03/01/2015 - 16:47

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Năm 2014, thu hút đầu tư của các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được cải thiện nhờ các địa phương có những chính sách thông thoáng, cải cách thủ tục hành chính hiệu quả. Cùng đó, chính quyền địa phương, các cơ quan đầu mối được giao cấp phép đầu tư, kinh doanh cũng chuyên nghiệp hơn trong hướng dẫn các thủ tục cho doanh nghiệp (DN). Đặc biệt lãnh đạo các địa phương thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với DN để tháo gỡ khó khăn trong phạm vi địa phương có thể giải quyết và kiến nghị các vấn đề bức xúc của DN về Trung ương… Với cách làm này, môi trường đầu tư, kinh doanh của vùng đã tăng điểm đáng kể trong mắt nhà đầu tư. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre, năm 2014, tỉnh thu hút 198 nhà đầu tư đến tìm cơ hội đầu tư và có 15 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, thu hút 78 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và 2.713 tỉ đồng vốn đầu tư trong nước, tăng 32% so với năm 2013. Ông Nguyễn Trúc Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bến Tre, cho biết: PCI năm 2014, Bến Tre xếp hạng 6/63 tỉnh, thành; chỉ số cải cách hành chính đạt 19/63 tỉnh thành (năm 2013 xếp thứ 29). Để có kết quả này, tỉnh đã thực hiện rất nhiều giải pháp để nâng cao hình ảnh của địa phương, tạo môi trường kinh doanh năng động cho DN. Điển hình là năm 2014, tỉnh có đến 263 DN tham gia thị trường xuất khẩu, tăng rất nhiều so với năm 2013.

Tại TP Cần Thơ, năm qua, Tổ hỗ trợ DN của thành phố với các thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, các Hiệp hội DN đã tiếp cận khá nhiều DN để tìm hiểu tâm tư, những bức xúc của DN trong quá trình sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Thêm vào đó, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ định kỳ tiếp DN đầu tháng và giữa tháng để xem xét gỡ vướng cho DN. Mặc dù kết quả chưa như mong đợi nhưng sự chủ động của các sở, ngành, sự năng động của chính quyền thành phố đã giúp môi trường kinh doanh, đầu tư của thành phố cải thiện hơn. Theo ông Trương Quốc Trạng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ, kiêm Tổ trưởng Tổ hỗ trợ DN, năm qua, nhiều DN trên địa bàn chủ yếu phản ánh về tình trạng khó tiếp cận vốn tín dụng, tiền thuê đất còn chồng chéo về thời điểm tính tiền thuê, DN đề nghị hỗ trợ tìm thị trường xuất khẩu… Năm 2015, Tổ hỗ trợ sẽ rà soát tất cả các kiến nghị của DN, tiếp tục cải cách hành chính các lĩnh vực đất đai, thuế, môi trường, thủ tục xây dựng,… để giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của DN. Đồng thời, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn cho DN.

Tỉnh Long An đón nhà đầu tư bằng cách quy hoạch sẵn khoảng 15.000 ha dành cho phát triển công nghiệp. Ông Phạm Văn Rạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, khẳng định: Trong mục tiêu phát triển, tỉnh xác định phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội. Đối với DN, tỉnh luôn xem DN là bạn đồng hành để đi cùng với DN trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Trong thu hút đầu tư, tỉnh không nhận dự án tràn lan như thời kỳ mới có khu công nghiệp mà chắt lọc dự án, không nhận dự án ô nhiễm, có nguy cơ ô nhiễm cao vào các khu, cụm công nghiệp. Trên thực tế, tỉnh đã và đang làm được điều này rất hiệu quả.

Trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương vùng ĐBSCL đều rất cần nhà đầu tư để thúc đẩy sự phát triển, góp phần tăng nguồn thu, đảm bảo an sinh xã hội. Để đạt mục tiêu này, các địa phương đều vạch kế hoạch và chủ động thực hiện với các giải pháp thiết thực nhất. Dù kết quả vẫn chưa như kỳ vọng nhưng chứng tỏ các địa phương đang nỗ lực hết sức để làm mới hình ảnh địa phương để hấp dẫn các nhà đầu tư.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết