29/11/2009 - 09:32

Sau 1 năm thực hiện Đề án 1816

Giảm 30 % tỷ lệ chuyển tuyến lên bệnh viện tuyến trên

Ngày 28-11, phát biểu tại Hội nghị tổng kết 1 năm thực hiện Đề án 1816 “Cử cán bộ chuyên môn đi luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới” tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đánh giá cao kết quả đã đạt được và khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn và phù hợp với tình hình của nước ta, được sự đồng tình của cả nhân viên y tế và người dân. Sau 1 năm thực hiện đề án đã bước đầu đạt được 3 mục tiêu cơ bản là: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến dưới, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa; giảm quá tải ở bệnh viện tuyến trên; chuyển giao công nghệ và đào tạo cán bộ tại chỗ. Đề án sẽ được tiếp tục triển khai trong thời gian dài song song với việc nâng cấp cơ sở vật chất của các bệnh viện tuyến dưới nhằm thu hẹp khoảng cách giữa bệnh viện tuyến trên và tuyến dưới.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Sau 1 năm thực hiện Đề án 1816, đã có 1.846 lượt cán bộ từ tuyến trên về hỗ trợ cho tuyến dưới, chuyển giao 624 kỹ thuật, tập huấn cho 21.526 lượt cán bộ, nâng cao năng lực cho cán bộ tuyến dưới, nhiều kỹ thuật mới được áp dụng, giảm tỷ lệ chuyển tuyến lên các bệnh viện tuyến trên trung bình là 30%.

Tại TP Hồ Chí Minh, 25 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế thành phố đã tham gia triển khai Đề án 1816 đến 24 tỉnh, thành phố phía Nam; đã có 759 cán bộ tuyến trên về hỗ trợ tại 31 bệnh viện tỉnh và huyện, vượt gần 250% yêu cầu của đề án; xử lý hồi sức cấp cứu cho hơn 3.000 bệnh nhân tại các bệnh viện tuyến dưới, hạn chế số ca tử vong; giảm trung bình 25% bệnh nhân chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên.

MAI PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết