21/04/2016 - 09:32

Doanh nghiệp thủy sản ĐBSCL ứng phó với biến đổi khí hậu và chủ động hội nhập

(CT)- Ngày 20-4, tại TP Cần Thơ, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp thủy sản Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ nhất với chủ đề "Doanh nghiệp thủy sản ĐBSCL ứng phó với biến đổi khí hậu để hội nhập thành công". Đến dự có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám, cùng lãnh đạo một số tỉnh, thành vùng ĐBSCL, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của vùng.

Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản của cả nước quý I-2016 đạt 1,4 tỉ USD, tăng gần 9 % so cùng kỳ năm trước. Trong đó 2 mặt hàng chủ lực là tôm và cá tra tăng lần lượt là 12,2% và 4,2% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang các thị trường chính đều tăng mạnh, nhất là thị trường Mỹ tăng 39% so với cùng kỳ, Trung Quốc tăng 31%; EU tăng gần 3%, Nhật Bản tăng 3,5%... VASEP dự báo trong năm 2016, xuất khẩu tôm tiếp tục bị ảnh hưởng của làn sóng giảm giá và áp lực cạnh tranh song vẫn có tác động tích cực từ các FTA đối với việc xuất khẩu sang các thị trường chính như Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản, EU. Xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ sẽ chịu tác động bởi quyết định cuối cùng của đợt xem xét hành chính lần thứ 11 với mức thuế khá cao 0,69USD/kg. Bên cạnh đó, những tác động của biến đổi khí hậu, hạn mặn ở ĐBSCL cũng tác động đến ngành tôm và cá tra, làm giảm sản lượng con giống thủy sản, tăng chi phí sản xuất và ảnh hưởng đến nguyên liệu phục vụ chế biến. Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp thủy sản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Cục Thủy sản có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh công tác giống thủy sản và quản lý dịch bệnh trên thủy sản để đảm bảo ổn định chất lượng, sản lượng nguồn giống đầu vào.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám cho biết: Năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có kế hoạch tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về sử dụng chất cấm, chất kháng sinh trong chăn nuôi, trong đó có nuôi trồng thủy sản. Bộ cũng triển khai các chương trình về sản xuất tôm sạch, nghiên cứu các tác nhân gây bệnh trên tôm và huy động sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp để nhân rộng mô hình tiến tới đảm bảo ổn định nguồn cung tôm nguyên liệu, phục vụ chế biến. Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám yêu cầu VASEP tham gia đề xuất dự thảo sửa đổi Nghị định 36/2014/NĐ-CP "Về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra" theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu đáp ứng các thông lệ quốc tế và yêu cầu hội nhập.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết