28/06/2022 - 10:12

Đoàn kết xây dựng đô thị văn minh 

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQVN phường An Thới, quận Bình Thủy và các tổ chức thành viên phối hợp vận động xã hội hóa hơn 1,7 tỉ đồng nâng cấp nhiều hẻm, nhà văn hóa khu vực, lắp camera an ninh, cột cờ, góp phần chỉnh trang đô thị, giữ gìn an ninh trật tự các khu dân cư. Qua đó, cho thấy Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã và đang lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng phường văn minh đô thị.

Cán bộ phường An Thới (bên phải) thăm hỏi đời sống người dân.

Cán bộ phường An Thới (bên phải) thăm hỏi đời sống người dân.

Một trong những việc Ủy ban MTTQVN phường và các tổ chức thành viên đã làm là phối hợp vận động nâng cấp nhiều tuyến hẻm, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị. Trong đó, hẻm 192/48 thuộc khu vực 1, được trải nhựa khang trang, với tổng chi phí khoảng 300 triệu đồng. Anh Nguyễn Quốc Trung, người dân ở khu vực 1, nói: “Mặt hẻm trước đây có những chỗ bị lún, sình lầy, đi lại khó khăn. Cán bộ phường, khu vực vận động bà con đóng góp ngày công và tiền trải nhựa mặt hẻm. Giờ hẻm có cống thoát nước, được nâng cấp, diện mạo khu dân cư thêm khang trang...”.

Cán bộ khu vực 4 phối hợp vận động nhân dân lắp 50 cột cờ từ hẻm 154 đường Trần Quang Diệu đến hẻm 1 đường Phạm Hữu Lầu. Theo ông Nguyễn Văn Nhi, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực 4, đoạn đường này một bên là nhà ở công vụ của Cục Hậu cần Quân khu 9. Nhằm tạo sự đồng bộ suốt đoạn đường, cán bộ khu vực họp dân vận động bà con đóng góp lắp cột cờ 2 bên. Bà Phạm Thị Biên ở khu vực 4, cho biết: “Nghe cán bộ khu vực vận động, bà con đồng tình đóng góp xây dựng cột cờ nên việc treo cờ vào ngày lễ, Tết đồng bộ, trang trọng, tạo mỹ quan khu dân cư đẹp hơn”. Cán bộ phường, khu vực cũng tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, xóa bảng quản cáo, vận động người dân không lấn chiếm lòng lề đường, xây dựng cảnh quan đô thị. Theo ông Phạm Hồng Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường An Thới, từ đầu năm đến nay, Mặt trận phường phối hợp các đơn vị liên quan vận động xã hội hóa hơn 1,7 tỉ đồng nâng cấp nhiều hẻm, nhà văn hóa khu vực, lắp camera an ninh, cột cờ, góp phần chỉnh trang đô thị, giữ gìn an ninh trật tự các khu dân cư.

Từ đầu năm đến nay, Mặt trận phường An Thới cũng đã phối hợp sửa chữa 3 căn nhà Đại đoàn kết, giúp người dân “an cư lạc nghiệp”. Chị Nguyễn Thị Huỳnh Như bộc bạch: “Căn nhà cũ của tôi mái tôn cũ, nền đất, bị dột khi mưa lớn. Tôi làm công nhân, chồng tôi làm lái xe cho công ty, lo cuộc sống 5 thành viên gia đình nên tôi không có tiền sửa nhà. Nhờ cán bộ phường hỗ trợ xây tường 1 bên vách, 2 mặt trước sau, lót gạch mà gia đình tôi có nơi ở sạch đẹp”. Mặt trận phường còn phối hợp vận động 1.330 phần quà Tết Nhâm Dần 2022 trị giá hơn 554 triệu đồng; vận động 22 tấn gạo hỗ trợ bà con còn khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19; vận động hỗ trợ 10kg gạo mỗi tháng cho 25 hộ nghèo, cận nghèo. Bà Phan Thị Quang, 72 tuổi, ở khu vực 1, chia sẻ: “Tôi tuổi cao, mỗi ngày mua  ít rau cải mang ra chợ bán kiếm lời lo cho đứa cháu ngoại. Nhờ cán bộ phường thường xuyên hỗ trợ gạo, quà mà bà cháu tôi không bị thiếu ăn”.

Theo ông Phạm Hồng Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường An Thới, Ủy ban MTTQVN phường sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả hơn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với nâng chất các tiêu chí phường văn minh đô thị. Trong đó,  tiếp tục nâng cấp các tuyến đường, hẻm; tổ chức vệ sinh môi trường và vận động nhân dân xây dựng các tuyến đường, hẻm “sáng - xanh - sạch - đẹp”; tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân... Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng phường An Thới ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết