(CT) - Các bác sĩ Bệnh viện (BV) Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vừa tiếp nhận điều trị nữ bệnh nhân 25 tuổi mắc bệnh đái tháo đường trong tình trạng biến chứng nặng. Qua trường hợp này, bác sĩ cảnh báo đến cộng đồng về xu hướng người mắc bệnh đái tháo đường ngày càng trẻ hóa, đối mặt nhiều biến chứng, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Đồng thời, bác sĩ cũng kêu gọi mọi người nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật bằng lối sống lành mạnh thông qua chế độ dinh dưỡng phù hợp và thường xuyên tập luyện thể dục, vận động.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh: BV.
Bệnh nhân N. T. B (ở tỉnh Hậu Giang) bị đau bụng, nôn ói, mệt mỏi, khát nước, tiểu nhiều, rối loạn tri giác, được đưa đến cấp cứu tại BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long. Gia đình bệnh nhân cho biết, trong vòng một tháng gần đây, chị đã sụt 10kg một cách bất thường.
Sau khi thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc đái tháo đường type 2 khởi phát sớm, kèm theo biến chứng nhiễm toan ceton (một tình trạng nguy hiểm khi cơ thể thiếu insulin trầm trọng), suy thận cấp và viêm phổi. Những triệu chứng bệnh nhân gặp phải là dấu hiệu của bệnh đái tháo đường tiến triển nặng. Các bác sĩ chỉ định điều trị tích cực cho bệnh nhân để kiểm soát, ổn định đường huyết và ngăn ngừa biến chứng diễn biến nghiêm trọng. Nhờ được điều trị kịp thời và theo dõi sát sao, sau 2 ngày nhập viện bệnh nhân cải thiện sức khỏe, tỉnh táo và tiếp tục điều trị ổn định tại Khoa Nội trú. Mới đây, bệnh nhân được bác sĩ cho xuất viện và hẹn tái khám theo dõi sức khỏe định kỳ.
BS CKII Thạch Thị Phola, Phó Trưởng Khoa Nội tim mạch, BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường, trong đó hơn 55% đã gặp biến chứng. Đáng lo ngại, bệnh không còn chỉ xuất hiện ở người cao tuổi mà đang ngày càng phổ biến ở người trẻ, thậm chí dưới 30 tuổi. Nguyên nhân chính là do lối sống ít vận động, chế độ ăn uống không lành mạnh với quá nhiều thức ăn nhanh, nước ngọt có gas, căng thẳng kéo dài và thiếu ngủ.
BS Phola khuyến cáo, để phòng bệnh đái tháo đường, mọi người nên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh: Hạn chế đường, tinh bột nhanh, ăn nhiều rau xanh, chất xơ và thực phẩm giàu dinh dưỡng. Bên cạnh đó, tập thể dục thường xuyên: Ít nhất 30 phút mỗi ngày để duy trì cân nặng hợp lý và tăng độ nhạy insulin. Ngoài ra, cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường như sụt cân nhanh, mệt mỏi, khát nước nhiều. Hạn chế tình trạng căng thẳng tinh thần, vì stress kéo dài có thể làm rối loạn đường huyết, dễ dẫn đến đái tháo đường.
BS Phola gửi thông điệp đến cộng đồng: Đái tháo đường không còn là bệnh của người lớn tuổi mà đã trở thành nguy cơ cho cả người trẻ. Nhận thức sớm và thay đổi thói quen sống sẽ giúp mỗi người bảo vệ sức khỏe, tránh những biến chứng nguy hiểm. Nếu có dấu hiệu bất thường, hãy đi khám sớm để được tư vấn và điều trị kịp thời.
THU SƯƠNG