15/01/2020 - 10:19

Giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế 

Xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Phong Điền chủ động triển khai thực hiện những nội dung, việc làm cụ thể và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, công tác chăm lo đời sống, giúp đỡ hội viên nông dân sản xuất, phát triển kinh tế luôn được chú trọng…

Hội Nông dân xã Trường Long, huyện Phong Điền đến thăm hỏi gia đình cán bộ, hội viên khó khăn trên địa bàn.

Theo ông Trần Văn Tám, Phó Chủ tịch HND huyện Phong Điền, toàn huyện hiện có trên 13.000 hội viên đang sinh hoạt tại 79 chi hội. Từ năm 2010 đến nay, các cấp HND toàn huyện đã tổ chức 2.279 cuộc tuyên truyền về chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, mục tiêu và các nội dung về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp... Những nội dung cụ thể, thiết thực được các cấp Hội triển khai thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ hội. HND huyện chỉ đạo các cấp Hội chủ động thực hiện những phần việc, tiêu chí cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội...

Một trong những phần việc thiết thực đó là các cấp HND huyện Phong Điền tập trung huy động mọi nguồn lực, vận động xã hội hóa để xây dựng nhà ở cho cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Văn Lợi, ngụ tại ấp Trường Thuận A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, bộc bạch: “Khoảng 3 tháng nay, gia đình tôi vào ở trong căn nhà mới khang trang. Nhiều năm qua, gia đình tôi phải sống trong căn nhà cũ, xuống cấp nghiêm trọng. HND huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, giúp gia đình tôi xây nhà mới...”. Trong 10 năm qua, các cấp HND toàn huyện đã huy động nguồn lực xây dựng 16 “Mái ấm nông dân” với tổng số tiền hỗ trợ 608 triệu đồng, giúp các gia đình cán bộ, hội viên nông dân được an cư.

Nhằm giúp hội viên vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, các cấp HND huyện đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Năm 2019, toàn huyện có 6.743 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó nổi lên nhiều mô hình làm ăn hiệu quả: mô hình vườn kết hợp với du lịch sinh thái của hộ ông Trần Văn Liền (thị trấn Phong Điền), mô hình làm vườn, chăn nuôi của ông Lê Văn Nghiệp (xã Nhơn Ái), mô hình trồng vú sữa của ông Trương Văn Thể (xã Giai Xuân)… Ngoài ra, các cấp HND còn hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội; quản lý việc sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, ưu tiên các hộ có tiềm năng, hướng dẫn sử dụng các nguồn vốn đúng mục đích, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn vay của các hộ hội viên…

Hiện nay, các cấp HND huyện đang quản lý 98 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp cho trên 6.600 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 118 tỉ đồng. Trong 10 năm qua, các cấp Hội cũng phối hợp mở 119 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 4.796 con em hội viên và nông dân; mở 47 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 2.260 lượt hội viên tham dự. Tỷ lệ có việc làm sau đào tạo nghề trên địa bàn huyện đạt 74%, thu nhập bình quân từ 3 - 4,5 triệu đồng/tháng, giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập trung xây dựng các mô hình kinh tế tập thể có năng suất, chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh theo chuỗi giá trị.

Ông Trần Văn Tám, Phó Chủ tịch HND huyện Phong Điền, chia sẻ: “Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cấp Hội còn tích cực vận động hội viên tham gia thực hiện các công trình phúc lợi tại địa phương theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm”. 10 năm qua, hội viên nông dân toàn huyện đã hiến 168.939m2 đất; sửa chữa và làm mới 159,5km lộ giao thông nông thôn; nạo vét kênh mương, khai thông dòng chảy 114,2km; làm mới và sửa chữa 295 cầu cống; đóng góp 14.568 ngày công lao động… với tổng chi phí đóng góp 195,6 tỉ đồng”.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp HND huyện Phong Điền đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Bài, ảnh: KIẾN QUỐC

Chia sẻ bài viết