12/09/2023 - 10:47

Giúp nhân dân nâng cao mức sống 

Bài, ảnh: HẢI THƯ

“Vợ chồng tôi không có đất sản xuất, làm thuê kiếm sống. Bao năm qua, tôi mơ ước có căn nhà khang trang nhưng chưa thực hiện được. Nay được chính quyền, Mặt trận phường cất tặng nhà Đại đoàn kết. Vợ chồng tôi cố gắng làm ăn để vươn lên, lo cho con”. Đó là chia sẻ của bà Cao Thị Bé Ba, 1 trong 9 hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở được Ủy ban MTTQVN phường Trà Nóc, quận Bình Thủy vận động, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết năm 2023.

Cán bộ Mặt trận phường Trà Nóc thăm hộ nghèo được cất nhà Đại đoàn kết năm 2023 và giúp đỡ nhiều mặt ổn định cuộc sống.

Cán bộ Mặt trận phường Trà Nóc thăm hộ nghèo được cất nhà Đại đoàn kết năm 2023 và giúp đỡ nhiều mặt ổn định cuộc sống.

Bà Cao Thị Bé Ba kể, vợ chồng bà có 2 con sinh đôi, đều bị bệnh động kinh từ nhỏ, không thể lao động. Các con bà nhận bảo trợ xã hội hằng tháng. Mỗi khi các con lên cơn, phải có người cận kề chăm sóc nên bà Bé Ba cũng không dám đi làm xa, chủ yếu làm thuê cho lối xóm. Chồng bà, ông Nguyễn Văn Liêm, làm công nhân bốc vác cho một công ty thức ăn gia súc, lương tháng khoảng 5 triệu đồng, lo cơm nước cho 4 người. Căn nhà cũ của vợ chồng bà lụp xụp, chưa có điều kiện xây dựng hay sửa chữa. Năm 2023, Ủy ban MTTQVN phường xét hỗ trợ căn nhà với trị giá 50 triệu đồng để gia đình ổn định cuộc sống.

Hoàn cảnh của vợ chồng ông Trương Văn Sáu ở khu vực  6, cũng rất khó khăn. Ông bà có 2 con, con gái lớn lập gia đình ở xa, con trai út vừa nhập ngũ. Ông Sáu làm công nhân tạp vụ, chăm sóc cây xanh cho một công ty trên địa bàn, thu nhập khoảng 4,5 triệu đồng/tháng, bà Sáu thì ai kêu gì làm nấy. Căn nhà cũ xuống cấp, nền thấp, bị ngập mỗi khi trời mưa nhưng vợ chồng không có điều kiện xây dựng hay sửa chữa. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, địa phương xét tặng gia đình bà nhà Đại đoàn kết, ổn định chỗ ở. Theo bà Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Trà Nóc, từ đầu năm đến nay, phường có thêm 9 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, trị giá hơn trên 350 triệu đồng.

Các dịp lễ, Tết, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng hơn 1.700 phần quà, nhu yếu phẩm, với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng để chăm lo, hỗ trợ các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ… Song song với hỗ trợ nhà ở, chăm lo an sinh, cấp phát kịp thời chế độ chính sách, các đoàn thể địa phương quản lý 18 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội giúp 918 hộ đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với tổng dư  nợ trên 40 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình.

Chị Nguyễn Thị Như Ý ở khu vực 2, phường Trà Nóc, kể: “Vợ chồng tôi không đất sản xuất, có 2 con nhỏ. Trước kia, kinh tế gia đình khó khăn. Chồng chạy “xe ôm”, tôi mở tiệm làm tóc nhỏ phục vụ chị em trong xóm. Sau này, được sự động viên của cán bộ Hội, tôi mạnh dạn làm hồ sơ vay vốn để đầu tư mở rộng mặt bằng, mua thêm nguyên liệu ngành tóc, tiệm ngày càng thu hút khách. Nhờ vậy, kinh tế gia đình dần ổn định, tôi có điều kiện lo cho con ăn học. Hiện con lớn học lớp 11, con nhỏ học lớp 9”. Trước kia, kinh tế gia đình bà Trần Thị Ánh Vân, hội viên phụ nữ khu vực 2, cũng rất khó khăn. Bà Vân cùng người chị thứ ba, không lập gia đình, chung sống phụng dưỡng cha mẹ già. Bà Ánh Vân được Hội Phụ nữ làm hồ sơ đề nghị vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội mở quán giải khát tại chợ Trà Nóc. Bà Ánh Vân nói: “Quán giải khát cho thu nhập ổn định hơn 6 triệu đồng/tháng. Hơn nữa, việc mua bán gần nhà nên tôi có điều kiện gần gũi, chăm sóc cha mẹ ”.

Theo bà Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường, công tác giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội được hệ thống chính trị phường Trà Nóc quan tâm thực hiện, đạt những kết quả đáng phấn khởi. Năm 2022, phường giúp 12 hộ thoát nghèo. “Hiện nay, phường còn 33 hộ nghèo. Năm 2023, chúng tôi tiếp tục hiệp thương, phân công các tổ chức thành viên, phấn đấu đến cuối năm dự kiến có thêm 24  hộ thoát nghèo” - bà Nguyễn Thị Nhung cho biết.

Chia sẻ bài viết