02/10/2019 - 20:13

Doanh thu từ 2 làng nghề truyền thống ở Thốt Nốt đạt 79 tỉ đồng 

(CT)- Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ có 2 làng nghề truyền thống được công nhận là Làng nghề sản xuất bánh tráng ở phường Thuận Hưng và Làng nghề Đan lưới Thơm Rơm ở phường Tân Hưng. Các làng nghề này tạo công ăn, việc làm và thu nhập cho nhiều người dân.

Sản xuất lưới tại Làng nghề Đan lưới Thơm Rơm ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt.

Theo Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt, qua 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu từ 2 làng nghề trên ước đạt 79 tỉ đồng, trong đó Làng nghề sản xuất bánh tráng ở Thuận Hưng đạt 41 tỉ đồng và doanh thu của Làng nghề Đan lưới Thơm Rơm là 38 tỉ đồng. Làng nghề sản xuất bánh tráng ở Thuận Hưng hiện có khoảng 105 hộ tham gia sản xuất các loại bánh tráng giòn và bánh tráng mặn cung ứng cho nhiều địa phương vùng ĐBSCL và có bán sang cả Campuchia. Sản lượng bánh tráng 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 90.000.000 bánh, tăng 10,1% so cùng kỳ. Làng nghề Đan lưới Thơm Rơm có 30 hộ sản xuất chính và gần 320 hộ tham gia gia công cho các hộ sản xuất chính, tập trung ở khu vực Tân Lợi 1, Tân Lợi 2. Làng nghề đã góp phần giải quyết khoảng 700 lao động chuyên nghiệp và khoảng 500 lao động thời vụ. Sản lượng lưới 9 tháng đầu năm ước tăng khoảng 12,2% so cùng kỳ.

Tin, ảnh: Khánh Trung

 

Chia sẻ bài viết