17/12/2022 - 12:29

Đồng hành vượt khó, thoát nghèo 

Bài, ảnh: HẢI THƯ

“Gia đình tôi rất cảm ơn sự quan tâm của Hội LHPN quận, phường đã hỗ trợ cất tặng Mái ấm tình thương. Vợ chồng tôi sẽ nỗ lực vượt khó, chí thú làm ăn, chăm lo con cái học hành” - đó là bộc bạch chân tình của chị Nguyễn Thị Tươi tại buổi lễ khởi công xây dựng Mái ấm tình thương do Hội LHPN quận Ô Môn phối hợp phường Thới An tổ chức. Trong năm 2022, các cấp Hội trên địa bàn quận đã vận động xây dựng, sửa chữa 8 Mái ấm tình thương; đồng thời chăm lo, hỗ trợ nhiều mặt giúp hội viên vượt khó, thoát nghèo.

Cán bộ Hội LHPN quận Ô Môn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Mái ấm tình thương gia đình chị Nguyễn Thị Tươi. 

Gia đình chị Nguyễn Thị Tươi thuộc diện hộ cận nghèo, không đất đai sản xuất, có 2 con nhỏ. Chị Tươi kể: “Căn nhà cũ cất hơn 10 năm, nhiều chỗ đã hư, dột nhưng vợ chồng tôi chưa có điều kiện sửa chữa. Nay được Hội quan tâm hỗ trợ cất nhà, vợ chồng tôi mừng lắm”.

Gia cảnh chị Huỳnh Thị Mỹ Kiều ở khu vực Trường Trung, phường Trường Lạc, cũng rất khó khăn. Chồng chị Kiều là thợ hồ, còn chị làm mướn. Vợ chồng chị có 2 người con, con lớn học cấp 2, con nhỏ mới vào lớp 1. Căn nhà cũ của gia đình chị Kiều xiêu vẹo, dột nát mỗi khi trời mưa nên năm 2022, Hội LHPN phường Trường Lạc vận động hỗ trợ cất căn nhà mới cho chị, tổng trị giá 40 triệu đồng. Chị Kiều bộc bạch: “Có được căn nhà vững chắc là nguyện vọng nhiều năm qua của vợ chồng tôi. Nay ước mơ trở thành sự thật, vợ chồng tôi mừng khôn xiết. Ngoài việc cất nhà, cán bộ Hội thường ưu tiên cho gia đình nhận những suất quà, hỗ trợ tập vở, dụng cụ học tập cho các con tôi. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm lụng và nuôi dạy con ăn học đàng hoàng, không phụ lòng mọi người quan tâm”.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội trên địa bàn quận Ô Môn đã vận động xây dựng mới và sửa chữa 8 Mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục ra mắt và duy trì nhiều mô hình kinh tế tập thể hiệu quả, thu hút hội viên, phụ nữ tham gia. Chị Võ Thị Thúy Ðoan, Chủ tịch Hội LHPN quận Ô Môn, cho biết: “Hiện nay, toàn quận có 17 mô hình, tổ liên kết, tổ hợp tác (THT), hợp tác xã do Hội quản lý, với 247 thành viên. Các thành viên có thu nhập 3-5 triệu đồng/tháng”.

THT may gia công phường Thới An được thành lập tháng 5-2022 với 16 thành viên. Chị Hồ Thị Cúc, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Thới An, nói: “Tham gia THT, những chị chưa biết may sẽ được hướng dẫn nghề. Các công đoạn may gia công khá đơn giản, chị em tiếp thu rất nhanh. Hội hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để chị em mua nguyên vật liệu, máy móc; hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm. Ðến nay, THT đã thu hút thêm 11 chị tham gia, nâng tổng số thành viên lên 27 chị. Thu nhập trung bình của các thành viên khoảng 3-5 triệu đồng/người/tháng, tùy tay nghề”. Chị Ðặng Thị Hồng Nhiệm, thành viên THT, kể: “Chồng tôi làm công nhân, tôi trước giờ ở nhà nội trợ và đưa đón con đi học nên kinh tế khá eo hẹp. Với sự động viên của cán bộ Hội LHPN phường, tôi tham gia THT và được hướng dẫn nghề. Hội hỗ trợ làm hồ sơ giúp tôi vay vốn mua máy móc phục vụ công việc. Hiện nay, thu nhập bình quân của tôi khoảng 4,5 triệu đồng/tháng”.

Theo chị Võ Thị Thúy Ðoan, Chủ tịch Hội LHPN quận Ô Môn, các cấp Hội LHPN quận luôn quan tâm thực hiện công tác chăm lo, hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao mức sống, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Ðặc biệt, sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác này càng được các cấp Hội đẩy mạnh. Trong năm 2022, Hội tập trung hỗ trợ, tạo việc làm, phục hồi phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống cho 2.590 lượt hội viên phụ nữ. Bằng nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực, cuối năm 2022, Hội giúp 39 hộ hội viên vươn lên thoát nghèo.

Chia sẻ bài viết