Với không gian phát triển rộng mở sau hợp nhất, TP Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp chiến lược nhằm định hình một trung tâm công nghiệp mới của ĐBSCL. Với các khu, cụm công nghiệp được quy hoạch bám sát các trục hạ tầng huyết mạch, thành phố đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và tập trung vào các lĩnh vực "xanh", công nghệ cao hướng đến hình thành trung tâm sản xuất công nghiệp mới, hiện đại, thu hút hiệu quả các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (KCN) lẫn nhà đầu tư thứ cấp.
Nỗ lực hoàn thiện hạ tầng KCN
Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ (BQL KCX&CN Cần Thơ), Ban đang quản lý 10 KCN, 3 cụm công nghiệp, 1 Trung tâm Điện lực Sông Hậu và 1 Trung tâm Điều hành KCN Sông Hậu với tổng diện tích trên 2.358ha. Lũy kế đến cuối tháng 9-2025, TP Cần Thơ có 379 dự án đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp. Trong đó có 333 dự án trong nước, 45 dự án FDI, 1 dự án ODA. Tổng vốn đăng ký đầu tư trên 10,18 tỉ USD, vốn thực hiện đạt 4,76 tỉ USD, chiếm 46,7% tổng vốn đăng ký. Tổng doanh thu 9 tháng năm 2025 của doanh nghiệp (DN) trong KCN trên 100.771 tỉ đồng, tăng 12,62% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu trên 1,68 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kỳ. Các DN trong KCN giải quyết việc làm cho 93.640 lao động, tăng 1.549 lao động so với cùng kỳ năm 2024; trong đó lao động trong các DN FDI trên 50.500 người.
Ông Lê Công Lý, Trưởng BQL KCX&CN Cần Thơ, cho biết: Thời gian qua, TP Cần Thơ tập trung hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối với các khu, cụm công nghiệp và các khu vực kinh tế trọng điểm của thành phố. Thành phố luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, bình đẳng, tạo thuận lợi nhất cho DN trong quá trình đến hợp tác và đầu tư. Thành phố cũng quan tâm phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Song song đó, thành phố đang tập trung phát triển các vùng nguyên liệu để phục vụ cho quá trình phát triển sản xuất của các DN trong và ngoài nước, đặc biệt là những DN FDI đầu tư vào TP Cần Thơ.
Công ty TKG Taekwang Cần Thơ là DN 100% vốn đầu tư từ Hàn Quốc, hoạt động trong KCN Hưng Phú 2B từ năm 2017. Đây là DN chuyên gia công giày Nike với số lượng công nhân đông nhất trong số các DN hoạt động ở các KCN của thành phố. Nếu năm 2017, công ty sản xuất trên 38 triệu đôi đế giày thì đến năm 2025, công ty đặt mục tiêu sản xuất 132,7 triệu đôi giày xuất khẩu, tăng 10% so với năm 2024 và tăng hơn 250% so với năm 2017. Năm 2025, công ty đặt mục tiêu nâng tổng số lao động lên 18.000 người để đáp ứng nhu cầu sản xuất, mở rộng quy mô. Ông Kim Lin, Giám đốc Công ty TKG Taekwang Cần Thơ, chia sẻ: Sau gần 8 năm hoạt động tại TP Cần Thơ, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ từ UBND thành phố và các sở, ban, ngành. Chính quyền thành phố đã tạo ra một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, luôn lắng nghe và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho DN. Đặc biệt, thành phố hỗ trợ khá tốt trong việc kết nối, tuyển dụng lao động và cải cách các thủ tục hành chính thuận lợi để công ty yên tâm mở rộng sản xuất.

Dây chuyền sản xuất của Công ty TKG Taekwang Cần Thơ.
Phát huy lợi thế trung tâm vùng
Không chỉ chọn Cần Thơ là điểm đến lâu dài, nhiều nhà đầu tư FDI còn quyết định mở rộng quy mô đầu tư để đáp ứng nhu cầu thị trường. Theo ông Kim Lin, Giám đốc Công ty TKG Taekwang Cần Thơ, để hoạt động ngày càng hiệu quả và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của địa phương, công ty mong thành phố và các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện trong tuyển dụng, kết nối với các trung tâm giới thiệu việc làm, các trường đào tạo nghề tại địa phương và các tỉnh lân cận để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của công ty. "Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời từ các sở, ngành thành phố về các thủ tục liên quan đến mở rộng quy mô đầu tư, giúp DN hoạt động ổn định và lâu dài tại TP Cần Thơ" - ông Kim Lin cho biết.
Ông Lê Công Lý, Trưởng BQL KCX&CN Cần Thơ, cho biết: Để Cần Thơ phát triển xứng tầm trung tâm của vùng, đặc biệt là trung tâm kinh tế, logistics và trung tâm công nghiệp của vùng, Ban xác định sẽ bám sát quy hoạch phát triển công nghiệp của thành phố. Theo đó, quy hoạch phát triển công nghiệp sẽ bám sát các trục giao thông chiến lược của vùng cũng như của thành phố. Cụ thể là tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là 2 trục giao thông huyết mạch, các khu, cụm công nghiệp sắp tới sẽ phát triển dọc theo các trục này. Với những KCN nằm ở lõi đô thị sẽ được điều chỉnh phát triển ra ngoài khu vực đô thị, song vẫn đảm bảo kết nối tốt với các khu trung tâm thành phố nhằm tiếp cận được các dịch vụ cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao. Ban đã tham mưu Thành ủy, UBND thành phố đưa quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố để thành phố có những chính sách phù hợp để thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Khi hoàn thành hạ tầng khu, cụm công nghiệp sẽ mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động. Sự hiện diện của nhà đầu tư thứ cấp sẽ làm tăng giá trị sản xuất và đóng góp vào mục tiêu chung của thành phố là đặt mức tăng trưởng trên 2 con số trong giai đoạn mới.
Trong các KCN đang hoạt động trên địa bàn thành phố, KCN VSIP Cần Thơ được xem là điểm sáng về thu hút đầu tư hạ tầng KCN. Chia sẻ về lý do chọn TP Cần Thơ làm điểm đến đầu tư, ông Leaw Wee Ming, Tổng Giám đốc Công ty CP VSIP Cần Thơ, cho biết: Cần Thơ là trái tim của ĐBSCL có vị trí chiến lược với hệ thống đường cao tốc, cảng sông và sân bay quốc tế đang được mở rộng. Thành phố đang nhanh chóng nổi lên như một trung tâm logistics và chuỗi cung ứng, kết nối ĐBSCL với các vùng kinh tế cả nước, mà còn với các thị trường toàn cầu. Ngoài vị trí địa lý, Cần Thơ còn có tiềm năng kinh tế mạnh mẽ và lực lượng lao động trẻ, dồi dào, là trung tâm giáo dục hàng đầu của khu vực. Chính quyền thành phố đã thể hiện cam kết rõ ràng đối với các nhà đầu tư bằng cách đơn giản hóa thủ tục, cung cấp dịch vụ hỗ trợ một cửa và liên tục nâng cấp cơ sở hạ tầng. Những nỗ lực này tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch để các nhà đầu tư có thể tự tin chọn Cần Thơ là điểm đến để phát triển lâu dài, bền vững.
Bài, ảnh: MINH HUYỀN