Bài, ảnh: TÂM KHOA
“Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất. Vợ chồng làm thuê kiếm sống, luôn mơ ước có căn nhà khang trang để ở, nhưng chưa thực hiện được. Năm 2023, được chính quyền, Mặt trận xã tặng nhà Đại đoàn kết, tôi vô cùng cảm ơn. Vợ chồng tôi cố gắng làm ăn để vươn lên, lo cho con học hành, không phụ lòng mọi người quan tâm”. Đó là tâm sự của anh Phạm Văn Vũ ở ấp Tân Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, khi nói về sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, Mặt trận các cấp đối với gia đình mình.

Cán bộ Mặt trận xã Nhơn Nghĩa thăm hỏi hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, được tặng nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ nhiều mặt ổn định cuộc sống.
Anh Phạm Văn Vũ kể, vợ chồng anh có 1 con nhỏ, đang học mẫu giáo. Anh làm hồ, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Căn nhà cũ lụp sụp, cột cây, mái lá nhiều chỗ dột, nhưng chưa có điều kiện xây dựng hay sửa chữa. Thấy hoàn cảnh gia đình anh khó khăn, Ủy ban MTTQVN xã Nhơn Nghĩa xét hỗ trợ nhà Đại đoàn kết. Anh Vũ nói: “Có nhà mới, ổn định, gia đình tôi rất phấn khởi. Vợ chồng cũng được Hội LHPN xét vay vốn để mua bán, có thêm thu nhập”.
Cùng được bàn giao nhà với gia đình anh Vũ, gia cảnh ông Trần Văn Chính ở ấp Tân Thành cũng rất khó khăn. Gia đình ông Chính không đất sản xuất, có 2 con, kinh tế gia đình dựa vào tiền công làm thuê của ông. Ông Chính bộc bạch: “Căn nhà cũ tạm bợ, nhiều chỗ dột, nhưng vợ chồng không có khả năng cất mới. Năm 2023, gia đình được hỗ trợ căn nhà mới, vợ chồng tôi mừng lắm. Các dịp lễ, Tết tôi đều được ưu tiên nhận những suất quà”. Theo bà Phạm Thị Thùy Lam, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Nhơn Nghĩa, 5 tháng của năm 2023, xã có 3 hộ nghèo, cận nghèo, được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, tình thương, trị giá hơn 200 triệu đồng. Trước đó, năm 2022, từ nguồn vận động xã hội hóa và nguồn hỗ trợ của cấp trên, xã xây dựng, sửa chữa 26 căn nhà Đại đoàn kết giúp người dân ổn định chỗ ở với tổng trị giá trên 1 tỉ đồng.
Nhờ được chính quyền, Mặt trận hỗ trợ cất nhà Đại đoàn kết, giúp đỡ, nhiều gia đình đã ổn định cuộc sống. Trong đó có gia đình ông Nguyễn Văn Như ở ấp Nhơn Thành. Ông Như chia sẻ, do bị bạo bệnh, điều trị tốn kém, vợ chồng ông phải cầm cố hết đất đai để chạy chữa. Ông Như nói: “Vợ chồng tôi bỏ xứ đi làm ăn xa, chỉ mới quay về mấy năm nay. Biết hoàn cảnh tôi khó khăn, cán bộ xã, ấp thường ưu tiên hỗ trợ quà. Năm 2022, gia đình được tặng nhà Đại đoàn kết. Tôi được đứa em trai cho mượn đất canh tác, vợ chồng cũng được hỗ trợ vay vốn để cải tạo vườn, trồng sầu riêng. Đến nay, vườn vừa có trái chiếng. Con trai tôi học cao đẳng cũng được hỗ trợ vay vốn. Cháu vừa tốt nghiệp được 2 tháng”.
Song song với hỗ trợ nhà ở, cấp phát kịp thời chế độ, chính sách, các đoàn thể địa phương quản lý 41 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hơn 1.000 hộ đoàn viên, hội viên và nhân dân vay vốn; xây dựng nhiều mô hình kinh tế, giải quyết việc làm giúp đoàn viên, hội viên tăng thu nhập. Một trong những mô hình kinh tế hiệu quả là Tổ hợp tác (THT) Sầu riêng Tân Thành, với 23 thành viên, diện tích canh tác 12,5ha. Anh Hồ Văn Hiền, thành viên THT, nói: “Trước kia, tôi từng trồng nhiều loại cây ăn trái, nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Từ khi chuyển sang trồng sầu riêng và tham gia THT, tôi được hỗ trợ vốn, kỹ thuật nên hiệu quả kinh tế tăng rõ rệt. Tôi vừa bán xong vườn sầu riêng 8 công, trừ chi phí, lời khoảng 1 tỉ đồng”. Theo anh Huỳnh Thanh Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân xã, THT Sầu riêng Tân Thành đã đạt chứng nhận VietGAP. Địa phương đang xúc tiến quy trình để được cấp mã vùng trồng, tăng giá trị cho trái sầu riêng địa phương.
Trước kia, kinh tế gia đình chị Nguyễn Thị Hồng ở ấp Nhơn Phú khó khăn, do ít đất sản xuất. Chị Hồng ở nhà nội trợ, chăm sóc 2 con đang học lớp 2 và mẫu giáo. Huê lợi từ mảnh vườn nhỏ của gia đình không đáng kể. Chị Hồng cho biết: “Hội LHPN thành lập mô hình may gia công và động viên các chị em trong ấp tham gia. Sau vài tuần học nghề, chị em bắt đầu làm được sản phẩm. Bản thân tôi, nhờ may gia công, có thu nhập ổn định 3 triệu đồng/tháng”. Theo chị Nguyễn Ngọc Lam, Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Nghĩa, mô hình May gia công được Hội LHPN xã thành lập và duy trì 3 năm qua, giải quyết việc làm cho 12 chị, với thu nhập trên 3 triệu đồng/người/tháng.
Từ nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, số hộ nghèo của xã Nhơn Nghĩa giảm từng năm. Hiện nay, xã còn 18 hộ nghèo. Bà Nguyễn Kim Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Phong Điền, ghi nhận: “Công tác giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội được Mặt trận và cả hệ thống chính trị xã Nhơn Nghĩa quan tâm thực hiện và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từ các hoạt động chăm lo, số hộ nghèo của xã giảm đáng kể, hằng năm đều đạt chỉ tiêu được huyện giao”.