09/09/2025 - 06:36

Giúp người dân ổn định cuộc sống 

“Nhờ sự hỗ trợ nhiều mặt của chính quyền, Mặt trận và cán bộ khu vực, tôi có được căn nhà khang trang, việc làm ổn định” - bà Nguyễn Thị Bảy ở khu vực Thạnh Mỹ A, phường Cái Răng, trân trọng nhắc đến sự quan tâm, chăm lo của chính quyền, Mặt trận đối với gia đình mình. Không riêng bà Bảy, từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQVN phường đã vận động xây dựng, sửa chữa 14 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ nhiều mặt giúp các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN phường Cái Răng và đại diện nhà tài trợ trao quà tặng học sinh nhân dịp năm học mới 2025-2026.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà Đại đoàn kết, bà Nguyễn Thị Bảy xúc động kể về hoàn cảnh của mình. Bà sống đơn thân, sức khỏe suy giảm. Nhiều năm qua, bà sống nương tựa vào tình thương của họ hàng, lối xóm và sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, Mặt trận và đoàn thể địa phương. Năm 2025, bà Bảy được xét tặng nhà Đại đoàn kết và được giới thiệu làm tạp vụ cho cơ sở kinh doanh gần nhà. Nhờ đó, bà có thu nhập ổn định.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang ở khu vực 6, phường Cái Răng, bộc bạch: “Gia đình tôi thuộc diện cận nghèo. Mấy năm trước, chồng tôi bị tai nạn giao thông, chạy chữa rất tốn kém. Nhằm giúp gia đình tôi ổn định cuộc sống, địa phương trợ giúp nhiều mặt, từ cất nhà Đại đoàn kết đến hỗ trợ chi phí thuốc men cho chồng tôi, tặng quà để con tôi có điều kiện đến trường”.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Cái Răng, ngay từ đầu năm, địa phương rà soát số hộ nghèo, chỉ đạo các hội, đoàn thể lên kế hoạch giúp đoàn viên, hội viên, người dân bằng nhiều hình thức: vận động tham gia các mô hình sản xuất hiệu quả, hỗ trợ vay vốn, tặng nhà Đại đoàn kết... Từ đầu năm 2025 đến nay, phường đã xây dựng, sửa chữa 14 căn nhà Đại đoàn kết, giúp các hộ nghèo có nơi ở ổn định. Dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ trong năm, Ủy ban MTTQVN phường phối hợp vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ và tổ chức trao quà tặng hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn... Song song đó, các đoàn thể địa phương quản lý 91 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ đoàn viên, hội viên vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh. Những giải pháp thiết thực đã giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống.

Ông Trương Văn Đảm ở khu vực 3 Ba Láng, phường Cái Răng, xúc động kể: “Gia đình tôi khó khăn, không có đất sản xuất, chủ yếu làm mướn kiếm sống. Căn nhà cũ xuống cấp, chúng tôi không có khả năng xây dựng lại. Năm 2025, Mặt trận phường hỗ trợ gia đình tôi 60 triệu đồng cất nhà. Trước đó, địa phương cũng tạo điều kiện để chúng tôi vay vốn ưu đãi thuê 3 công đất trồng rẫy, cải thiện kinh tế”.

Gia cảnh chị Hà Thị Anh Thư, hội viên phụ nữ phường, từng gặp nhiều khó khăn. Chị Anh Thư nói: “Hơn 2 năm trước, chồng tôi bị tai nạn giao thông qua đời. Một mình tôi lo cho 2 con đang độ tuổi đi học, kinh tế gia đình rất eo hẹp. Cán bộ Hội LHPN phường động viên, hỗ trợ tôi vay vốn mở tiệm làm tóc. Hiện nay, tôi có thu nhập trung bình khoảng 6 triệu đồng/tháng”.

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, Ủy ban MTTQVN phường phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức trao 150 phần quà, học bổng tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 95 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa. Đưa cháu ngoại đến nhận quà, bà Trần Thị Hạnh ở khu vực 6, xúc động kể: “Cha mẹ cháu Ngọc đã chia tay, cháu sống cùng vợ chồng tôi. Gia cảnh tôi cũng nghèo khó, làm mướn để nuôi cháu ăn học. Dịp tựu trường, cháu Ngọc được tặng quà gồm 400.000 đồng tiền mặt và 10kg gạo. Tôi dùng số tiền này mua quần áo mới để cháu đến trường tươm tất hơn”.

Bà Ngô Tố Linh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN phường, thông tin: “Công tác vận động, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn được chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội phường thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, phường Cái Răng còn 10 hộ nghèo. Ủy ban MTTQVN phường tiếp tục hiệp thương cùng các tổ chức thành viên phân công đỡ đầu, trợ giúp hộ nghèo thông qua việc xây dựng nhà ở, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm... Đồng thời, quan tâm xây dựng, nâng chất các mô hình kinh tế hiệu quả, thu hút đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia, nhằm tăng thu nhập, nâng cao mức sống”.

Bài, ảnh: Tâm Khoa

Chia sẻ bài viết