02/10/2021 - 09:46

Góp phần bảo đảm an toàn giao thông 

Phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, có nhiều tuyến đường quan trọng, như: đường tỉnh 925, đường Huỳnh Thị Nở, đường Nguyễn Thị Trâm, đường Trương Vĩnh Nguyên, đường Thạnh Huề - Thạnh Hòa, đường Cái Chanh - Hàng Gòn… Hằng ngày, lượng người và phương tiện qua lại đông đúc. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của địa phương, tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT) được bảo đảm, không xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông.

Các tuyến đường phường Thường Thạnh luôn thông thoáng bảo đảm an toàn giao thông.

Các tuyến đường phường Thường Thạnh luôn thông thoáng bảo đảm an toàn giao thông.

Ông Bùi Thanh Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, cho biết: Các lực lượng chức năng phường thường xuyên sửa chữa những đoạn đường bị hư hỏng, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn... Đồng thời, tổ chức tuần tra, nhắc nhở các hộ dân không lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, mua bán nhằm tạo hành lang thông thoáng. Bà Huỳnh Thị Yến, tiểu thương ở chợ Cái Chanh, khu vực Phú Quới, chia sẻ: “Được tuyên truyền, tôi hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông. Tôi không bày bán hàng hóa, đậu xe lấn chiếm lòng, lề đường, góp phần để đường sá thông thoáng, không cản trở, gây mất ATGT”.  

Bên cạnh đó, 5 năm qua, phường Thường Thạnh đã huy động hàng chục tỉ đồng từ ngân sách và nhân dân đóng góp nâng cấp, mở rộng hơn 10.000m đường và xây dựng 4 cây cầu bê tông, tạo thuận tiện cho người dân lưu thông. Ông Nguyễn Văn Thuận, người dân khu vực Thạnh Hòa, nói: “Vừa qua, địa phương tổ chức nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ông Cửu lớn, gia đình tôi tình nguyện hiến gần 100m2 đất để mở rộng đường ra 4m. Bây giờ, đường rộng rãi, tráng bê tông sạch đẹp, đi lại thuận tiện, ai cũng phấn khởi”. Ngoài ra, các ngành, đoàn thể phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật về ATGT cho đoàn viên, hội viên và nhân dân qua các cuộc hội họp; tổ chức cho đoàn viên, hội viên cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Các lực lượng chức năng bố trí lực lượng trực tại cổng trường mẫu giáo, tiểu học và THCS trong những giờ cao điểm để hướng dẫn phụ huynh, học sinh đậu xe đúng quy định, không gây ùn tắc, mất ATGT.

Ông Bùi Thanh Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định: Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn phường không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người. Thời gian tới, Đảng ủy phường chỉ đạo tâp trung huy động các nguồn lực nâng cấp các tuyến đường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bảo đảm ATGT, để người dân chấp hành nghiêm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết