15/10/2022 - 11:14

Đoàn viên, thanh niên đảm bảo an toàn giao thông 

Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Chấp hành (BCH) Ðoàn phường Thới An, quận Ô Môn, tổ chức nhiều hoạt động nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) gắn với các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Hơn 300 đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) phường tham gia phát quang, mé cành cây che khuất tầm nhìn, ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị… BCH Ðoàn phường thực hiện 7 công trình, phần việc thanh niên, trong đó có nhiều công trình tham gia xây dựng cầu, đường giao thông ở địa phương. Tổng trị giá các công trình, phần việc thanh niên trên 530 triệu đồng.

ĐVTN phường Thới An tham gia phát quang, vệ sinh môi trường, góp phần tạo đường thông, hè thoáng.

BCH Ðoàn phường Thới An đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho ÐVTN, học sinh; vận động ÐVTN tham gia giữ gìn trật tự ATGT, trật tự kỷ cương đô thị… thông qua các buổi sinh hoạt lệ Ðoàn. Các chi đoàn trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền về ATGT thông qua mạng xã hội, sinh hoạt dưới cờ. Bên cạnh đó, BCH Ðoàn phường phối hợp tuyên truyền trực tiếp pháp luật giao thông cho trên 720 ÐVTN, học sinh ở các trường học.

Thời gian tới, BCH Ðoàn phường Thới An tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đảm bảo ATGT trong ÐVTN, học sinh; tổ chức các hoạt động hướng dẫn lái xe an toàn, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; vận động người dân gắn đèn chiếu sáng trên các tuyến đường; tham gia xây dựng và nâng cấp cầu, đường giao thông… Bên cạnh đó, BCH Ðoàn phường tiếp tục củng cố, ra mắt các mô hình “Tuyến đường văn minh đô thị” nhằm góp phần phát huy vai trò của ÐVTN trong tham gia đảm bảo ATGT, xây dựng đô thị văn minh.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết