01/02/2024 - 09:30

Dự án cao tốc Châu Ðốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vướng giao mặt bằng 

Ðến nay, dự án cao tốc Châu Ðốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn đi qua địa bàn TP Cần Thơ, đã bồi thường thiệt hại được gần 99,19%. Trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh vẫn còn 26 hộ dân có nhà cặp 2 bên tuyến quốc lộ 80 chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Nhiều người có nhà, đất bị ảnh hưởng dự án cao tốc dọc theo quốc lộ 80 chưa chịu bàn giao mặt bằng, do chưa thống nhất giá bồi thường thiệt hại.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn đi qua địa bàn TP Cần Thơ, dài 37,4km, có tổng mức đầu tư 9.725 tỉ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2027. Qua 2 năm triển khai thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng dự án đạt 99,19%.

Tại huyện Vĩnh Thạnh, dự án đi qua địa bàn huyện dài 9,2km, có 283 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến thời điểm này, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ dân. Tuy nhiên, công tác chi trả bồi thường gặp khó khăn khi 26 hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường về nhà, đất. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, người dân xã Thạnh Tiến, bức xúc nói: “Gia đình tôi sinh sống khoảng 70 năm nay ở đây. Căn nhà và phần đất của tôi bị ảnh hưởng của dự án có tổng diện tích 200m2, mặt tiền quốc lộ 80. Tuy nhiên, sau khi kiểm kê đất, nhà và vật kiến trúc, cơ quan chức năng chỉ bồi thường hơn 500 triệu đồng. Hiện tại, số tiền này không đủ để tôi mua đất cất nhà mới sinh sống”. Theo bà Hằng, hiện tại đất và căn nhà mặt tiền quốc lộ 80 có giá thị trường ít nhất trên 1 tỉ đồng. Bà Hằng đề nghị UBND thành phố, các ngành chức năng xem xét lại mức giá bồi thường, đảm bảo quyền và lợi ích cho người có đất bị ảnh hưởng bởi dự án. 

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn đi qua địa bàn TP Cần Thơ ngay sau khi được triển khai, phần lớn người dân đồng thuận và đây là công trình quốc gia, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Ông Phạm Văn Điệp, người dân xã Thạnh Tiến, than phiền: “Tôi có tổng diện tích đất và nhà bị ảnh hưởng dự án là hơn 18.000m2. Sau khi kiểm kê, gia đình tôi chỉ nhận được tiền bồi thường hơn 7 tỉ đồng. Tôi đề nghị các ngành, các cơ quan chức năng xem xét lại mức giá bồi thường để người dân sau khi bàn giao đất, nhà, sẽ có chỗ ở mới tốt hơn chỗ ở cũ”.

Ông Trần Xuân Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, cho biết:  “Đến thời điểm này, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ dân. Tuy nhiên, công tác chi trả bồi thường gặp khó khi 26 hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường về nhà, đất. UBND huyện đang tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người dân và sẽ bàn giải pháp giải quyết cụ thể trong thời gian sớm nhất để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công. Trước mắt, những trường hợp nào đồng thuận, huyện sẽ tiến hành chi trả ngay và vận động người dân tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ngoài ra, trên thực địa, huyện cũng thường xuyên phối hợp với đơn vị thi công, những nơi nào có khó khăn vướng mắc thì sẽ giải quyết ngay với mục tiêu bàn giao mặt sớm nhất và thuận tiện nhất cho nhà đầu tư và đơn vị thi công”.

Bài, ảnh: K.V

 

Chia sẻ bài viết