18/09/2025 - 06:08

Đường chờ cầu 

Gần 2 năm qua, công trình xây dựng cầu Phó Thọ ở khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, "giậm chân tại chỗ" trong tình trạng thi công sắp hoàn thành. Trong khi cầu chính ngưng thi công thì cầu tạm Phó Thọ được đơn vị thi công bắc cho người dân đi lại, đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Người dân kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công cầu, đáp ứng nhu cầu giao thương, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cầu Phó Thọ thi công chậm tiến độ, người dân lưu thông trên cầu tạm xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

Theo phản ánh của nhiều người dân khu vực Bình Phó B, trước khi thi công gói thầu 1.17 thuộc dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị, UBND phường Long Tuyền đã tiến hành họp dân để thông báo việc triển khai kế hoạch thực hiện dự án. Người dân rất đồng tình và khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Văn Út ở khu vực Bình Phó B, nói: “Sau khi nhận mặt bằng, đơn vị thi công cầu Phó Thọ triển khai thực hiện rất nhanh. Cầu Phó Thọ thi công sắp hoàn thành, chỉ còn 1 bên dốc là có thể đưa vào sử dụng. Thế nhưng từ năm 2024 đến nay, việc thi công bị ngưng lại, đơn vị thi công đã rút khỏi công trường. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm, tháo gỡ khó khăn để sớm hoàn thành cầu đồng bộ gói thầu, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế”.

Cầu Phó Thọ nằm trong gói thầu 1.17 thuộc dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị. Dự kiến, sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, bảo vệ vùng lõi trung tâm thành phố trước rủi ro do ngập lụt, tăng cường khả năng kết nối khu vực trung tâm thành phố và các khu vực đô thị mới phát triển. Hiện tại, đường bê tông sau kè dự án cơ bản đã thông thoáng nhưng phần cầu chưa hoàn thiện nên đi lại khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Bảy, người dân khu vực Bình Phó B, cho biết: “Đến cuối năm 2024, phần đường bê tông sau kè đã được thông xe. Tuy nhiên, cầu Phó Thọ nằm trong dự án thi công chưa hoàn thành, người dân chỉ đi được xe máy qua cầu tạm, rất bất tiện”.

Hiện tại, cầu tạm Phó Thọ bằng sắt được đơn vị thi công bắc, đã xuống cấp, mặt cầu bằng thép bị thủng lỗ, lòi vỉ sắt, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ông Đào Văn Lộc, người dân khu vực Bình Phó B, than phiền: “Gần 2 năm nay, người dân phải lưu thông qua cầu tạm. Trong khi đó, cầu tạm đang xuống cấp nghiêm trọng, không biết sập lúc nào nên rất lo lắng". 

Bên cạnh đó, phần đường bê tông dưới dốc cầu tạm cũng đang xuống cấp, lưu thông khó khăn. Ông Huỳnh Văn Năm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình Phó B, cho biết: “Gói thầu 1.17 thuộc dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị triển khai thi công trên địa bàn khu vực chậm tiến độ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Vừa qua, cán bộ khu vực đã vận động được 4 khối đá, giặm vá phần đường bê tông dưới cầu tạm Phó Thọ. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm tháo gỡ khó khăn, sớm triển khai thi công lại để gói thầu hoàn thành đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển”.

Bài, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết