13/09/2025 - 06:42

Đồng hành cùng hội viên 

Năm 2025, Hội LHPN xã Đông Hiệp, TP Cần Thơ tiếp tục xây dựng, nâng chất nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để hội viên, phụ nữ sản xuất, kinh doanh. Hội kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ quà hội viên và con em hội viên các dịp lễ, Tết, tựu trường... Qua đó, đời sống hội viên phụ nữ không ngừng cải thiện, nâng cao.

Hội LHPN xã Đông Hiệp tổ chức chương trình tiếp bước đến trường, tặng quà học sinh là con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn dịp khai giảng năm học mới 2025-2026.

Theo chị Lê Kim Luyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Hiệp, mô hình Tổ hợp tác Đan ráp lú do hội thành lập năm 2024, hiện có 14 thành viên, thu nhập  3-4 triệu đồng/người/tháng. Chị Đào Thị Cẩm Tú, thành viên tổ hợp tác, nói: “Vợ chồng tôi có con nhỏ đang tuổi đi học. Trước kia, tôi ở nhà nội trợ, gia đình sống chủ yếu dựa vào tiền công làm thuê của chồng. Với sự động viên của cán bộ hội, tôi tham gia tổ hợp tác và được hướng dẫn tay nghề. Hiện tại, thu nhập mỗi tháng khoảng 4 triệu đồng từ công việc đan ráp lú giúp tôi có điều kiện chăm lo con học hành tốt hơn”.

Năm 2025, Hội LHPN xã duy trì, nhân rộng 9 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, trong đó có 3 mô hình phát triển kinh tế tập thể hiệu quả, với 46 thành viên tham gia, thu nhập đạt 3-5 triệu đồng/người/tháng. Ðồng thời, Hội LHPN xã tăng cường phối hợp ngành chức năng hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Hiện hội quản lý 24 tổ vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, với 1.214 thành viên; duy trì các tổ hùn vốn xoay vòng, hỗ trợ các chị mượn vốn không lãi để phục vụ sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ, cải tạo vườn; phối hợp đào tạo, tư vấn giới thiệu việc làm cho 300 chị.

Song song đó, Hội LHPN xã Đông Hiệp tập trung thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực thông qua Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Chị Nguyễn Thị Trang, Chi hội Phụ nữ ấp Đông Thạnh, cho biết: “Tôi được Hội LHPN xã hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn để khởi sự kinh doanh dịch vụ làm đẹp. Nhờ công việc này, tôi có thu nhập ổn định hơn 9 triệu đồng/tháng”.

Tương tự, nhờ sự hỗ trợ của hội, gia đình chị Đinh Thị Kỳ, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Thới Hiệp B, có điều kiện phát triển kinh tế, chăm lo việc học hành của các con. Chị Kỳ chia sẻ: “Trước kia, tôi làm mướn, thu nhập bấp bênh. Khoảng 3 năm nay, tôi được hội hỗ trợ làm hồ sơ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để nuôi lươn và ếch. Lúc mới khởi nghiệp, gia đình chỉ có 1 mùng nuôn lươn, đến nay, tôi đã mở rộng mô hình với 5 mùng nuôi lươn và 5 mùng nuôi ếch. Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình khấm khá hơn”.

Cùng với việc hỗ trợ phát triển kinh tế, Hội LHPN xã quan tâm giúp đỡ hội viên và con em hội viên hoàn cảnh khó khăn. Trong 8 tháng đầu năm 2025, hội vận động trao trên 300 suất quà tặng hội viên hoàn cảnh khó khăn dịp lễ, Tết, với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng; vận động 80 phần quà, trị giá 16 triệu đồng, hỗ trợ con em hội viên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Hội LHPN xã vận động hỗ trợ xây dựng mới 2 Mái ấm tình thương trị giá trên 110 triệu đồng...

Dịp khai giảng năm học mới 2025-2026, Hội LHPN xã tổ chức chương trình “Tiếp bước đến trường” trao 30 suất quà đến con em hội viên hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, cán bộ Hội LHPN xã ân cần thăm hỏi, động viên học sinh vượt khó học hành tiến bộ, đồng thời gởi tặng mỗi em phần quà trị giá 300.000 đồng. Đưa hai cháu nội đến nhận quà do hội tặng, bà Thạch Thị Phách, hội viên phụ nữ dân tộc, nói: “Các cháu tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với vợ chồng tôi. Mà hiện giờ vợ chồng tôi cũng già yếu, cuộc sống khó khăn... Phần quà của hội đã giảm bớt phần nào nỗi lo đầu năm học mới”.

Theo chị Lê Kim Luyến, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Hiệp, từ hiệu quả các mô hình và hình thức hỗ trợ, đời sống vật chất tinh thần của hội viên ngày càng cải thiện, nâng cao. Hiện hội còn 8 hội viên thuộc diện hộ nghèo. Dự kiến cuối năm 2025, hội phấn đấu giúp 3 chị vươn lên thoát nghèo. Để đạt chỉ tiêu đề ra, Hội LHPN xã tiếp tục nâng chất, nhân rộng mô hình hỗ trợ hội viên làm kinh tế, giải quyết việc làm; đồng thời, vận động chăm lo tốt an sinh xã hội...”. 

Bài, ảnh: HẢI THƯ

Chia sẻ bài viết