14/01/2014 - 21:56

Doanh nghiệp vận tải hành khách đã sẵn sàng phục vụ Tết

Còn chưa tới một tuần nữa là các doanh nghiệp vận tải (DNVT) hành khách bước vào mùa kinh doanh dịp Tết Giáp Ngọ năm 2014. Đến nay, nhiều DNVT hoạt động tại Bến xe khách (BXK) Cần Thơ đã lên kế hoạch sẵn sàng phục vụ hành khách đi lại tăng cao trong các ngày trước, trong và sau Tết...

Tết Nguyên đán hàng năm, lưu lượng hành khách qua BXK Cần Thơ bắt đầu tăng từ khoảng 20 Tết và kéo dài cho đến mùng 10 Tết. Thời điểm trước Tết, hành khách tập trung đông ở các tuyến từ TP Cần Thơ đi Hà Nội, Lạng Sơn, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu… Sau Tết lưu lượng hành khách qua BXK Cần Thơ tăng rất cao, nhất là vào các ngày cao điểm sau Tết (từ mùng 4 đến mùng 6 Tết…) lượng hành khách qua bến thường tăng gấp đôi so với ngày thường.

DNVT đã sẵn sàng phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán. Trong ảnh: Hành khách mua vé xe Phương Trang tại BXK Cần Thơ.

Các DNVT tại TP Cần Thơ dự đoán lượng hành khách đi lại Tết Nguyên đán năm nay có thể tăng cao hơn năm trước do ngày nghỉ kéo dài đến 9 ngày. Theo Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, dự kiến trong 20 ngày Tết Giáp Ngọ 2014, lưu lượng hành khách qua các BXK Cần Thơ ước khoảng 332.000 lượt khách, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2013. Vì vậy, dự kiến 5 ngày trước Tết, Công ty cần dự phòng 50 xe/ngày (loại xe từ 25 ghế trở lên) và 10 ngày sau Tết cần dự phòng 100 xe/ngày... Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, cho biết: "Công ty sẽ phối hợp với các DNVT hoạt động tại BXK Cần Thơ dự phòng phương tiện, tăng vòng quay phương tiện để tăng chuyến xe phục vụ hành khách qua bến tăng cao dịp này. Ngoài ra, công ty còn ký hợp đồng với các DNVT trong và ngoài thành phố để chủ động phương tiện đáp ứng kịp thời phục vụ hành khách trong các ngày cao điểm Tết. Đặc biệt, Công ty ký hợp đồng với Công ty xe khách Sài Gòn đưa gần 100 chuyến xe vào phục vụ hành khách, chủ yếu ở các tuyến đường đông khách thời điểm từ mùng 2 đến mùng 10 Tết...".

Ông Đoàn Công Hiếu, Chủ nhiệm Hợp tác xã Vận tải đường bộ TP Cần Thơ, cho biết: Hiện HTX có trên 100 đầu xe hoạt động trên 36 tuyến xe khách cố định từ TP Cần Thơ đi các tỉnh, thành trong cả nước. HTX đã lên kế hoạch phục vụ hành khách Tết Nguyên đán 2014; chủ yếu là tăng vòng quay phương tiện để tăng chuyến xe phục vụ hành khách trong 20 ngày trước, trong và sau Tết, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao… Nhiều hãng xe khách chất lượng cao (DNVT tự tổ chức bán vé) cũng cho biết đã chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng phục vụ hành khách đi lại dịp Tết trong ít ngày tới đây.

Tại Bến tàu khách Cần Thơ, lưu lượng hành khách qua bến trong dịp Tết năm nay dự kiến tăng không cao so với cùng kỳ. Thời gian qua, nhiều tàu đã ngưng hoạt động do mạng lưới giao thông đường bộ phát triển. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vận tải hoạt động tại đây dự kiến dự phòng 4-5 tàu/ngày phục vụ hành khách đi lại tăng trong dịp Tết năm nay.

Dịp Tết Giáp Ngọ 2014, nhiều DNVT dự kiến áp dụng giá cước phụ thu thêm khoảng 40% tăng so với ngày thường để bù đắp chi phí cho chuyến xe chạy rỗng (không khách) một chiều. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ, cho biết: Một số DNVT đã đăng ký áp dụng phụ thu thêm 40% giá cước trong 20 ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm nay… Theo ông Đoàn Công Hiếu, Chủ nhiệm HTX Vận tải đường bộ TP Cần Thơ, HTX dự kiến áp dụng phụ thu thêm 40% giá cước dịp Tết, đối với 3 tuyến từ TP Cần Thơ đi Hà Nội, Lạng Sơn và Quảng Ninh áp dụng từ 20 Tết đến mùng 10 Tết. Các tuyến khác dự kiến áp dụng từ 25 Tết đến mùng 10 Tết…

Mới đây, Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ triển khai kế hoạch phục vụ vận tải hành khách Tết Giáp Ngọ năm 2014 cho các đơn vị vận tải hoạt động trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các doanh nghiệp phải huy động tăng cường số lượng xe, tàu dự phòng (xe buýt, xe chạy hợp đồng, xe các tỉnh bạn, tàu cao tốc, tàu du lịch…) sẵn sàng đáp ứng giải tỏa khách tại bến, không để ứ đọng khách chờ quá lâu tại các bến trong dịp Tết tới đây. Nghiêm cấm các doanh nghiệp bỏ chuyến để đưa phương tiện vận chuyển khách theo hợp đồng… Ông Lê Thuận Bé, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Cần Thơ, cho rằng: "Các DNVT phải đưa các phương tiện vào bến rước khách, không chạy lòng vòng rước khách. Sở đã chỉ đạo cho lực lượng thanh tra giao thông tích cực phối hợp với cảnh sát giao thông đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát dịp Tết Nguyên đán 2014, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Các doanh nghiệp vận tải xây dựng kế hoạch giá cước dịp Tết phụ thu không quá 40%, như các doanh nghiệp ở bến xe Miền Tây áp dụng, trên tinh thần bình ổn giá; thực hiện niêm yết giá cước theo quy định...

Bài, ảnh: ANH KHOA

 

Chia sẻ bài viết