16/05/2020 - 08:26

Đưa nghị quyết vào cuộc sống 

Từ năm 2015 đến nay, xã Trường Thành, huyện Thới Lai đã làm mới, nâng cấp gần 20.000m đường; xây mới và sửa chữa 14 cây cầu bê tông; cải tạo 246ha vườn kém hiệu quả để trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 47 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,14% xuống còn 1,45%... Đây là những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Anh Trần Phú Thành, ấp Trường Thạnh A (bên trái), chuyển đổi 3,5 công ruộng sang vườn trồng 175 gốc mận xanh đường cho thu nhập cao.

Ở xã Trường Thành hôm nay, hầu hết tuyến đường được mở rộng, tráng bê tông, trải nhựa; trường học được xây dựng khang trang. Đồng chí Lê Văn Thi, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Trong 5 năm qua, Đảng ủy và UBND xã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đưa Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống. Bên cạnh tranh thủ sự đầu tư của huyện xây dựng các trường học, Nhà văn hóa ấp, Trung tâm Văn hóa Thể thao xã, Đảng ủy và UBND chỉ đạo huy động các nguồn lực được 75 tỉ đồng làm mới 12.500m đường giao thông mặt rộng 4m, sửa chữa và nâng cấp 7.445m đường giao thông mặt rộng 2m và sửa chữa, bắc mới 14 cây cầu”. Ông Nguyễn Văn Thuận, ở ấp Trường Thạnh, cảm nhận: “Bây giờ, cầu đường được mở rộng, lưu thông thuận tiện, nhân dân phấn khởi, đồng lòng đóng góp để xây dựng quê hương”.

Nổi bật trong 5 năm qua, Đảng ủy và UBND xã Trường Thành lãnh đạo vận động nhân dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từng bước chuyển đổi theo mô hình cánh đồng lớn, nông nghiệp sạch trên 1.076ha; đưa hoa màu xuống ruộng thay lúa được 193ha/năm, lợi nhuận mỗi năm 65 triệu đồng/héc-ta. Đồng thời, chỉ đạo hỗ trợ vay vốn, trợ giá cây giống, giúp người dân cải tạo 246ha vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng sầu riêng, vú sữa, nhãn ido, mận cam… Đến nay, xã có 643ha vườn cây ăn trái; trong đó, trên 80% diện tích đang cho thu hoạch, nâng giá trị sản xuất bình quân mỗi héc-ta đất lên 129 triệu đồng, tăng 40 triệu đồng so với năm 2015. Anh Trần Phú Thành, ở ấp Trường Thạnh A, nói: “Được xã hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật, tôi đã chuyển đổi 3,5 công ruộng sang trồng 175 gốc mận xanh đường. Hai năm nay, vườn mận thu hoạch mỗi năm hơn 10 tấn trái, trừ chi phí, lời hơn 70 triệu đồng...”. 

Trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ, Đảng ủy và UBND xã chỉ đạo khuyến khích và tạo điều kiện để các hộ sản xuất, kinh doanh hoạt động thuận tiện; kêu gọi doanh nghiệp đầu tư nâng cấp, chỉnh trang, mở rộng chợ Ba Mít để việc mua bán thuận lợi. Đến nay, số cơ sở tiểu thủ công nghiệp - thương mại - dịch vụ tăng hơn 150 cơ sở so với năm 2015. Các nghề truyền thống, như: đan, chằm, ươm cây giống được xã quan tâm hỗ trợ phát triển ổn định, giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động, thu nhập tăng thêm của mỗi hộ từ 2,2 - 3,6 triệu đồng/tháng.

Với sự chỉ đạo có hiệu quả của Đảng ủy và UBND xã, 5 năm qua, xã có 4/5 trường được công nhận công nhận đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi ra lớp hằng năm đạt 100%, 100% học sinh kết thúc chương trình tiểu học vào học lớp 6, hằng năm bình quân 97% học sinh THCS vào lớp 10. Chất lượng công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Chính sách an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả; trong đó, đã vận động các nguồn lực hơn 1,6 tỉ đồng hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, đảng viên nghèo xây nhà tình nghĩa, Đại đoàn kết. Anh Nguyễn Văn Dân, hộ nghèo ở ấp Trường Đông, nói: “Nhà không có ruộng vườn, vợ chồng tôi làm mướn kiếm sống. Cách đây 7 tháng, tôi được địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống”. Nhờ thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 47 triệu đồng, tăng 12 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,45%, giảm 1,69% so với năm 2015.

Đi đôi với lãnh đạo phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh luôn được chú trọng. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã kết nạp thêm 64 đảng viên, đạt 106% chỉ tiêu. Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong sạch vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Đồng chí Phan Văn Tấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xác định tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, sản xuất sạch, thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy cũng dự thảo 12 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng để trình ĐH Đảng bộ xã quyết định.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết