27/10/2011 - 10:00

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và Lào hội đàm

Chiều 26-10, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) Việt Nam do Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng dẫn đầu, đã hội đàm với Đoàn Đại biểu QH CHDCND Lào do Phó Chủ tịch QH Xaysomphone Phomvihane dẫn đầu, đang thăm làm việc tại nước ta.

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng nhiệt liệt chào mừng Đoàn ĐBQH Lào do Phó Chủ tịch QH Xaysomphone Phomvihane dẫn đầu, sang thăm làm việc tại Việt Nam; bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng phát triển tốt đẹp. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu và thiết thực.

Phó Chủ tịch QH đã thông báo một số nét về tình hình Việt Nam thời gian gần đây; khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam là luôn coi trọng và mong muốn tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí lấy năm 2012 là Năm hữu nghị đoàn kết Việt - Lào. Phó Chủ tịch QH tin tưởng, chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Chủ tịch QH hai nước tại Viên Chăn trước đây.

Phó Chủ tịch QH Lào Xaysomphone Phomvihane khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đất nước Lào anh em trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong hòa bình xây dựng hiện nay. Phó Chủ tịch QH Xaysomphone Phomvihane bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới mối quan hệ khăng khít, đặc biệt thủy chung giữa hai nước Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục được giữ gìn và phát huy.

QUỐC TUẤN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết