20/12/2018 - 20:42

Đổi mới hoạt động Đoàn 

Đổi mới phương thức sinh hoạt và tập hợp thanh niên là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với công tác Đoàn. Để đạt được mục tiêu trên, năm 2018, các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ đã năng động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động, phong trào phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Các công trình, phần việc thanh niên do đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thực hiện gắn với nhu cầu thực tiễn tại đơn vị, địa phương, mang lại lợi ích thiết thực cộng đồng.

ĐVTN quận Cái Răng sơn sửa nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở phường Hưng Thạnh. 

Nâng chất sinh hoạt Đoàn

Thiết thực kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018), hơn 200 ĐVTN đến từ các cơ sở Đoàn tham gia chương trình giao lưu truyền thống với chủ đề: “Hào khí Tây Đô”, do Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Huyện đoàn Phong Điền và các đoàn thể thành phố tổ chức tại Khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào. Nghe những câu chuyện về một thời chiến đấu kiên cường, bất khuất của Thiếu tướng Lê Thanh Sơn – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ và chú Phan Thanh Sĩ, Chủ tịch Hội Người tù kháng chiến TP Cần Thơ, nhiều bạn trẻ cảm thấy tự hào về tinh thần yêu nước, ngoan cường của thế hệ cha ông đi trước. Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh, học sinh lớp 10A4, Trường THPT Phan Văn Trị, chia sẻ: “Em đã đọc sách, báo viết về chiến thắng trận Ông Hào nhưng đây là lần đầu tiên em gặp nhân chứng lịch sử. Qua đó, giúp em hiểu rõ hơn về quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và truyền thống lịch sử của quê hương đất nước”.

Anh Châu Văn Giỏi, Bí thư Xã đoàn Trường Long (Huyện đoàn Phong Điền), cho biết, mỗi năm, Xã đoàn đều phối hợp Hội Người tù kháng chiến xã tổ chức ít nhất 2 đợt giao lưu truyền thống vào những dịp lễ, kỷ niệm, đồng thời kết hợp tham quan, tìm hiểu về lịch sử tại các di tích lịch sử-văn hóa. Tuổi trẻ xã còn phối hợp với các đơn vị bạn thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách; quét dọn các khu di tích, bia tưởng niệm. Qua đó, góp phần giáo dục lý tưởng, khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn, xây dựng lối sống đẹp cho giới trẻ.

Theo anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Cần Thơ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng, đổi mới phương thức sinh hoạt Đoàn, Thành đoàn phối hợp với Hội Người tù kháng chiến, Hội Cựu Thanh niên xung phong và Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ ban hành kế hoạch liên tịch về tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi TP Cần Thơ, giai đoạn 2016-2020. Mỗi cơ sở Đoàn khối xã, phường, thị trấn mỗi năm tổ chức ít nhất 1 hoạt động giáo dục truyền thống cho ĐVTN với nhiều hoạt động đa dạng, như: tọa đàm, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, về nguồn tại các di tích lịch sử, thực hiện nhiều công trình, phần việc “đền ơn đáp nghĩa”...

Đa dạng các công trình, phần việc

Để tập hợp thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, các cơ sở Đoàn nâng cao chất lượng phong trào thông qua việc lựa chọn những phần việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Anh Lê Nguyễn Khang, Phó Bí thư Đoàn phường Ba Láng (Quận đoàn Cái Răng), cho biết, các công trình, phần việc thanh niên mà Đoàn phường thực hiện gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn minh đô thị”. Nổi bật là năm 2018, tuổi trẻ phường đã thực hiện 2 công trình thanh niên tuyến đường văn minh đô thị và “Chung sức thắp sáng” ở khu vực 3 và khu vực 4. Ngoài ra, Đoàn phường còn vận động hơn 187 triệu đồng tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội, như: Thăm và tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Theo Ban Thường vụ Quận đoàn Cái Răng, các cơ sở Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp ĐVTN tham gia các hoạt động giữ gìn trật tự kỷ cương đô thị, xây dựng cảnh quan môi trường. Trong năm 2018, tuổi trẻ quận đã tổ chức 12 đợt ra quân tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa trắng các biển quảng cáo dán không đúng nơi quy định, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Các cơ sở Đoàn cũng huy động lực lượng sinh viên ở các trường đại học tham gia hoạt động tình nguyện, như: Phối hợp với Đoàn Trường Đại học Tây Đô xây dựng tuyến đường đẹp ở khu vực Thạnh Hòa, phường Thường Thạnh, kết quả đã xây 40 cột cờ, phát quang bụi rậm tạo vẻ thông thoáng, sạch-đẹp với tổng trị giá công trình hơn 35 triệu đồng.

Hoạt động Đoàn ở các trường đại học, cao đẳng cũng sôi nổi bởi sự chủ động đổi mới của các “thủ lĩnh”. Trần Minh Tuấn Tú, Bí thư Chi đoàn lớp Công nghệ thực phẩm (Trường Đại học Kỹ thuật-Công nghệ Cần Thơ), chia sẻ: “Bên cạnh các hoạt động từ thiện-xã hội, Chi đoàn tích cực vận động các đoàn viên tham gia các câu lạc bộ học thuật, kỹ năng hoặc các cuộc thi tìm hiểu về các môn lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức về biển đảo và pháp luật”. Nhờ Chi đoàn làm tốt công tác tuyên truyền nên các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao cũng được đoàn viên trong lớp nhiệt tình tham gia.

Việc đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt, lựa chọn công trình, phần việc phù hợp, các cơ sở Đoàn đã từng bước nâng cao chất lượng công tác, thu hút nhiều ĐVTN tham gia phong trào thi đua yêu nước.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết