04/10/2011 - 21:32

EFC tiếp nối chặng đường phát triển mới

Ngày 28-9-2011, Phó Chủ tịch Võ Thành Thống công bố Quyết định 2205/QĐ-UBND ngày 16-9-2011 về việc thành lập Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế TP Cần Thơ (EFC). Trước đó, UBND thành phố đã ban hành Quyết định 2204/QĐ-UBND ngày 16-9-2011 giải thể Công ty TNHH Một thành viên Hội chợ Triển lãm Quốc tế TP Cần Thơ. Đây là cơ hội để EFC với mô hình hoạt động mới sẽ vượt qua khó khăn, tiếp nối chặng đường phát triển...

Trao đổi với chúng tôi vào thời điểm chuyển đổi mô hình hoạt động của EFC, bà Lê Thị Kim Thu, Giám đốc EFC, chia sẻ: Chặng đường 5 năm phát triển (2006-2010), dù khó khăn thuận lợi đan xen, nhưng EFC vẫn hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - chính trị mà Thành ủy, UBND thành phố giao cho. Hàng năm, công ty tổ chức từ 4-5 cuộc hội chợ định kỳ với quy mô lớn như: Hội chợ Mekong Expo tháng 4, Hội chợ Thương mại Quốc tế tháng 8, Hội chợ Xây dựng Vietbuild tháng 10, Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế tháng 12 và nhiều cuộc triển lãm chuyên đề khác... 5 năm qua, EFC tổ chức thành công 20 kỳ hội chợ tại TP Cần Thơ và 4 kỳ hội chợ triển lãm tại tỉnh Cà Mau và Trà Vinh. Qua đó, đã thu hút 9.192 đơn vị gian hàng của 3.660 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, trong đó có sự tham gia của 235 đơn vị, doanh nghiệp nước ngoài và liên doanh, Lãnh sự quán, Thương vụ các quốc gia và các vùng lãnh thổ như: Đài Loan, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Tây Ban Nha, Australia, Pakistan, Singapore, Đức, Pháp, Na Uy, Malaysia tham gia... Các kỳ hội chợ thu hút trên 3,4 triệu lượt khách đến tham quan, giao dịch. Đặc biệt, tại Hội chợ Thương mại Quốc tế 2011 vừa qua, Lễ ký kết hợp tác xúc tiến thương mại-văn hóa du lịch, tham gia hội chợ triển lãm, chấp mối kinh doanh giữa EFC và Lãnh sự quán Indonesia với sự chứng kiến của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại. Việc ký kết này, mở ra một hướng mới về mở rộng kinh doanh thương mại dịch vụ, khuếch trương thương hiệu và là điều kiện tốt để quảng bá hình ảnh đất nước con người và phát triển thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng của 2 đất nước.

Các kỳ hội chợ quốc tế diễn ra tại TP Cần Thơ ngày càng được sự quan tâm của đối tác, doanh nghiệp nước ngoài.
Trong ảnh: Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2009. Ảnh: T.K 

Có thể nói, 5 năm qua, EFC đã đóng góp đáng kể vào những thành công cho TP Cần Thơ và ĐBSCL trong việc xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá thương hiệu, ký kết được nhiều hợp đồng kinh tế, mối quan hệ hợp tác làm ăn được mở rộng. Nhà sản xuất kinh doanh mở được nhiều chi nhánh, đại lý bán hàng tạo cầu nối giữa nhà sản xuất kinh doanh với người tiêu dùng. Bằng chứng là qua các kỳ hội chợ các doanh nghiệp đã ký kết được khoảng 19.042 hợp đồng kinh tế, ghi nhớ, giao dịch, mở đại lý chi nhánh, điểm phân phối hàng..., giá trị hàng hóa bán ra hơn 2.337 tỉ đồng. Mỗi kỳ hội chợ đều đổi mới, mang đặc trưng theo từng chủ đề phù hợp với chủ trương của Đảng, tạo tiền đề thúc đẩy giao lưu hàng hóa, áp dụng các biện pháp kích cầu đưa nền kinh tế nông nghiệp ĐBSCL phát triển gắn với sự phát triển của thành phố trực thuộc Trung ương, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. EFC còn tổ chức 44 cuộc hội thảo, nhiều buổi tọa đàm, hội nghị và nhiều chương trình, hội thi phù hợp với chủ đề từng kỳ hội chợ triển lãm với sự tham gia của các viện, trường, các nhà khoa học trong cả nước.

Ngoài ra, EFC đã tổ chức khoảng 123 chương trình nhân đạo xã hội như: Chương trình đấu giá từ thiện: “Chung sức vì nhân đạo”, bán đấu giá gây quỹ cho người nghèo do Hội Chữ thập đỏ và Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/ dioxin TP Cần Thơ phối hợp tổ chức; Chương trình trao học bổng học sinh nghèo hiếu học TP Cần Thơ; Chương trình đồng hành cùng công nhân; Chương trình hỗ trợ vốn cho nông dân vươn lên làm giàu... tổng số tiền gần 3 tỉ đồng. Các hoạt động dịch vụ thường xuyên và hiệu quả mang lại tại hội chợ không chỉ đơn thuần là trong những ngày diễn ra hội chợ mà còn đem lại hiệu quả lâu dài là cầu nối cho các doanh nghiệp ký kết hợp đồng...

Bà Lê Thị Kim Thu, Giám đốc EFC, cho biết: Dự kiến EFC sẽ mở salon ôtô, định hướng từ năm 2012 trở đi EFC sẽ tổ chức các cuộc hội chợ lớn về triển lãm ô tô, thiết bị ô tô... Đây là lĩnh vực mới, nhưng tiềm năng phát triển tại thị trường Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL rất lớn trong thời gian tới. Đồng thời, khi chuyển EFC sang mô hình Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, sẽ có điều kiện để mở rộng phát triển; Được hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu phát triển mới. “Lâu nay, người dân thành phố nhận xét”: hội chợ ì ạch quá, không có gì mới, cơ sở vật chất xuống cấp...”, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng người dân không hiểu hết nỗi khó khăn của công ty phải thường xuyên trong hoàn cảnh thu không đủ chi, thì làm sao có tiền để đầu tư, đổi mới hoạt động cho được! Hy vọng, qua quá trình chuyển đổi này, công ty hội chợ - theo cách gọi thân quen của người dân sẽ có những bước phát triển mới” – bà Lê Thị Kim Thu chia sẻ thêm.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống, trước đây EFC hoạt động với chi phí lớn hơn doanh thu, không có điều kiện để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, càng duy trì hoạt động càng khó khăn. EFC phải trả tiền thuê đất hàng năm, đơn vị phải vừa kiêm nhiệm kinh doanh, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố nên luôn gặp khó khăn về kinh phí hoạt động. Do đó, UBND thành phố quyết định thành lập Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng. Việc thành lập mới nhằm tạo điều kiện cho trung tâm hoạt động tốt hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ do thành phố giao. Trước mắt, EFC phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Nội vụ xây dựng cơ chế vận hành, quy chế hoạt động của trung tâm để trình UBND thành phố phê duyệt... Đồng thời, EFC khẩn trương thanh lý các hợp đồng thuê đất trước đây (chuyển sang Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý và ký hợp đồng cho thuê lại); xây dựng lại kế hoạch sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất của trung tâm sao cho hiệu quả, tránh gây lãng phí đất đai của nhà nước...

AN KHÁNH

Chia sẻ bài viết