02/05/2025 - 16:14

Đồng hành cùng hội viên vượt khó 

“Gia đình tôi không có đất đai sản xuất, làm mướn kiếm sống, lại đông con. Căn nhà cũ lụp xụp nhiều chỗ dột nhưng tôi không có điều kiện sửa chữa. Nay được Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ tiền xây dựng nhà, vợ chồng tôi mừng lắm. Gia đình sẽ cố gắng làm lụng để vượt khó vươn lên…” - bà Nguyễn Ngọc Hà, hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn ở xã Trung Thạnh, bộc bạch về sự chăm lo, hỗ trợ của các cấp Hội LHPN huyện Cờ Đỏ trong thời gian qua.

Lãnh đạo Hội LHPN huyện Cờ Đỏ cùng đại biểu dự lễ khởi công và chụp ảnh lưu niệm cùng 3 gia đình hội viên được hỗ trợ cất Mái ấm tình thương.

Bà Nguyễn Ngọc Hà là 1 trong 3 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được Hội LHPN huyện vận động hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương. Lễ khởi công 3 Mái ấm được Hội tổ chức cuối tháng 4-2025, đúng dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bà Danh Thị Giàu, phụ nữ dân tộc, có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn Cờ Đỏ cũng được khởi công cất Mái ấm trong đợt này. Bà Giàu xúc động chia sẻ: “Tôi sống cùng vợ chồng con trai út và 2 cháu nội. Vợ chồng con trai út đi làm xa, hằng tháng gởi tiền về lo cho 3 bà cháu. Tuy nhiên, do công việc bấp bênh, gia đình thường xuyên rơi vào cảnh thiếu trước, hụt sau. Căn nhà của gia đình xuống cấp nhiều năm qua, bị dột mỗi khi trời mưa. Nay được Hội LHPN huyện hỗ trợ tiền cất lại, tôi vui lắm”.

Theo bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện, các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động chăm lo, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, trong đó có hoạt động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà. Bên cạnh vận động chi phí, Hội LHPN huyện chỉ đạo các Hội cơ sở quan tâm hỗ trợ thêm cho các gia đình trong quá trình xây dựng nhà, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

Trong 4 tháng đầu năm 2025, Hội vận động hỗ trợ xây dựng mới 4 Mái ấm tình thương, với tổng trị giá gần 200 triệu đồng; vận động trên 700 phần quà tặng hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn dịp lễ, Tết với số tiền hơn 276 triệu đồng. Các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững; trong đó, xây dựng mới và nâng chất 20 mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã do phụ nữ quản lý với tổng số 281 thành viên. Từ hiệu quả các mô hình, đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ ở địa phương.

Tham quan mô hình Tổ hợp tác Đan dây nhựa xã Thạnh Phú, chúng tôi càng lan tỏa niềm vui trước không khí lao động sôi nổi của các thành viên. Chị Hồ Thị Bảo Trân, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, cho biết: “Tổ hợp tác Đan dây nhựa xã Thạnh Phú thành lập và duy trì hiệu quả hơn 3 năm qua. Trong 4 tháng đầu năm 2025, chúng tôi tiếp tục phát triển thêm 8 hội viên, nâng tổng số hội viên của tổ lên 28 chị, thu nhập 3-5 triệu đồng/người/tháng”. Chị Nguyễn Thị Bích Như là hội viên phụ nữ xã Thạnh Phú, trước ở nhà nội trợ chăm sóc con nhỏ, cuộc sống gia đình chỉ trông chờ vào tiền công làm thuê của chồng. Từ năm 2024, chị Như được cán bộ Hội Phụ nữ động viên tham gia mô hình đan dây nhựa và hiện có thu nhập hơn 3 triệu đồng/tháng.

Song song đó, các cấp Hội LHPN huyện Cờ Đỏ chủ động tổ chức truyền thông đến các chi, tổ, nhóm phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế bằng nhiều phương thức nhằm nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, kỹ năng kinh doanh cho hội viên phụ nữ. Đồng thời, Hội tăng cường phối hợp các ngành chức năng hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay do Hội quản lý. Hiện toàn huyện có 119 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với gần 5.848 hộ vay, dư nợ trên 266 tỉ đồng, phục vụ sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ, cải tạo vườn… 

Bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Đỏ, phấn khởi thông tin: “Năm 2024, các cấp Hội LHPN huyện đã phối hợp giúp 122 hộ nghèo, cận nghèo có phụ nữ vươn lên thoát nghèo, cận nghèo, đạt 271% chỉ tiêu. Năm 2025, còn 353 hộ nghèo, cận nghèo có phụ nữ, chúng tôi tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, giúp chị em vượt khó, thoát nghèo, nâng cao mức sống”.

Bài, ảnh: TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết