Năm 2025, Hội LHPN xã Vĩnh Thạnh tập trung xây dựng, nâng chất nhiều mô hình kinh tế tập thể; đồng thời, phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để hội viên, phụ nữ sản xuất, kinh doanh... Qua đó, nhiều chị em có điều kiện tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Cán bộ Hội LHPN xã Vĩnh Thạnh thăm hỏi, tìm hiểu tình hình đời sống, sản xuất của thành viên mô hình THT Đan lú do hội vận động thành lập.
Mô hình Tổ hợp tác (THT) Đan lú được Hội LHPN xã Vĩnh Thạnh vận động thành lập năm 2025, thu hút 22 thành viên, với thu nhập trung bình 3-5 triệu đồng/người/tháng.
Chị Nguyễn Thị Hằng, Tổ trưởng THT Đan lú, kể: “Gia đình tôi không đất đai sản xuất, làm mướn kiếm sống, thu nhập bấp bênh. Vợ chồng tôi có hai con nhỏ, đang tuổi đi học. Được cán bộ hội động viên, tạo điều kiện, tôi tham gia tổ đan lú và được tín nhiệm bầu làm tổ trưởng. Hiện nay, cả hai vợ chồng tôi đều tham gia làm lú, với thu nhập bình quân mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng. Các thành viên trong tổ có thu nhập đạt từ 3-5 triệu đồng/tháng”.
Cùng với THT Đan lú, mô hình THT Đan dây nhựa được Hội LHPN xã vận động thành lập từ năm 2023, ngày càng phát huy hiệu quả. Tổ hiện có 14 thành viên, thu nhập đạt 3-4 triệu đồng/người/tháng. Chị Lê Thị Thanh Trúc, thành viên THT Đan dây nhựa, chia sẻ: “Vợ chồng tôi có con nhỏ đang tuổi đi học. Trước kia, tôi ở nhà nội trợ, kinh tế gia đình chủ yếu nhờ vào tiền làm mướn của chồng. Từ sự động viên của cán bộ hội, tôi tham gia THT và được hướng dẫn học nghề. Thu nhập mỗi tháng từ công việc đan dây nhựa khoảng 4 triệu đồng, giúp tôi có điều kiện chăm lo con học hành tốt hơn”.
Theo chị Trần Bích Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Thạnh, hiện nay, Hội LHPN xã có 4 mô hình phát triển kinh tế tập thể hiệu quả, với hơn 50 thành viên, thu nhập đạt 3-5 triệu đồng/người/tháng. Ðồng thời, hội tăng cường phối hợp các ngành chức năng hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay. Toàn xã có 25 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với 1.250 hộ vay, tổng nguồn vốn trên 50 tỉ đồng; duy trì hiệu quả các tổ hùn vốn, hỗ trợ các chị vay vốn không lãi để phục vụ sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ... Song song đó, Hội LHPN xã tập trung thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ chị em thông qua Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”.
Cùng với việc hỗ trợ phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Vĩnh Thạnh quan tâm giúp đỡ hội viên và con em hội viên hoàn cảnh khó khăn. Năm 2025, hội vận động trao gần 170 phần quà, 10 suất học bổng chăm lo cho học sinh là con em hội viên hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 2 căn nhà Mái ấm tình thương. Hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên, hội viên phụ nữ xã, rất khó khăn. Sau khi chồng chết, chị làm mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Hằng ngày, chị bán vé số, làm mướn. Vừa qua, Hội LHPN xã Vĩnh Thạnh vận động chi phí 50 triệu đồng, hỗ trợ cất Mái ấm tình thương, giúp gia đình chị ổn định chỗ ở. Chị Mỹ Tiên bộc bạch: “Ngoài việc hỗ trợ cất nhà, gia đình tôi được hội và chính quyền địa phương ưu tiên tạo điều kiện nhận những suất quà vào dịp lễ, Tết; các con tôi được tặng học bổng, quà”.
Chị Trần Bích Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã, thông tin: “Từ hiệu quả các mô hình và hình thức hỗ trợ, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên ngày càng cải thiện, nâng cao. Năm 2025, Hội LHPN xã Vĩnh Thạnh đã giúp 27 hộ nghèo, cận nghèo có phụ nữ vươn lên thoát nghèo, cận nghèo. Thời gian tới, Hội LHPN xã tiếp tục xây dựng và nâng chất các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm; đồng thời, vận động xã hội hóa chăm lo hỗ trợ hội viên, phụ nữ. Qua đó, góp phần giúp phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc".
Bài, ảnh: TÂM KHOA