Bên cạnh sự quan tâm của gia đình, người cao tuổi ở xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ còn được sự hỗ trợ, chăm lo từ cộng đồng, giúp nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của các cụ. Đó cũng là mục tiêu và giải pháp chung của TP Cần Thơ trong việc tranh thủ các nguồn lực xã hội, chung sức, đồng lòng chăm lo người cao tuổi, ứng phó với xu hướng già hóa dân số nhanh của thành phố.
BS Nguyễn Thị Ngọc Đảnh tập huấn đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số ở huyện Thới Lai.
Sau buổi cơm chiều, cô Đoàn Kim Đơn (67 tuổi, ở ấp Đông Hiển, xã Đông Thuận) ăn không tiêu khiến bụng đau âm ỉ, khó chịu. Con cháu muốn đến tiệm thuốc tây mua vài liều về cho cô uống nhưng cô không chịu, đợi sáng hôm sau đến Trạm Y tế xã Đông Thuận để bác sĩ khám, kê toa. Cô Đơn cho biết: “Cán bộ y tế của Trạm mát tay nên cô tin tưởng và thường xuyên thăm khám khi có vấn đề về sức khỏe”. Qua thăm khám và trò chuyện về các triệu chứng bệnh, cán bộ y tế Trạm Y tế Đông Thuận chẩn đoán cô Đơn bị rối loạn tiêu hóa, kê cho cô 5 ngày thuốc và tư vấn, dặn dò kỹ lưỡng về chế độ ăn uống hạn chế đồ cay nóng và nước đá; ăn các thức ăn mềm, dễ tiêu; súc miệng bằng nước muối pha loãng và uống nước ấm.
BS Nguyễn Huỳnh Long, Phó trưởng Trạm Y tế xã Đông Thuận cho biết, Trạm Y tế theo dõi, quản lý, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cụ tại trạm, đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, kêu gọi sự chung tay của ban ngành đoàn thể các cấp và gia đình chăm lo người cao tuổi tại cộng đồng. Quá trình khám chữa bệnh, y bác sĩ chú trọng tư vấn các cụ kiến thức chăm sóc sức khỏe, giúp các cụ biết phòng ngừa và điều trị bệnh kịp thời, hạn chế biến chứng. Trong công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Trạm Y tế nhận được sự ủng hộ tích cực của Hội Người cao tuổi xã, tạo điều kiện để người cao tuổi được hỗ trợ toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
Ông Trương Hoàng Thiệt, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đông Thuận cho biết, Trạm Y tế là chỗ dựa về sức khỏe của người cao tuổi, giúp các cụ yên tâm khi ốm đau. Những năm qua, Hội Người cao tuổi xã phối hợp với Trạm Y tế triển khai nhiều mô hình, hoạt động giúp cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe và tinh thần của người cao tuổi địa phương. Đặc biệt, dành nhiều sự quan tâm, giúp đỡ thiết thực đối với các cụ già có hoàn cảnh neo đơn, bệnh tật, bị hạn chế điều kiện đi lại cũng như chăm sóc sức khỏe. Xã hiện có gần 1.200 người cao tuổi, chiếm 14,5% dân số địa phương và tỷ lệ này ngày càng tăng. Đây cũng là thực trạng chung của thành phố về tốc độ già hóa dân số nhanh, đặt ra nhu cầu về việc được chăm sóc toàn diện, chuyên sâu hơn của người cao tuổi. Vì thế, kiến nghị lãnh đạo thành phố và ngành chức năng xem xét, đầu tư nhiều hơn nữa cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. TP Cần Thơ cần thiết xây dựng một bệnh viện chuyên khoa lão khoa để thăm khám, điều trị bệnh cho người cao tuổi.
BS CKI Nguyễn Thị Ngọc Đảnh, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP Cần Thơ cho biết, trong công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nhiều năm qua, ngành dân số thành phố duy trì đề án tư vấn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng. Hiện nay, thành phố đã triển khai mô hình chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại tất cả 80 xã, phường, thị trấn. Các địa phương toàn thành phố đều có các câu lạc bộ và tổ tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Hằng năm, Chi cục phối hợp Trung tâm Y tế các quận, huyện, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và cộng tác viên dân số về những vấn đề liên quan đến người cao tuổi. Trong tháng 11-2024, Chi cục đã hoàn thành chương trình tập huấn, với nhiều nội dung: thực trạng về người cao tuổi; các vấn đề sức khỏe, những bệnh thường gặp ở người cao tuổi; các phương pháp hỗ trợ người cao tuổi tập luyện, vận động phục hồi chức năng cho các cụ…
Theo BS Ngọc Đảnh, cộng tác viên đa phần kiêm nhiệm, vừa thực hiện các nhiệm vụ của công tác dân số tại khu vực, đồng thời cũng là tình nguyện viên trực tiếp tiếp cận các cụ cao tuổi tại gia đình. Vì vậy, Chi cục chú trọng cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ này cùng với tài liệu tuyên truyền và các phương tiện cần thiết cho hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà cho người cao tuổi.
Chị Lê Trần Anh Thư, cán bộ dân số xã Đông Thuận cho biết, mạng lưới cộng tác viên địa phương giàu lòng nhiệt tình, gắn bó với công tác dân số. Tuy nhiên, các cô chú đa phần cao tuổi, một số kiêm nhiệm nhiều vai trò ở các hội đoàn thể, trong khi công tác dân số ngày càng đa dạng các mục tiêu, nhiệm vụ hướng đến nâng cao chất lượng dân số. Vì vậy, chương trình tập huấn của Chi cục Dân số - KHHGĐ TP Cần Thơ rất cần thiết, giúp đội ngũ cộng tác viên địa phương được cập nhật về những nội dung mới trong công tác dân số nói chung cũng như công tác tuyên truyền, hỗ trợ, nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng nói riêng.
Bài, ảnh: THU SƯƠNG