06/06/2025 - 17:21

Điều trị thành công cho bệnh nhi 14 tuổi mắc sởi biến chứng nặng 

(CTO) - Các bác sĩ Bệnh viện (BV) Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vừa điều trị thành công cho một trẻ mắc bệnh sởi mức độ nặng kèm theo nhiều biến chứng phức tạp.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ trước khi xuất viện. Ảnh: BV.

Bệnh nhi là em N. N. M, 14 tuổi, ở tỉnh Trà Vinh. Người nhà bệnh nhi cho biết, M bị sốt cao liên tục trong 4 ngày, kèm theo ho tăng dần, ăn uống kém. Sau đó bệnh nhi nổi ban khắp người, tiêu chảy nhiều lần trong ngày nên được đưa đến BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu.

Tại thời điểm nhập viện, bác sĩ ghi nhận tình trạng sức khỏe bệnh nhi: mệt mỏi, ho nhiều, tiêu chảy nhiều lần, phát ban toàn thân, mắt đỏ, ăn uống kém. Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy M mắc bệnh sởi có biến chứng viêm phế quản phổi, viêm dạ dày - ruột và viêm kết mạc.

Qua hội chẩn, các bác sĩ đã áp dụng phác đồ điều trị toàn diện cho bệnh nhân gồm bù dịch, hạ sốt, kháng sinh, bổ sung vitamin A liều cao, hỗ trợ hô hấp, kết hợp chăm sóc dinh dưỡng và theo dõi sát các dấu hiệu nguy hiểm.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhi tiến triển tốt, hết sốt, hết tiêu chảy, ban mờ dần và ăn uống trở lại, sức khỏe hồi phục. Em M vừa được bác sĩ cho xuất viện và tiếp tục được theo dõi tại nhà, hẹn tái khám theo lịch.

Theo BS CKI Lê Kim Uyên, Khoa Nhi, BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, hiện ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh sởi, kể cả trẻ lớn và người trưởng thành, thậm chí có trường hợp tử vong. Sởi là bệnh truyền nhiễm dễ lây và có thể gây ra nhiều biến chứng nặng nề như viêm phổi, tiêu chảy mất nước, viêm não… Do vậy, dù hệ miễn dịch của trẻ từ lứa tuổi tiểu học đến trung học tương đối hoàn thiện nhưng vẫn có nguy cơ diễn tiến nặng hơn nếu không được điều trị đúng cách.

Qua trường hợp bệnh nhi trên, các bác sĩ khuyến cáo:

- Nên cho trẻ tiêm ngừa sởi đầy đủ theo chương trình tiêm chủng.

- Trẻ ở độ tuổi vị thành niên khuyến cáo tiêm mũi sởi nhắc lại, đặc biệt trong thời gian có dịch sởi bùng phát.

- Khi trẻ có các dấu hiệu nghi ngờ mắc sởi như sốt cao liên tục, phát ban, ho nhiều, tiêu chảy, cần được cách ly và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để thăm khám kịp thời.

- Phụ huynh cần đưa trẻ đến ngay BV nếu có các dấu hiệu nặng: sốt liên tục không hạ từ ngày thứ 2 kèm thở nhanh, thở co kéo, đi ngoài phân lỏng nhiều, co giật, rối loạn tri giác, bứt rứt, li bì, nôn ói nhiều.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết