02/02/2021 - 10:48

Giám sát trật tự, an toàn giao thông qua camera 

Khuya 27-2-2020, Công an quận Thốt Nốt phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an TP Cần Thơ, chặn bắt 24 đối tượng tụ tập, đuổi kéo thành đoàn chạy tốc độ cao trên tuyến quốc lộ 91 (thuộc địa phận khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt). Qua trích xuất camera trên tuyến quốc lộ 91, hình ảnh thu được đã hỗ trợ tích cực công an trong xác minh vụ việc. Lực lượng đã tạm giữ 28 xe gắn máy, môtô các loại, xử lý vi phạm hành chính 20 đối tượng, với số tiền gần 100 triệu đồng.

Công an phường Thới Thuận đang quan sát hình ảnh trên địa bàn thông qua hệ thống camera. 

Công an phường Thới Thuận đang quan sát hình ảnh trên địa bàn thông qua hệ thống camera. 

Ðó là một trong những hiệu quả mà mô hình “Camera phòng, chống tội phạm” ở quận Thốt Nốt mang lại. Hiện nay, tất cả 9 phường của quận đã lắp đặt 270 camera, 9 máy chủ, với số tiền hơn 1 tỉ đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa. Năm 2020, nhờ hệ thống camera này, lực lượng Công an đã bắt 21 vụ, 32 đối tượng liên quan an ninh trật tự; đồng thời, hỗ trợ xác minh 38 vụ tai nạn giao thông; phát hiện và kịp thời giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự… Ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, đã lắp đặt 68 camera, với tổng chi phí hơn 230 triệu đồng; trong đó, quận hỗ trợ hơn 50 triệu đồng, phần còn lại vận động xã hội hóa. Trung tá Nguyễn Mạnh Quát, Trưởng Công an phường Thới Thuận, cho biết: “Từ khi mô hình này đi vào hoạt động, tình hình trật tự, ATGT ở phường dần ổn định. Số vụ tai nạn giao thông của năm 2020 được kiềm chế so với trước”.

Năm 2020, tình hình trật tự ATGT của huyện Thới Lai có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ tai nạn giao thông được kéo giảm so với trước. Cụ thể, trên địa bàn huyện xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người (so với năm 2019, giảm 8 vụ, giảm 7 người chết)… Góp phần làm nên chuyển biến tích cực này, ngoài sự tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm của lực lượng Công an, còn có hiệu quả từ việc thực hiện các mô hình dân vận khéo về an ninh trật tự, trong đó, có mô hình “Camera phòng, chống tội phạm”. Ðại úy Hồ Hoài Phương, Trưởng Công an xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, cho biết: “Hiện nay, một số tuyến đường ở xã có gắn camera giám sát. Nhờ có hệ thống này, tình hình an ninh trật tự, ATGT có chuyển biến; nhất là không còn xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, chạy xe đánh võng, lạng lách...”.  

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG    

Chia sẻ bài viết