27/02/2019 - 08:01

Đồng hành cùng nông dân

Các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Phong Điền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với định hướng phát triển của địa phương. Qua đó, góp phần giúp hội viên nông dân từng bước nâng cao mức sống, vươn lên khấm khá…

Anh Nguyễn Văn Nhuận, Tổ trưởng THT sản xuất sầu riêng Trường Tây (xã Tân Thới) giới thiệu mô hình của gia đình.

Những năm qua, nhận thấy sầu riêng là loại cây ăn trái bán giá cao, nhẹ công chăm sóc nên nhiều nhà vườn ở xã Tân Thới đầu tư, cải tạo vườn kém hiệu quả để chuyển sang trồng loại cây này. Theo ông Lê Minh Triết, Chủ tịch HND xã Tân Thới, nổi bật nhất tại xã là Tổ hợp tác (THT) sầu riêng tại ấp Trường Đông A, Trường Đông và Trường Đông B có 20 thành viên tham gia với diện tích 17,1ha. Các thành viên có thu nhập bình quân trên 250 triệu đồng/năm. Ông Triết cho biết: "Năm 2018, Hội cũng ra mắt mô hình THT sản xuất sầu riêng Trường Tây. Ban đầu, có 11 thành viên tham gia, với diện tích 9,4ha; sau đó, có 17 thành viên tham gia trồng sầu riêng trên tổng diện tích 13,2ha. Hiệu quả của mô hình đã tác động đến ý thức của các thành viên, đặc biệt là 2 tiêu chí: vườn sạch, trái ngon".

Anh Nguyễn Văn Nhuận, Tổ trưởng THT cho biết: "Để THT hoạt động hiệu quả, HND xã, huyện thường xuyên phối hợp mở các lớp hướng dẫn bà con nông dân cách chăm sóc sầu riêng. Mùa sầu riêng vừa qua, bà con nông dân trúng mùa và bán được giá, có 10 nhà vườn thu nhập từ 150 - 450 triệu đồng". Riêng gia đình anh Nhuận thu hoạch trên 10 tấn sầu riêng, thu nhập gần 400 triệu đồng. Anh Nhuận phấn khởi cho biết: "Hiện nay, các công ty đã đến tìm hiểu và đặt vấn đề với bà con nông dân về bao tiêu sản phẩm, đảm bảo nguồn tiêu thụ ổn định".

Xác định phong trào "nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" có ý nghĩa quan trọng, các cấp HND trên địa bàn huyện Phong Điền đã chú trọng nâng cao chất lượng phong trào, tạo tiền đề cho nông dân tiếp cận thị trường, hội nhập quốc tế. Thông qua phong trào, các cấp Hội tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất… Ông Trần Văn Tám, Phó Chủ tịch HND huyện cho biết: "Nhằm hỗ trợ bà con nông dân xây dựng các mô hình làm ăn hiệu quả, HND huyện chủ động triển khai các hoạt động tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn vay cho hội viên từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân 3 cấp và từ nguồn Ngân hàng Chính sách Xã hội. Bên cạnh đó, thông qua nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của huyện, năm 2018, Hội đã giúp nhiều nông dân vay vốn xoay vòng để đầu tư kinh doanh, sản xuất với tổng số tiền 675 triệu đồng". Hội đang duy trì hoạt động hiệu quả của 95 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số dư nợ trên 111 tỉ đồng. Trong năm 2018, các cấp HND huyện đã phối hợp tổ chức 55 cuộc tập huấn, hội thảo, tham quan và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 2.039 lượt nông dân. Hội còn phối hợp hỗ trợ 2.330 cây nhãn Idor, 2.765 cây sầu riêng Ri 6, 530 cây cam và 1.190 cây bưởi cho nông dân...

Nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng bà con nông dân đã góp phần giúp các mô hình làm ăn kinh tế trên địa bàn huyện ngày càng "nở nồi". Riêng trong năm 2018, các cấp HND huyện đã xây dựng được 9 mô hình mới: thành lập mới THT rau màu tại ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh với 15 hộ, diện tích 7,2ha; thành lập mới THT trồng chanh không hạt tại ấp Thới An B, xã Giai Xuân; THT trồng sầu riêng tại ấp Trường Phú 2, xã Trường Long; THT trồng cam mật tại ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền; nâng CLB trồng vú sữa Lò Rèn tại ấp Tân Hưng, xã Giai Xuân lên thành THT với 22,5ha; thành lập mới 2 THT nuôi dê tại xã Giai Xuân và xã Nhơn Ái;… Các mô hình này đã và đang hoạt động hiệu quả, góp phần giúp bà con nông dân tăng thu nhập, ổn định và phát triển kinh tế bền vững.

Theo ông Trần Văn Tám, Phó Chủ tịch HND huyện, HND huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế. Theo đó, mỗi HND các xã, thị trấn sẽ xây dựng ít nhất một mô hình kinh tế hợp tác; góp phần phát huy tốt vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chung sức xây dựng huyện Phong Điền sớm trở thành đô thị sinh thái.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết