23/03/2018 - 21:00

Gần gũi hội viên 

18 năm gắn bó với công tác Hội và đoàn thể giúp chị Lê Thị Cẩm Châu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Lê Bình, quận Cái Răng tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tập hợp hội viên, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Theo chị Châu, để làm tốt công tác, cùng với không ngừng học tập nâng cao trình độ, kỹ năng, cán bộ Hội cần sâu sát cơ sở, thường xuyên đi thực tế, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng chị em…

Chị Cẩm Châu (thứ 2 từ trái sang) thăm hỏi, tìm hiểu đời sống hội viên.

Những ngày cuối tháng 3, chúng tôi có dịp cùng chị Cẩm Châu đến thăm, tìm hiểu đời sống chị em tiểu thương chợ nổi Cái Răng. Cô Nguyễn Thị Bé (tiểu thương mua bán tại chợ) niềm nở mời chúng tôi thử món bún riêu giò heo. Cô Bé tâm sự, gia đình không đất sản xuất, đông con, cô đang thuê đất dựng tạm căn nhà nhỏ để che mưa che nắng. Hằng ngày, cô mưu sinh bằng nghề bán bún riêu cho du khách, lợi nhuận ít ỏi do thiếu vốn. 2 năm nay, Hội LHPN phường Lê Bình giới thiệu cô Bé vay 50 triệu đồng, để sửa sang chiếc ghe và mở rộng mua bán, thu nhập ổn định hơn 200.000 đồng/ngày. Cô Bé phấn khởi: "Tôi bán bún đến khoảng 10 giờ trưa. Tôi chấp hành tốt quy định bán giá phải chăng, không "chặt chém" hay chèo kéo khách”. Theo chị Cẩm Châu, xuất phát từ nhu cầu thực tế, thời gian qua, Hội LHPN phường Lê Bình xây dựng 10 nhóm tiểu thương, với 207 thành viên. Theo đó, các chị được hỗ trợ vốn vay để mua bán, kinh doanh. Đồng thời, Hội lồng ghép tuyên truyền để các chị mua bán đúng nơi quy định; không sử dụng hóa chất trong sản xuất, chế biến thực phẩm; văn minh lịch sự, không chèo kéo, chặt chém khách du lịch…

Trưởng thành từ cơ sở với vai trò Chi hội trưởng phụ nữ khu vực Yên Thượng, rồi cán bộ công đoàn phường. Năm 2011, chị Châu là Phó Chủ tịch và từ năm 2016 đến nay là Chủ tịch Hội LHPN phường Lê Bình. Qua đó, giúp chị Cẩm Châu am hiểu tình hình thực tế địa phương, đề ra kế hoạch công tác sát hợp. Cụ thể, giai đoạn 2011-2014, chị Châu cùng Ban Chấp hành (BCH) xây dựng mô hình giải quyết việc làm cho hội viên. Hội LHPN phường phối hợp tổ chức 4 lớp nghề may gia dụng, nấu ăn cho hơn 120 người. Đa số học viên tìm được việc làm tại các doanh nghiệp may hoặc tự mở tiệm. Ngoài ra, Hội thành lập và duy trì tổ may gia công, giúp hội viên có thu nhập ổn định. Hằng năm, Hội hoàn thành chỉ tiêu giúp hội viên thoát nghèo. Năm 2017, Hội giúp 23 hội viên thoát nghèo.

Song song đó, giai đoạn 2012-2017, thực hiện phong trào “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm thi đua ái quốc”, Hội củng cố và duy trì 19 nhóm phụ nữ tiết kiệm, mô hình hũ gạo tình thương và tiết kiệm nuôi heo đất. Qua đó, tổng số tiền tiết kiệm 2 tỉ đồng, giúp 819 lượt hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn vay vốn làm ăn, mua bán. Đồng thời, BCH kiểm tra, rà soát hộ phụ nữ nghèo đơn thân, hoàn cảnh khó khăn để có hướng giúp đỡ thiết thực. Điển hình trường hợp chị Võ Thị Nĩ (khu vực Yên Thượng), trước kia, kinh tế gia đình rất khó khăn, con còn nhỏ trong khi ông xã bị bệnh không còn khả năng lao động. Chị Cẩm Châu thường xuyên đến thăm, động viên chị Nĩ và gia đình nỗ lực vượt khó, chăm sóc chồng, con. Đồng thời, hỗ trợ quà, học bổng để con chị Nĩ có điều kiện đến trường. Sau khi ông xã qua đời, chị Nĩ vừa bán vé số, vừa giúp việc nhà để nuôi con ăn học thành tài. Hiện con chị Nĩ có việc làm ổn định, kinh tế gia đình từng bước cải thiện.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận Cái Răng nói: “Chị Châu là cán bộ có năng lực, tâm huyết với công tác Hội Phụ nữ. Tính giản dị, gần gũi, hòa đồng nên chị Châu rất được đồng nghiệp quý mến, hội viên tin tưởng. Bằng sự năng nổ, trách nhiệm của mình, chị cùng tập thể BCH xây dựng nhiều mô hình hay, thiết thực, góp phần giúp hội viên tăng thu nhập, giảm nghèo, xây dựng tổ Hội vững mạnh. Nhiều năm liền, tập thể BCH Hội LHPN phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ. Năm 2017, Hội LHPN phường Lê Bình được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen”.  

Tâm Khoa

Chia sẻ bài viết