13/02/2019 - 12:46

Giúp hội viên phát triển kinh tế 

Nhờ chuyển hướng trồng rau màu, chị Lê Thanh Tuyền ở khu vực Bình Yên B (phường Long Hòa, quận Bình Thủy), có mức thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Chị  Tuyền là một trong 15 thành viên của mô hình Tổ phụ nữ trồng rau màu khu vực Bình Yên B, do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường thành lập.

Cán bộ Khối Dân vận và Hội LHPN phường Long Hòa tìm hiểu tình hình sản xuất, đời sống hội viên phụ nữ tại khu vực Bình Yên B.

Theo chị La Thanh Thúy, Chủ tịch Hội LHPN phường Long Hòa, mô hình Dân vận khéo Tổ phụ nữ trồng rau màu được Hội thực hiện từ năm 2016. Ban đầu, tổ có 8 thành viên tham gia với diện tích canh tác 4,5ha. Tham gia mô hình, các thành viên được hỗ trợ vay vốn đầu tư sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc rau màu… Đến nay, mô hình đã được nhân rộng, thu hút thêm 7 thành viên tham gia, với tổng diện tích 6,8ha. Chị Lê Thị Từng, thành viên tổ, nói: "Gia đình tôi có 3 công đất, trước kia làm ruộng không hiệu quả. 2 năm nay, tôi chuyển sang trồng bí đao, cà phổi, dưa hấu... So với làm ruộng, thu nhập từ trồng màu cao hơn gấp 2-3 lần. Thấy hiệu quả, năm 2018, tôi mạnh dạn vay vốn 50 triệu đồng để mướn thêm đất trồng màu. Vụ vừa qua, tôi trồng 7 công dưa hấu, thu hoạch được gần 20 tấn, sau khi trừ chi phí lãi khoảng 40 triệu đồng".

Nhờ trồng màu, nhiều chị trước kia có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nay đã vươn lên ổn định. Một số chị, ngoài trồng màu còn trồng thêm hoa để phục vụ bà con dịp Tết, ngày rằm. Điển hình như chị Lê Thanh Tuyền. Gia đình có chưa tới 3 công đất, nhưng nhờ biết tính toán làm ăn, chị Tuyền luôn có mức thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Chị Tuyền bộc bạch: "Vụ màu gần đây nhất, tôi trồng bí đao, giá bán dao động từ 6.000-8.000 đồng/ký. Sau khi trừ chi phí, lãi hơn 70 triệu đồng. Tôi đang chuẩn bị xuống giống vụ màu tiếp theo cũng là bí đao. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán, tôi trồng thêm 1.000 giỏ hoa, thu về hơn 50 triệu đồng, trừ chi phí lãi khoảng 30 triệu đồng". Chị Trần Ngọc Yến, Tổ trưởng tổ phụ nữ trồng màu, nói: "Tôi có 2,5 công đất trồng dưa, mỗi năm làm từ 3-4 vụ màu, sau khi trừ chi phí lãi khoảng 70-80 triệu đồng/năm. Các thành viên trong Tổ cũng có thu nhập ổn định, trung bình mỗi công đất trồng dưa, sau khi trừ chi phí lãi khoảng 30-40 triệu đồng/năm; các loại màu khác cũng đạt lợi nhuận từ 20-30 triệu đồng/năm. Các thành viên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống...".

Theo chị La Thanh Thúy, Chủ tịch Hội LHPN phường, ngoài mô hình trồng rau màu, Hội còn vận động thành lập mô hình chăn nuôi bò sữa, với 10 thành viên; mô hình câu lạc bộ tiểu thương chợ Long Hòa với 12 thành viên; mô hình Tổ phụ nữ tôn giáo… Hội thành còn lập và quản lý 11 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ cho 497 thành viên vay 14,5 tỉ đồng. Qua đó, tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ đầu tư sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ, trồng màu… Từ những giải pháp thiết thực, hằng năm, Hội giúp 15- 17 hộ hội viên thoát nghèo. Hiện nay, Hội không còn hội viên nghèo.

Bà Trần Thị Bê, Trưởng Khối vận phường Long Hòa, nhận xét: "Mô hình Dân vận khéo tổ phụ nữ trồng màu do Hội LHPN phường thực hiện tại khu vực Bình Yên B mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hội viên tăng thu nhập; góp phần thắt chặt tình cảm xóm giềng. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn để Hội nâng chất mô hình, thu hút thêm nhiều hội viên phụ nữ tham gia. Từ đó, giúp chị em phụ nữ tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo của
địa phương…".

Bài, ảnh: Đồng Tâm

Chia sẻ bài viết