tiện, an toàn.

Bên cạnh đó, Công an phường phối hợp với lực lượng quân sự, bảo vệ dân phố thường xuyên ra quân tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Trần Kiết Tường đi qua địa bàn phường 7km để tuyên tuyền, vận động người dân sinh sống, buôn bán dọc 2 bên tuyến đường không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Từ đó, ý thức của người dân trong việc chấp hành trật tự kỷ cương đô thị, bảo đảm hành lang lộ giới được nâng lên. Chị Nguyễn Thị Ngân, người dân khu vực Thới Trinh A, nói: “Gia đình tôi bán nước giải khát. Ðược các chú công an phường thường xuyên tuyên truyền, gia đình tôi luôn chấp hành tốt và vận động khách hàng không đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường gây mất ATGT”.    

Các ban, ngành, đoàn thể phường tập trung tuyên truyền giúp người dân, học sinh nâng cao hiểu biết, chấp hành pháp luật về giao thông và tổ chức cho đoàn viên, hội viên ký cam kết không vi phạm. Ðồng thời, các ban, ngành, đoàn thể phường thường xuyên tổ chức phát quang bụi rậm, cây cối che khuất tầm nhìn, vệ sinh trên các tuyến đường chính. Anh Bùi Ngọc Tính, Bí thư Ðoàn phường, nói: “Hằng tháng, Ðoàn phường tổ chức ra quân phát quang, vệ sinh môi trường hai bên tuyến đường Trần Kiết Tường. Nhờ vậy, tuyến đường luôn thông thoáng, sạch đẹp, an toàn. Ðoàn phường cũng tổ chức cho 351 đoàn viên cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Nhiều năm qua, không có đoàn viên bị tai nạn hoặc gây tai nạn giao thông”.

Ông Nguyễn Ngọc Nhứt, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, cho biết: “Ðảng ủy phường sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm ATGT trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; vận động các phụ huynh chấp hành không lấn chiếm lòng đường khi đưa đón học sinh; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát kịp thời ngăn ngừa, xử lý vi phạm; huy động các nguồn lực xây dựng và nâng cấp các công trình giao thông”.

Bài, ảnh: AN BÌNH

Chia sẻ bài viết