28/01/2019 - 08:48

Giúp dân cải thiện đời sống 

Ba năm qua, Đảng bộ xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế, giúp người dân nâng cao đời sống. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng, tăng hơn 16 triệu đồng và tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,63%, giảm hơn 5,29% so với năm 2015.

Được Hội Nông dân xã hỗ trợ vay vốn, anh Trần Văn Trúc, ấp Thới Xuyên (bên phải) mướn đất trồng rau màu và trồng lúa nên đã thoát nghèo.

Tết này, bà Lương Thị Đèo, ở ấp Thới Xuyên có niềm vui nhân đôi, khi vừa được địa phương tặng quà Tết vừa được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết. Bà Đèo vui vẻ nói: "Tôi không có đất sản xuất, làm mướn nuôi con bị bệnh nên cuộc sống rất khó khăn. Vừa qua, được xã hỗ trợ 40 triệu đồng, mẹ con tôi đã có căn nhà đại đoàn kết kín mưa, kín gió. Mới đây, được xã tặng quà, mẹ con tôi ăn Tết tươm tất hơn".

Theo đồng chí Nguyễn Chí Công, Bí thư Đảng ủy xã Thới Đông, nhằm đảm bảo mọi người, mọi nhà có điều kiện vui xuân, đón Tết, bên cạnh thực hiện cấp phát chế độ, quà Tết của Đảng và Nhà nước cho gia đình chính sách, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội đầy đủ, kịp thời, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các ấp vận động mạnh thường quân đóng góp tiền và quà trị giá hơn 60 triệu đồng để hỗ trợ 98 hộ cận nghèo và 72 hộ gặp hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ quan tâm chăm lo tặng quà nhân dịp lễ, Tết, 3 năm qua, Đảng ủy xã chỉ đạo vận động các nguồn lực được 3,68 tỉ đồng hỗ trợ xây 95 căn nhà đại đoàn kết, tình thương, tình nghĩa tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ gặp khó khăn về nhà ở, giúp các hộ vượt qua khó khăn.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng ủy chỉ đạo vận động nhân dân xây dựng mô hình cánh đồng lớn 250ha sản xuất lúa đạt chất lượng xuất khẩu nên được doanh nghiệp bao tiêu, lợi nhuận mỗi năm cao hơn ngoài mô hình từ 3-5 triệu đồng/ha. Đồng thời, chỉ đạo các đoàn thể xã tín chấp, hỗ trợ đoàn viên, hội viên vay hơn 28 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế gia đình. Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Nông dân xã, Hội đã hỗ trợ 481 hội viên vay 10,7 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, buôn bán nhỏ nên 3 năm qua có 40 hộ thoát nghèo. Điển hình như anh Danh Hở, hội viên ấp Thới Xuân được vay 40 triệu đồng đầu tư chăn nuôi heo thịt và nuôi cá, mỗi năm lời 80 triệu đồng. Hay như anh Trần Văn Trúc, hội viên ấp Thới Xuyên được vay 40 triệu đồng mở tiệm buôn bán trái cây tại nhà, mướn 3 công đất trồng rẫy và 4 công đất trồng lúa. Anh Trúc phấn khởi nói: "Buôn bán trái cây mỗi tháng tôi kiếm lời 6 triệu đồng, trồng rẫy và lúa mỗi năm trừ chi phí còn lời 130 triệu đồng. Nhờ vậy, gia đình tôi đã có tích lũy". Theo đồng chí Lê Thị Phương Dung, Chủ tịch Hội LHPN xã, đến nay, Hội đã hỗ trợ 443 hội viên vay 11 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để làm ăn nên 3 năm qua có 35 hội viên vươn lên thoát nghèo.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND và các đoàn thể xã đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người dân. Ba năm qua, mỗi năm xã mở từ 2-3 lớp đào tạo nghề may gia dụng, sửa xe gắn máy, đan lục bình, dây nhựa cho gần 100 lao động thuộc diện nghèo, khó khăn và giới thiệu việc làm cho hàng trăm lao động, qua đó đã giúp nhiều người thoát nghèo. Điển hình như chị Thanh Thị Út Lan, ấp Thới Thạnh, thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất. Được học nghề đan dây nhựa, hằng ngày, chị tranh thủ thời gian rảnh rỗi đan kiếm thêm mỗi ngày từ 70.000-100.000 đồng và đã vươn lên thoát nghèo. Còn chị Nguyễn Thị Năm, ở ấp Thới Phong được học nghề may gia dụng, được giới thiệu làm công nhân may ở Nhà máy Vinatex huyện Vĩnh Thạnh, mỗi tháng thu nhập hơn 5 triệu đồng và cũng đã thoát nghèo.        

Đồng chí Nguyễn Chí Công, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, 3 năm qua, xã có 87 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,92% xuống còn 1,63%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng lên 45 triệu đồng; xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. Đảng ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo mở rộng mô hình cánh đồng lớn; nhân rộng các mô hình chăn nuôi; cải tạo vườn kém hiệu quả trồng cây ăn trái; đẩy mạnh hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật giúp nhân dân làm ăn. Đồng thời, quan tâm huy động các nguồn lực xây dựng nhà ở tặng hộ nghèo và đối tượng khó khăn; tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm… để giúp người dân thoát nghèo bền vững, nâng cao đời sống.

Bài, ảnh: ANH DŨNG 

 

Chia sẻ bài viết