03/12/2015 - 21:30

Đồng bào Khmer hưởng ứng thi đua tiết kiệm điện

Thời gian qua, Công ty Điện lực TP Cần Thơ cùng các địa phương đã tích cực vận dụng các hình thức tuyên truyền linh hoạt trong thi đua tiết kiệm điện, giúp đồng bào Khmer dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Đồng thời kết hợp tuyên truyền tập trung tại các buổi lễ hội sinh hoạt cộng đồng, từng bước giúp đồng bào Khmer nâng cao nhận thức và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Linh hoạt trong tuyên truyền

 Tắt nguồn tivi khi không cần xem là cách làm tiết kiệm điện được nhiều bà con dân tộc Khmer của ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ áp dụng nhiều.

Theo Công ty Điện lực TP Cần Thơ, năm 2015, ngành điện cùng các ngành, các cấp của thành phố tích cực triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua "Gia đình tiết kiệm điện", "Ấp hay khu vực văn hóa tiết kiệm điện" từ nội đô đến vùng nông thôn. Trên cơ sở đó, mỗi địa phương đều xác định mục tiêu trọng tâm, đổi mới hình thức tuyên truyền bằng cách lồng ghép nội dung và ý nghĩa của việc thực hành tiết kiệm điện trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. Các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm được triển khai phổ biến, như: phát tờ rơi, cẩm nang hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đối với từng loại thiết bị điện trong sinh hoạt gia đình… đến từng hộ dân tham gia các mô hình thi đua tiết kiệm điện. Đồng thời, phổ biến biện pháp thực hành sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt gia đình trên hệ thống loa phát thanh tại các phường, xã, thị trấn. Ngoài ra, tại các trụ sở ủy ban, nhà thông tin, các tuyến đường giao thông nông thôn liên xã, tuyến đường liên huyện và quận đều treo và bố trí các pa-nô và áp phích với những hình ảnh minh họa cùng các khẩu hiệu, như: tắt các thiết bị khi không sử dụng, sử dụng điện an toàn, đúng lúc, đúng chỗ, đúng nhu cầu… để người dân dễ dàng nhận biết và thực hành. Song song đó, ngành điện cùng với các đơn vị có liên quan tại các quận, huyện còn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hành tiết kiệm điện cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, hiệu quả của các chương trình không chỉ nâng chất phong trào thi đua tiết kiệm điện của thành phố mà còn góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Ông Kim Đông, Bí thư Chi bộ ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, cho biết: Ấp Thới Hòa B của thị trấn Cờ Đỏ hiện có trên 90% đồng bào Khmer sinh sống, thu nhập chủ yếu bằng nghề nông. Đời sống kinh tế của nhiều hộ gia đình Khmer đã được cải thiện nên nhu cầu mua sắm và sử dụng các thiết bị điện, như: tivi, tủ lạnh, quạt máy… trong sinh hoạt cũng tăng đáng kể. Vì vậy, việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cũng được nhiều bà con quan tâm. Để bà con dân tộc Khmer hiểu và thấy được lợi ích và ý nghĩa của tiết kiệm điện, ấp Thới Hòa B đã thực hiện mô hình "Dân vận khéo" kêu gọi bà con tham gia mô hình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện", "Ấp văn hóa tiết kiệm điện" do thành phố phát động. Đặc biệt, để bà con tin và làm theo, trước tiên cán bộ ấp phải là người đi tiên phong thực hành các biện pháp tiết kiệm điện có hiệu quả. Ngoài ra, tại các buổi sinh hoạt lễ hội lớn của đồng bào dân tộc Khmer, như: Chôl Chnăm Thmây, lễ Dolta và lễ Ok-Om-Bok, cán bộ ấp Thới Hòa B còn nỗ lực lồng ghép, phổ biến nội dung và ý nghĩa của việc thực hành tiết kiệm điện. Đồng thời, triển khai nhiều cách làm tiết kiệm điện, như: sử dụng bóng đèn compact tiết kiệm điện, sử dụng gió và ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng… giúp bà con dân tộc Khmer hiểu và thực hành tiết kiệm tiền điện sinh hoạt trong gia đình. Ngoài ra, ấp Thới Hòa B còn khuyến khích bà con Khmer tham gia thi đua tiết kiệm điện bằng hình thức cổ động, biểu dương các hộ gia đình thực hành tiết kiệm điện có hiệu quả được các ngành chức năng thành phố khen thưởng trong các năm qua. Từ kết quả khen thưởng của các hộ gia đình điển hình sẽ giúp bà con Khmer thấy được hiệu quả và lợi ích của việc tiết kiệm điện. Từ đó, từng bước nâng cao và lan tỏa ý thức tiết kiệm điện đến từng hộ gia đình trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn ấp Thới Hòa B.

Tạo thói quen tiết kiệm điện

Nhờ chủ động đổi mới các hình thức tuyên truyền, linh hoạt lồng ghép các nội dung và ý nghĩa của việc tuyên truyền tiết kiệm trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Đến nay, hiệu quả tuyên truyền của các chương trình thi đua tiết kiệm điện được nâng lên rõ nét, thu hút đông đảo đồng bào dân tộc Khmer tham gia. Cô Danh Thị Nhạn, ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, cho biết: "Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương và thành phố nên đời sống vật chất của bà con Khmer trong ấp Thới Hòa B đã khấm khá hơn trước. Bây giờ, bà con Khmer không chỉ có đường bê tông thẳng tắp đi lại, mua bán dễ dàng mà còn có điện sử dụng trong sinh hoạt gia đình". Niềm vui và phấn khởi của đồng bào dân tộc Khmer tại ấp Thới Hòa B còn được nâng lên khi chính quyền địa phương và các ngành chức năng thành phố phát động chương trình thi đua tiết kiệm điện tại địa bàn ấp. Chương trình thi đua tiết kiệm điện đã mang nhiều ý nghĩa và lợi ích thiết thực, giúp bà con tiết kiệm tiền điện trong sinh hoạt gia đình, góp phần bảo vệ môi trường sống nên được bà con đồng tình hưởng ứng. Cô Danh Thị Nhạn chia sẻ: "Gia đình tôi tham gia thi đua sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả được khoảng 2 năm và thấy chương trình này rất hữu ích, giúp tôi biết cách sử dụng điện tiết kiệm hơn. Từ những lần nghe cán bộ ấp Thới Hòa B nói về các cách làm tiết kiệm điện trong sinh hoạt hằng ngày tại các ngày sinh hoạt lễ hội của đồng bào Khmer cùng với thông tin tuyên truyền thực hành tiết kiệm điện có hiệu quả trên loa phát thanh của ấp, giúp tôi hiểu và biết cách sử dụng điện trong nhà tốt hơn. Từ đó, tôi đã thay thế các bóng đèn sợi đốt bằng đèn compact tiết kiệm điện, không bật đèn điện mà mở cửa nhà để lấy ánh sáng, không sử dụng quạt máy mà sử dụng gió tự nhiên vào ban ngày… Sau một tháng thực hiện đúng như lời tuyên truyền của cán bộ ấp và loa phát thanh, tiền điện của gia đình tôi giảm từ 150.000 đồng giảm còn 120.000-130.000 đồng/tháng".

Là một trong những hộ gia đình tiêu biểu được khen thưởng trong chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện" năm 2014 của ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, chị Danh Thị Hoàng phấn khởi, nói: "Được khen thưởng tôi vui lắm! Vui nhất là bà con trong xóm cứ hỏi tôi làm cách nào mà tiết kiệm được tiền điện mà lại còn được khen thưởng nữa? Tôi nói ra cách mình thực hiện tiết kiệm điện trong sinh hoạt gia đình, như: sau khi nấu cơm chín khoảng 10 phút nên rút chui ra khỏi ổ cắm ngay, vào ban đêm nếu sinh hoạt ở nhà trước thì tắt hết đèn ở sau bếp và trong phòng và ngược lại, tắt tất cả các thiết bị điện khi ra khỏi nhà… Ngoài ra, tôi còn vận động người thân trong gia đình cùng làm theo và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Nhờ đó, gia đình tôi vừa tiết kiệm chi phí tiền điện hằng tháng vừa thực hiện đạt các chỉ tiêu thi đua tiết kiệm điện và thành công tạo thói quen tốt trong tiết kiệm điện cho các thành viên trong gia đình".

Theo ông Kim Đông, Bí thư chi bộ ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, ấp Thới Hòa B sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động tuyên truyền tiết kiệm điện cho đồng bào dân tộc Khmer bằng những hành động cụ thể. Tiếp tục thực hiện "Dân vận khéo", đổi mới tuyên truyền tiết kiệm điện bằng nhiều hoạt động phong phú cả về nội dung và hình thức, giúp đồng bào dân tộc Khmer hiểu về lợi ích của việc tiết kiệm điện. Trong đó, chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp bằng những dẫn chứng cụ thể, dễ hiểu phù hợp với trình độ nhận thức của cho đồng bào dân tộc Khmer. Từ đó, góp phần đưa phong trào tiết kiệm điện lan tỏa sâu rộng, chung tay cùng thành phố thực hiện tốt các chủ trương của chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bài, ảnh: MỸ HOA

Chia sẻ bài viết