31/12/2017 - 16:10

Đông Thắng khởi sắc 

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ đã lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nhờ vậy, hằng năm Đảng bộ xã đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao năng lực lãnh đạo

Nói về những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã Đông Thắng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng chí Lý Hồng Ngọc, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Đảng ủy xã luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên (CB, ĐV). Tất cả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy xã tổ chức quán triệt cho trên 98% CB, ĐV. Sau học tập,  CB, ĐV đều viết thu hoạch nghiêm túc...

Tuyến đường Bờ Nam Kênh Đứng vừa được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: ANH DŨNG

Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo nhắc nhở, chấn chỉnh CB, ĐV khắc phục biểu hiện lơ là trong công tác; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của CB, ĐV; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát. Triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.  Ngoài ra, Đảng ủy đưa 9 CB đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị- hành chính nên đến nay 100% cán bộ chủ chốt và công chức xã đạt chuẩn theo quy định. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, đến nay đã phát triển được 25 đảng viên, đạt 55,55% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. “Nhờ triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã không có CB, ĐV biểu hiện suy thoái, vi phạm phải thi hành kỷ luật; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh”, đồng chí Lý Hồng Ngọc cho biết thêm.

Hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới

 Cùng với xây dựng Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy xã Đông Thắng đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả các tiêu chí xã nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Thủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Đầu nhiệm kỳ, xã còn 6 tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt, gồm: giao thông, trung tâm văn hóa xã, thu nhập, hộ nghèo, bảo hiểm y tế, tổ chức sản xuất. Với quyết tâm cao, Đảng ủy chỉ đạo UBND, Mặt trận và các đoàn thể xã hỗ trợ nhân dân vay 18 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội; vận động xây dựng cánh đồng lớn 50ha; thành lập 1 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; tập huấn kỹ thuật giúp nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Nhờ vậy, nhân dân đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp trồng cây ăn trái, xây dựng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao...

Đến cuối năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 38,67 triệu đồng, tăng hơn 14,67 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,59%, giảm 2,12% so với đầu nhiệm kỳ. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt. Ngồi trong căn nhà đại đoàn kết 40m2 địa phương mới xây tặng, bà Nguyễn Thị Hà ở ấp Thới Hiệp nói: “Gia đình tôi không có ruộng, chủ yếu làm mướn kiếm sống, căn nhà cũ dột nát không có tiền sửa chữa. Vừa qua, được xã hỗ trợ 40 triệu đồng, tôi vay mượn thêm 8 triệu đồng để xây căn nhà này. Có nhà tường kín mưa, kín gió tôi rất mừng và an tâm làm ăn”. Theo đồng chí Mai Thanh Sơn, Chủ tịch UBMTTQVN xã, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xã đã vận động, hỗ trợ xây 6 căn nhà tình nghĩa, 21 căn nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội tặng các đối tượng khó khăn về nhà ở.

Đến xã Đông Thắng, chúng tôi chứng kiến hầu hết cầu đường được bê tông hóa, rộng mở. Cùng chúng tôi tham quan tuyến đường Bờ Nam Kênh Đứng, ông Trần Văn Của, người dân ấp Thới Hiệp vui vẻ nói: “Trước đây, tuyến đường chỉ rộng 2m, mặt đường bong tróc, đi lại khó khăn. Vừa rồi, địa phương có chủ trương nâng cấp đường, gia đình tôi tự nguyện dời hàng rào, hiến hơn 40m2 đất để địa phương mở rộng, tráng bê tông”. Tính chung, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xã đã tranh thủ sự đầu tư của huyện, vận động nhân dân hiến hơn 24.000m2 đất mở rộng, tráng bê tông hơn 12.000m đường mặt rộng từ 3,5-4m; bắc 2 cây cầu bê tông, xây dựng 2 nhà văn hóa ấp và công trình Trung tâm Văn hóa xã...

Có thể thấy, với nỗ lực của hệ thống chính trị và sự chung sức của nhân dân, hơn 2 năm qua, xã Đông Thắng đã có nhiều khởi sắc. Cuối tháng 1-2018, xã sẽ tổ chức lễ ra mắt xã đạt chuẩn nông thôn mới.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết