06/11/2015 - 20:22

Điều trị bệnh ung thư không chính thống, tỷ lệ tử vong cao

(CT)- Nhóm bác sĩ, cán bộ y tế của Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ và Trường Cao đẳng y tế Cần Thơ vừa thực hiện nghiên cứu tình hình các bệnh ung thư (UT) tại 4 quận, huyện: Ninh Kiều, Bình Thủy, Phong Điền và Cờ Đỏ. Qua nghiên cứu ở 359 bệnh nhân UT, tỷ lệ mắc UT là 63,9 người/100.000 dân. Trong đó, nam có tỷ lệ mắc 61,6 người /100.000 dân và nữ 66,1 người /100.000 dân. Đa số các bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn (giai đoạn III và IV chiếm trên 47%). Tỷ lệ mới mắc UT tăng dần theo tuổi, tăng nhiều từ độ tuổi sau 40, chiếm trên 91%. Qua nghiên cứu, có gần 37% bệnh nhân không tuân thủ phác đồ điều trị đầy đủ. Nguyên nhân chủ yếu là do bệnh nặng, bệnh viện hết khả năng điều trị; kế đến là do kinh tế khó khăn nên chọn đông y để điều trị cầu may... Ngoài ra, có 18,2% bệnh nhân không tuân thủ điều trị với lý do tác dụng phụ của hóa chất gây khó chịu, không đồng ý phẫu thuật vì quan điểm dân gian UT có gốc, rễ, sợ sau phẫu thuật sẽ nặng hơn. Nhóm không điều trị hoặc điều trị không chính thống; thuốc nam, thuốc bắc... có tỷ lệ tử vong từ 66,7% đến 83,3%, cao hơn nhóm điều trị chính thống. Tỷ lệ tử vong do UT gan chiếm cao nhất, kế đến là UT phổi... Qua thống kê, tỷ lệ mới mắc UT cao nhất là UT đại trực tràng, gan, vú...

Nhóm nghiên cứu cũng khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh UT. Ngoài ra, để tăng tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ điều trị, sự giải thích, động viên, tư vấn của nhân viên y tế rất quan trọng. Bên cạnh đó, bệnh nhân UT nghèo rất cần hỗ trợ về vật chất từ các nhà hảo tâm; sự động viên từ người thân, giúp bệnh nhân vượt qua khó khăn, tuân thủ điều trị.

H.Hoa

Chia sẻ bài viết