26/02/2017 - 15:52

Ông Phạm Ngọc Hùng, Phó Chủ nhiệm CLB Hưu trí TP Cần Thơ, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang:

Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng

Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (NQTW4 khóa XII) được ban hành kịp thời, đánh giá đầy đủ tình hình, nguyên nhân, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Đặc biệt, Trung ương đã chỉ ra cụ thể những biểu hiện suy thoái. Tuy nhiên để đạt được kết quả cao, cần quan tâm việc triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết.

Theo tôi, các nhóm giải pháp Trung ương đưa ra rất đầy đủ, thiết thực, tính khả thi cao. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo cán bộ là nhiệm vụ quan tâm hàng đầu. Cần nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo đội ngũ cấp cao từ Trung ương đến địa phương; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tế, phù hợp với tình hình hiện nay; qua đó, giúp cán bộ, đảng viên thấm nhuần Chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu sâu sắc và vận dụng đúng đắn, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm của người đảng viên, đặc biệt vai trò nêu gương của người đứng đầu. Bên cạnh đó, những chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng và Nhà nước cần được “nói đi đôi với làm”, cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, làm cho “dân thấy, dân tin”; kịp thời, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Trong thời đại kinh tế thị trường chi phối, khi mà tính riêng tư đặt trên và cao hơn tính chung thì vấn đề giáo dục chính trị tư tưởng là thách thức không nhỏ đối với mỗi cán bộ, đảng viên; nên đòi hỏi có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp. Đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình, thẳng thắn góp ý cho đồng chí, cho Đảng. Việc thay đổi phải bắt nguồn từ đội ngũ lãnh đạo, phải thật sự chân tình, cởi mở nhận khuyết điểm khắc phục hiệu quả. 

Thực tế đã chứng minh trong quá khứ Đảng cũng từng mắc những sai lầm, thiếu sót nhưng với tinh thần nhìn thẳng, nhìn thật, ta sửa sai thành công. Tôi tin với tinh thần như thế, NQTW4 khóa XII sẽ thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.   

 Quỳnh Lam (lược ghi)

Chia sẻ bài viết