09/11/2025 - 10:05

Dự phòng lây truyền HIV, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con

Hỏi: Vợ hoặc chồng nhiễm HIV thì có thể sinh con khỏe mạnh, không nhiễm bệnh không? Có thể đến cơ sở y tế nào để được tư vấn, hướng dẫn và theo dõi bệnh?

Bác sĩ CKII Văn Thúy Cầm, Phó trưởng Khoa Sanh, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ: Làm mẹ là một thiên chức mà tất cả phụ nữ đều có quyền mong muốn, đối với người nhiễm HIV cũng không ngoại lệ. Nếu quá trình điều trị được liên tục thì việc đánh giá tải lượng virus có thể trả lời được trường hợp vợ hoặc chồng nhiễm HIV có đủ điều kiện sinh con hay không. Trong quản lý điều trị HIV, chúng tôi có thông điệp “Không phát hiện = Không lây truyền” - tức là với người nhiễm HIV, điều trị thuốc kháng vi rút ARV, tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện và duy trì thuốc thì có thể sinh con khỏe mạnh, không nhiễm HIV.

Để được tư vấn, hướng dẫn và theo dõi, người nhiễm HIV có thể liên hệ với các phòng khám ngoại trú có điều trị ARV tại các trung tâm y tế khu vực, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể. Thông tin được bảo mật theo quy định Luật phòng, chống HIV/AIDS.

Hỏi: Khi phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV, nếu kết quả HIV dương tính thì người mẹ sẽ được theo dõi, điều trị như thế nào để giảm nguy cơ lây truyền cho con? Quá trình sinh nở, theo dõi trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV như thế nào?

Bác sĩ CKII Văn Thúy Cầm, Phó trưởng Khoa Sanh, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ: Ngay khi có kết quả khẳng định nhiễm HIV, bệnh nhân cần điều trị ARV càng sớm càng tốt để giảm nguy cơ lây truyền cho con. Đồng thời chia sẻ thông tin tình trạng nhiễm HIV với chồng, bạn tình.

Đồng thời, tích cực điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng thuốc kháng virus liên tục bao gồm trước khi có thai, trong thời kỳ mang thai, dự phòng trong chuyển dạ và ngay sau sinh cho bé.

Khi mang thai, mẹ nhiễm HIV không được điều trị dự phòng tốt có nguy cơ lây truyền sang con 40-50%, nhưng nếu tuân thủ và thực hiện đúng các can thiệp dự phòng thì tỷ lệ này giảm xuống rất thấp, chỉ khoảng 1%.

Thực hiện xét nghiệm HIV cho trẻ ngay khi sinh ra (đối với cơ sở có điều kiện) và thực hiện sớm cho trẻ trong vòng 2 tháng đầu sau sinh để có phương án điều trị kịp thời. Cần điều trị dự phòng ARV cho con ngay sau sinh và nên nuôi trẻ bằng sữa ngoài để tránh nguy cơ lây nhiễm HIV từ mẹ. 

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ, nhiều năm liền, nhờ thực hiện dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, trung tâm không ghi nhận trường hợp trẻ bị HIV bẩm sinh từ mẹ.

Chia sẻ bài viết