14/08/2014 - 22:16

Doanh nghiệp chia sẻ lợi ích với ngư dân

Không chỉ mang đến nguồn hàng phong phú, nhiều doanh nghiệp tham gia phiên chợ "Hàng Việt về nông thôn" tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu còn triển khai những chương trình ưu đãi thiết thực dành cho gia đình ngư dân. Việc làm này đã góp phần làm "ấm lòng" ngư dân vùng biển Đông Hải…

Vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) phối hợp cùng Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu tổ chức phiên chợ "Hàng Việt về nông thôn" tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Đây là phiên thứ 130 trong chuỗi hành trình đưa hàng Việt về nông thôn trong 5 năm qua, thu hút khoảng 40 doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu các mặt hàng như: thực phẩm, dược phẩm, hàng thời trang, nhựa gia dụng... Cùng với hoạt động bán hàng trực tiếp với chất lượng đảm bảo, giá cả phải chăng, các doanh nghiệp tham gia phiên chợ còn tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà, tư vấn sản phẩm cho ngư dân huyện Đông Hải.

Trong phiên chợ "Hàng Việt về nông thôn" tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, ngoài các mặt hàng đồ dùng thiết yếu, các loại kéo chuyên làm cá của cân Nhơn Hòa được người dân nơi đây tìm mua...

Chị Trương Hồng Nhung, Quản lý chính gian hàng của Công ty TNHH Minh Long Hưng, cho biết: Đến với phiên chợ tại thị trấn Gành Hào, Minh Long Hưng triển khai chương trình giảm giá 20% cho gia đình ngư dân. Chương trình thể hiện sự chia sẻ một phần lợi ích của doanh nghiệp dành cho ngư dân, nhất là tạo điều kiện cho những ngư dân có hoàn cảnh khó khăn mua sắm quần áo cho con em mình. Anh Nguyễn Ngọc Nhựt, phụ trách bán hàng của Công ty TNHH sản xuất Cân Nhơn Hòa, cho biết: Huyện Đông Hải là vùng có nhiều điều kiện thuận lợi để nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản nên nhu cầu sử dụng các loại cân để mua bán hàng hóa là rất lớn. Thương hiệu Cân Nhơn Hòa được ngư dân Gành Hào và huyện Đông Hải biết tiếng từ lâu. Trong đó, các loại cân đồng hồ thông dụng có trọng lượng từ 30-100kg chuyên phục vụ nhu cầu cân khô, cá hay các loại kéo chuyên làm cá được bà con ngư dân chọn mua nhiều. Đến với phiên chợ Gành Hào lần này cân Nhơn Hòa không chỉ mang đến những mặt hàng chuyên dụng cho người dân dân vùng biển mà còn bán hàng với giá ưu đãi…

Mỗi doanh nghiệp tham gia phiên chợ hàng Việt tại thị trấn Gành Hào, đều có cách làm riêng để hỗ trợ ngư dân bằng những chương trình thiết thực, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu của ngư dân huyện Đông Hải. Anh Nguyễn Văn Bươn, ngư dân tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, cho biết: Ngư dân hằng ngày đi biển nên không có điều kiện đến các trung tâm hay các siêu thị để mua hàng hóa. Những chuyến đi biển về đất liền đúng lúc có phiên chợ hàng Việt như thế này bà con rất mừng vì có thể mua được hàng hóa chất lượng, giá cả đảm bảo. Chị Huỳnh Thị Cẩm, chủ một tàu biển tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, cho biết: Tới phiên chợ hàng Việt bà con ngư dân mạnh tay mua sắm các mặt hàng cần thiết phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho gia đình. Với sự đa dạng và phong phú của nguồn hàng tại phiên chợ như: dược phẩm, hóa phẩm, mì gói, nước tương, nước mắm, bánh kẹo các loại… giúp ngư dân dễ dàng chuẩn bị hành trình cho chuyến ra khơi sắp tới.

Phiên chợ hàng Việt tại Gành Hào với sự tham gia của các thương hiệu Việt khá nổi tiếng và quen thuộc trên thị trường như: nhựa Duy Tân, nhôm Kim Hằng, hóa phẩm Mỹ Hảo, cân Nhơn Hòa… với những sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng đã thu hút đông đảo người dân huyện Đông Hải đến tham quan và mua sắm. Chị Hứa Thị Nam Phương, khu vực 2, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, cho biết: "Tôi từng mua và sử dụng các loại tủ nhựa của Duy Tân, nồi của Kim Hằng… trong phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại thị trấn Gành Hào khoảng hơn 1 năm trước. Các mặt hàng của doanh nghiệp Việt với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, sử dụng bền nên năm nay, phiên chợ hàng Việt trở lại Gành Hào, tôi quyết định chọn mua số mặt hàng thiết yếu để sử dụng. Bà con chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều phiên chợ về với ngư dân để tạo thói quen dùng hàng Việt cho người tiêu dùng".

Trong chuỗi phiên chợ hàng Việt về nông thôn do BSA phối hợp với các địa phương tổ chức trong 5 năm qua, mỗi doanh nghiệp tham gia đều đồng hành hỗ trợ người tiêu dùng bằng những cách làm thiết thực. Đến với mỗi địa phương, doanh nghiệp không chỉ chú trọng lựa chọn những mặt hàng phù hợp với nhu cầu sử dụng mà còn tư vấn cho người tiêu dùng cách phân biệt hàng thật hàng giả… Điều này đã góp phần khẳng định uy tín và thương hiệu đối với người tiêu dùng nông thôn. Từ đó, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn là chương trình có ý nghĩa, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, đẩy lùi hàng kém chất lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ cho doanh nghiệp Việt. Chương trình còn tạo điều kiện cho người dân tiếp cận và mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất có chất lượng cao với giá ưu đãi.

Bài, ảnh: M.HOA

Chia sẻ bài viết