29/04/2025 - 20:33

Đồng lòng vì việc chung 

Nhiều năm qua, khu vực 1, phường An Bình, quận Ninh Kiều là đơn vị tiêu biểu trong các phong trào, hoạt động của địa phương, đạt nhiều kết quả cao trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, văn minh đô thị. Bên cạnh sự đoàn kết, đồng lòng của Chi bộ, Ban nhân dân khu vực, các chi hội, tổ, đoàn thể, còn có sự đóng góp rất lớn của 2 người đứng đầu khu vực. Đó là ông Chiêm Văn Thường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực và ông Trần Tuấn Thanh, Phó Trưởng khu vực.

Ông Chiêm Văn Thường và ông Trần Tuấn Thanh trao đổi, bàn bạc về các công việc sắp tới của khu vực.

Dù là thứ bảy, Nhà văn hóa khu vực 1, phường An Bình vẫn mở cửa làm việc, Trưởng và Phó Trưởng khu vực đều có mặt. Chứng kiến 2 ông làm việc, tiếp dân mới hiểu vì sao mọi người đều nói đây là bộ đôi làm việc ăn ý, phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động của khu vực gần 20 năm qua.

Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Chiêm Văn Thường cho biết: “Sáng 29-4, khu vực tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường để chào mừng đại lễ 30-4. Mỗi tháng, khu vực đều tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh một lần, dịp đại lễ càng chu đáo hơn, treo cờ, trang hoàng đẹp hơn. Khu vực còn vận động nhân dân đóng góp kinh phí, chuẩn bị nâng cấp, mở rộng hẻm 5 và hẻm 7 đường Trần Vĩnh Kiết, hẻm 548 đường 3 Tháng 2 theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Các cuộc họp dân lấy ý kiến đã xong, mọi người đều đồng thuận, các bước tiếp theo sẽ được tiến hành trong thời gian tới”.   

Nhiều năm qua, với sự dẫn dắt của Trưởng và Phó khu vực, hệ thống giao thông của khu vực 1 đã ngày càng được cải thiện và khang trang hơn. Hơn 10 tuyến đường, hẻm được trải nhựa, đổ bê tông theo hình thức xã hội hóa hoặc Nhà nước và nhân dân cùng làm. Song song đó là các tuyến đường được lắp đèn chiếu sáng, camera an ninh, trồng cây xanh, hoa kiểng, xây dựng mô hình đường, hẻm sáng - xanh - sạch - đẹp… An ninh trật tự ngày càng ổn định, phòng cháy chữa cháy thực hiện tốt, Câu lạc bộ gia đình văn hóa sinh hoạt đều hằng tháng, phong trào văn nghệ, thể thao được khơi dậy qua các hội thao, hội diễn của phường, quận tổ chức. Đời sống kinh tế, tinh thần ngày càng được nâng cao, hiện khu vực không còn hộ nghèo, chỉ có 1 hộ cận nghèo. Khu vực 1 còn là khu vực điểm của phường trong các phong trào, hoạt động, là khu vực văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền.  

Ông Trần Tuấn Thanh, Phó Trưởng khu vực, chia sẻ: “Tôi với anh Hai Thường cùng nhận công tác ở khu vực từ năm 2007 đến nay. Lúc đó, anh Hai vừa nghỉ hưu, còn tôi cũng vừa tham gia công tác xã hội ở địa phương. 18 năm qua, chúng tôi tích cực góp sức cùng địa phương xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, văn minh đô thị, bầu cử, an ninh trật tự, hòa giải... Vì việc chung mà cố gắng hết sức và nhờ có sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân nên mọi việc đều đạt kết quả tốt”. Trong đó, đáng nhớ nhất là giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, cả hai ông tích cực cùng địa phương tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vận động nhà hảo tâm và tham gia phát rau củ, tặng gạo, mì, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh… Khi dịch bệnh đi qua, cuộc sống trở lại bình thường, hai ông lại tiếp tục cùng các chi hội, đoàn thể gầy dựng lại các phong trào, các hoạt động chung, tiếp tục đưa khu vực sớm ổn định và ngày càng phát triển.

Đặc biệt, Tổ hòa giải do ông Chiêm Văn Thường làm Tổ trưởng và ông Trần Tuấn Thanh làm Tổ phó được Sở Tư pháp tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thi hành Luật hòa giải cơ sở. Ông Thanh cho biết: “Trước đây, trung bình mỗi năm khu vực có khoảng 12-13 vụ tranh chấp, mâu thuẫn về đất đai, vệ sinh môi trường, lối xóm, hôn nhân gia đình… Tổ đã hòa giải thành công hơn 80%, còn lại chuyển về trên xử lý. Mấy năm gần đây, nhờ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng. Nhà nước, quy định pháp luật và tình đoàn kết được nâng cao nên mỗi năm chỉ còn 4-5 vụ tranh chấp. Các thành viên trong tổ đều nghiên cứu kỹ các trường hợp và đưa ra những phân tích, lời khuyên hợp tình, hợp lý nên tỷ lệ hòa giải thành công cao”.

Với những đóng góp tích cực của mình, ông Chiêm Văn Thường và ông Trần Tuấn Thanh đều nhận được nhiều khen thưởng của các cấp, các ngành trong các phong trào, lĩnh vực. Gia đình của các ông cũng là gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương. Ông Chiêm Văn Thường có 6 người con, ông Trần Tuấn Thanh có 1 người con. Ai cũng có trình độ cao đẳng, đại học, có cuộc sống, nghề nghiệp ổn định. Ông Chiêm Văn Thường năm nay 77 tuổi, ông Trần Tuấn Thanh 61 tuổi nhưng vẫn trách nhiệm, nhiệt tình với công tác ở địa phương. Bởi với cả hai, còn sức khỏe là còn cống hiến!

Bài, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết