12/10/2020 - 10:25

Giáo dục học sinh chấp hành Luật Giao thông đường bộ 

Bãi giữ xe ở góc sân Trường THCS Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, khá nhiều xe đạp dựng theo hàng lối. Thầy Triệu Văn Huynh, Tổng phụ trách, cho biết: “Nhà trường quan tâm nhắc nhở học sinh khi vào trường dựng xe ngay ngắn trong bãi và lúc về dẫn xe ra trật tự, không chen lấn, xô đẩy và nhất là không vội vàng chạy xe từ sân trường ra đường, rất dễ xảy ra tai nạn do thiếu quan sát”. Trường tọa lạc trên trục đường chính phường Châu Văn Liêm, gần khu vực chợ, hằng ngày, lưu lượng người tham gia giao thông rất đông, chưa kể vào những giờ cao điểm học sinh đến và tan trường…, chỉ cần sơ suất, bất cẩn là có thể dẫn đến tai nạn giao thông. Vì vậy, nhà trường xác định việc phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh, học sinh chấp hành quy định về an toàn giao thông (ATGT) là rất quan trọng.

Buổi sinh hoạt chuyên đề về ATGT do Trung tâm Công tác xã hội thành phố tổ chức cho hội viên Câu lạc bộ Tuổi Hồng Châu Văn Liêm.

Buổi sinh hoạt chuyên đề về ATGT do Trung tâm Công tác xã hội thành phố tổ chức cho hội viên Câu lạc bộ Tuổi Hồng Châu Văn Liêm.

Năm học 2020-2021, Trường THCS Châu Văn Liêm có 1.700 học sinh. Ðầu năm học, nhà trường cùng phụ huynh học sinh ký cam kết thực hiện một số quy định, trong đó, có nội dung về ATGT. Nhà trường phối hợp Cảnh sát giao thông quận Ô Môn tổ chức tuyên truyền về ATGT. Học sinh được cấp phát tờ rơi, xem các hình ảnh trực quan để nâng cao hiểu biết và chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Lực lượng đoàn viên thanh niên nhà trường tích cực tham gia sắp xếp, hướng dẫn học sinh, giữ gìn trật tự ATGT giờ tan học. Trong các tiết học, giáo viên lồng ghép giáo dục, nhắc nhở học sinh chạy xe đúng phần đường, làn đường; không dàn hàng hai, hàng ba trên đường; không chở quá số người quy định; không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách; chú ý quan sát khi chuyển hướng, sang đường;…     

Nhà trường vừa phối hợp Trung tâm Công tác xã hội thành phố tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về ATGT cho hội viên Câu lạc bộ Tuổi Hồng Châu Văn Liêm. Các em được tiếp thu, học hỏi nhiều kiến thức, kỹ năng về ATGT để tự giác tuân thủ mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản bản thân và người cùng lưu thông.  Em Nguyễn Trần Gia Bảo, học sinh lớp 8A1, cho biết: “Nhà trường, thầy, cô giáo thường xuyên nhắc nhở chúng em đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Hằng ngày, em đi học bằng xe đạp điện nên luôn chú ý đội nón bảo hiểm, chạy xe chậm, sát lề, tuyệt đối không chạy xe song song để trò chuyện, rất dễ dẫn đến tai nạn”.         

Theo thầy Triệu Văn Huynh, nhờ nhà trường thường xuyên quan tâm tuyên truyền, giáo dục học sinh về ATGT nên chưa xảy ra trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Thời gian tới, cùng với đẩy mạnh giáo dục thực hiện văn hóa giao thông, nhà trường tăng cường phối hợp ngành, đơn vị chức năng trang bị kiến thức ATGT cho học sinh với nhiều hình thức: phát tài liệu, tờ rơi, tổ chức sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề… Tập thể nhà trường quyết tâm chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Bài, ảnh: MAI THY

Chia sẻ bài viết