Những ngày Tết cận kề, nhiều người nghèo, bộ đội, công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Kiên Giang được dọn vào ở trong căn nhà mới. Điều đó như tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Bàn giao nhà Đồng đội tặng Thượng úy Lâm Văn Ty ở xã Vĩnh Bình Bắc.
Sáng 1-10-2023, trong khi đang dạy học, thầy Đỗ Minh Đức, đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường THCS và THPT Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, nhận hung tin nhà mình bị cháy. Vợ chồng thầy Đức tức tốc quay về thì căn nhà đã thành đống tro tàn. May mắn thay, 2 con nhỏ của thầy không ở trong nhà nên thoát nạn. Bao nhiêu công sức tích cóp xây được ngôi nhà của vợ chồng thầy giáo trẻ đã tan thành mây khói. Giữa lúc “màn trời chiếu đất”, loay hoay trong muôn vàn khó khăn, vợ chồng thầy Đức được LĐLĐ tỉnh Kiên Giang hỗ trợ 40 triệu đồng, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kiên Giang và người thân hỗ trợ kinh phí để xây dựng ngôi nhà mới. Chưa đầy 2 tháng sau sự cố, cuối tháng 12-2023, ngôi nhà mới khang trang trên nền cũ đã hoàn thành trong niềm vui khôn xiết của gia đình thầy giáo trẻ. “Gia đình tôi mang ơn công đoàn các cấp, bạn bè và người thân. Tết này, gia đình tôi vui lắm, vì có được ngôi nhà mới để ở sau sự cố đáng tiếc vừa qua” - thầy Đức bộc bạch.
Đầu năm 2024, Thượng úy Lâm Văn Ty, công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, dọn các vật dụng vào ở trong căn nhà mới tại ấp Hòa Hiệp, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận. Căn nhà có diện tích trên 90m2, mái lợp tôn, nền lót gạch men, trị giá trên 150 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Xây dựng nhà đồng đội của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hỗ trợ 80 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình tự đóng góp. Việc Quỹ Xây dựng nhà đồng đội của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 vận động hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng không chỉ giúp Thượng úy Lâm Văn Ty có căn nhà mới, yên tâm công tác mà còn góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ Quân đội hiện đang công tác, nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Từ đó, góp phần tạo mối quan hệ mật thiết, gắn bó máu thịt với nhân dân, giúp cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang toàn tỉnh an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trong các ngày 15 và 16-1-2024, tại ấp Giồng Kè, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, 12 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân - Dân tỉnh Kiên Giang bàn giao nhà Đại đoàn kết, nhà Đồng đội. Mỗi căn nhà đợt này, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang vận động hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng. Nằm trong chuỗi hoạt động Tết Quân - Dân năm 2024, với chủ đề “Lực lượng vũ trang Kiên Giang cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hòn Đất chung sức xây dựng nông thôn mới”, đến nay các cấp, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang triển khai xây dựng 126 căn nhà tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Bình Giang.
Ông Nguyễn Văn Tuấn ở ấp Giồng Kè, xã Bình Giang, kể nhiều năm qua, nhà của ông xuống cấp nhưng không có tiền cất lại. Trong khi đó, do không có ruộng đất sản xuất, hằng ngày ông phải làm thuê kiếm sống nên không dám ước mơ về một ngôi nhà lành lặn. “Giờ đây, ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Có nhà ở đàng hoàng, tôi yên tâm lao động, cố gắng vươn lên trong cuộc sống” - ông Tuấn cho biết.
Theo Ủy ban MTTQVN tỉnh Kiên Giang, năm 2023, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh Kiên Giang tổ chức triển khai vận động Quỹ Vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội trên 326 tỉ đồng. Trong đó, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh vận động được gần 56,3 tỉ đồng, triển khai cất mới 1.251 căn, sửa chữa 94 căn nhà Đại đoàn kết. Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Kiên Giang Lê Thị Vệ cho biết năm 2024, Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh tiếp tục đa dạng các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.
Bài, ảnh: LÊ VINH